TTVH Online

NASA thông báo 'Bước đột phá quan trọng' về các hành tinh có thể ở được ngoài trái đất

23/02/2017 13:56 GMT+7

Các nhà thiên văn NASA tìm thấy bảy ngoại hành tinh gần ngôi sao Trappist-1, nằm ở khoảng cách 39,5 năm ánh sáng từ Trái đất.

(Thethaovanhoa.vn) - Các nhà thiên văn NASA tìm thấy bảy ngoại hành tinh gần ngôi sao Trappist-1, nằm ở khoảng cách 39,5 năm ánh sáng từ Trái đất. Ba hành tinh trong số đó ở các vùng sinh sống và có thể phù hợp cho cuộc sống. Hãng thông tấn Reuters dẫn lời báo cáo của các nhà khóa học.

NASA cho biết, rằng việc phát hiện các hành tinh mới là Bước đột phá quan trọng nhất trong việc tìm kiếm các không gian sinh sống và "sự phát hiện có ý nghĩa to lớn nhất trong 14 năm qua".

Thay vì hệ thống mặt trời, hệ thống được phát hiện tiến hóa rất chậm nhờ trọng lượng thấp của ngôi sao Trappist-1. Một trong những sự khác biệt tìm thấy bởi các hệ thống năng lượng mặt trời là một thực tế rằng do các ngôi sao có khối lượng thấp Trappist-1 tiến triển rất chậm.

"Nó đốt cháy hydrogen quá chậm nên sống thêm 10 tỷ năm. Đó sẽ là đủ để cuộc sống trên hành tinh này được sinh ra", một tác giả báo cáo này Ignace Schnell cho biết.

Theo Sputniknews

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN