TTVH Online

Mkhitaryan và Carrick có nguy cơ nghỉ Chung kết Liên đoàn, Mourinho phàn nàn về lịch đấu

23/02/2017 14:30 GMT+7

HLV Jose Mourinho vừa tiết lộ rằng nhiều khả năng cặp tiền vệ Henrikh Mkhitaryan và Michael Carrick sẽ bỏ lỡ trận Chung kết cúp Liên đoàn gặp Southampton vào Chủ nhật tới vì chấn thương.

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho vừa tiết lộ rằng nhiều khả năng cặp tiền vệ Henrikh Mkhitaryan và Michael Carrick sẽ bỏ lỡ trận Chung kết cúp Liên đoàn gặp Southampton vào Chủ nhật tới vì chấn thương.

Mkhitaryan, người ghi bàn trong chiến thắng 1-0 của Man United trước Saint Etienne tại Europa League, đã phải tập tễnh rời sân chỉ sau 25 phút trận đấu với vết đau ở gân kheo. Carrick thì cũng bị thay ra chỉ sau 1 giờ đồng hồ khi bị đau ở bắp chân.


“Thú thật là tôi không nghĩ Mkhitaryan sẽ kịp góp mặt cho trận Chung kết. Tôi nghĩ cậu ấy và Michael sẽ cùng vắng mặt”, Mourinho nói sau trận đấu đêm qua.

“Bạn hoàn toàn có thể bị chấn thương khi ra khỏi nhà hay khi ở trong vườn. Bạn sẽ không bao giờ biết nó xảy ra khi nào và tại sao”.

“Hiển nhiên, họ là những cầu thủ quan trọng của chúng tôi và việc không có họ ở trận Chung kết thật phức tạp. Tuy nhiên, tôi nghĩ Marouane và Bastian, 2 cầu thủ không được thi đấu nhiều, cũng là một giải pháp tốt”.

“Tôi không nói họ chắc chắn sẽ vắng mặt, tôi chỉ nói những gì mình cảm nhận. Còn 3 ngày cho đến trận Chung kết. Kể cả đó có là một chấn thương nhẹ thì tôi nghĩ 3 ngày vẫn không đủ”.

Bên cạnh đó, Mourinho còn lên tiếng chỉ trích về quyết định để trận đấu giữa Man United và  Chelsea tại Tứ kết FA Cup diễn ra vào tối thứ Hai tháng sau, chỉ 3 ngày trước khi “Quỷ đỏ” thi đấu ở Europa League.

Nhưng ông khẳng định mình sẽ không tỏ ra bất kính với giải đấu bằng cách tung vào đội hình yếu, giống như điều Man City từng làm khi họ bị Chelsea vùi dập ở FA Cup mùa trước.

Man United sẽ biết được đối thủ của mình ở vòng 1/8 Europa League trong lễ bốc thăm diễn ra vào chiều mai tại Nyon, Thuỵ Sĩ.


“Tôi cảm thấy thực sự bất ngờ khi quyết định này được đưa ra ngay trước khi chúng tôi bốc thăm tại Europa League bởi vì vào thời điểm này, không ai biết chúng tôi sẽ thi đấu ở đâu, đâu là nơi diễn ra trận lượt đi, đâu là trận lượt về”, ông nói.

“Cứ tưởng tượng khi chúng tôi gặp Chelsea vào thứ Hai và bước vào trận lượt về ở Europa League tại Nga, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Hy Lạp mà xem? Tôi nghĩ những điều khác đang được đặt lên trên quyền lợi của các CLB và bóng đá Anh, nhưng không ai quan tâm đến điều đó cả”.

“Tôi không gặp Chelsea với đội hình hai, tôi không thể gặp Chelsea với đội hình U21 giống Man City đã làm vào năm ngoái. Tôi không thể làm vậy. Chúng tôi là Manchester United”.

“Tôi không thể làm vậy với tư cách HLV Man United. Tôi không làm thế với FA Cup bởi vì FA Cup không có lỗi bởi những quyết định kiểu này. FA Cup là một thứ gì đó rất đẹp, một giải đấu lịch sử. Tôi phải đối xử với NHM Man United và FA Cup theo cách đúng mực nhất”.

“Tôi không thể ra sân với đội hình U21. Có thể họ xứng đáng được ra sân nhưng tôi sẽ không làm vậy”.

Theo quyết định mới, Man United sẽ hành quân đến sân Stamford Bridge vào thứ Hai, ngày 13/3 tới, tức khoảng 3 ngày trước trận lượt về vòng 1/8 Europa League.


Hữu Nam
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN