TTVH Online

‘Muốn Balotelli ngậm miệng, hãy cắt lưỡi hắn ta’

25/02/2017 07:28 GMT+7

Sau thẻ đỏ thứ 3 kể từ đầu mùa giải, gã cò Mino Raiola đã tìm ra được một “giải pháp” dành cho Balotelli để giải quyết những vấn đề liên quan tới anh: để anh ngậm miệng, cách tốt nhất là hãy cắt lưỡi anh đi.

(Thethaovanhoa.vn) – Sau thẻ đỏ thứ 3 kể từ đầu mùa giải, gã cò Mino Raiola đã tìm ra được một “giải pháp” dành cho Balotelli để giải quyết những vấn đề liên quan tới anh: để anh ngậm miệng, cách tốt nhất là hãy cắt lưỡi anh đi.

Mùa giải mới chỉ đi đến tháng Hai, nhưng Balotelli thì đã lần thứ 3 phải nhận thẻ đỏ. Ở trận gặp Lorient cuối tuần trước, cầu thủ người Ý đã có những lời lẽ sỉ nhục đối với một vị trọng tài. Cụ thể, ở phút thứ 68, trọng tài chính Tony Chapron đã rút ra chiếc thẻ đỏ đối với Balotelli, với lý do rằng anh đã có những lời lẽ lăng mạ.


Balotelli lần thứ 3 nhận thẻ đỏ kể từ đầu mùa giải

“Cậu ấy đã xúc phạm tôi bằng tiếng Anh. Tôi sẽ không nói gì cụ thể hơn, nhưng đó là lời lẽ thô tục cổ điển”, trọng tài Chapron trả lời với báo giới.

Đại diện của Balotelli, tay cò Mino Raiola đã tìm ra một giải pháp. Chia sẻ với RMC, Raiola nói: “Tôi biết rồi, chúng ta sẽ cắt lưỡi hắn. Đá bóng không cần đến lưỡi, vì thế, hãy cắt nó đi. Tôi nói thật, mặc dù hắn ta thừa biết rằng mình đã phạm sai lầm, nhưng hắn không buồn xin lỗi. Đó là một điều gì đó mà hắn biết là hắn phải thay đổi”.


Raiola: "Muốn Balotelli ngậm miệng, hãy cắt lưới hắn ta"

HLV Gian Piero Ventura của đội tuyển Ý, vì những lý do kể trên, vẫn chưa muốn đưa Balotelli trở lại đội tuyển. Ông cho biết: “Tôi chưa thấy dấu hiệu gì tích cực đến từ cậu ấy. Chưa cần bàn đến tài năng, nhưng về thái độ, cậu ấy thật sự cần phải thay đổi”.

Mới đây, Ủy ban kỷ luật của Ligue 1 đã quyết định trừ 1 điểm đối với CLB Bastia sau khi các CĐV của đội bóng này có những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào Balotelli, sau trận hòa 1-1 hôm 20/1. Ngoài ra, khán đài phía Đông của sân vận động của đội bóng này cũng sẽ phải bị đóng cửa trong 3 trận liên tiếp.


Bastia bị trừ 1 điểm, phải đóng cửa khán đài phía Đông 3 trận liên tiếp do các CĐV đã thóa mạ Balotelli

Sau trận đấu ấy, Balotelli đã lên tiếng tố cáo các CĐV của đội bóng đã xúc phạm anh rất thậm tệ. Thậm chí, đồng đội của anh là Wylan Cyprien còn cho rằng anh nghe thấy các CĐV Bastia chửi mẹ của Balotelli.

Việc bị trừ 1 điểm có thể khiến đội chủ sân  Stade Armand-Cesari có nguy cơ xuống hạng. Hiện tại họ đang đứng áp chót trên BXH với 23 điểm sau 25 vòng đấu, trong khi giải đấu chỉ còn có 12 vòng nữa là sẽ kết thúc.

Balotelli bị đuổi vì chửi trọng tài ở trận Lorient:


T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN