TTVH Online

Ảnh selfie của cậu bé 7 tuổi với Giáo hoàng gây 'bão'

20/02/2017 10:18 GMT+7

Bức ảnh Giáo hoàng Francis chụp cùng một cậu học sinh đang nhận được chú ý từ cộng đồng.

(Thethaovanhoa.vn) - Bức ảnh Giáo hoàng Francis chụp cùng một cậu học sinh đang nhận được chú ý từ cộng đồng.

Nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo vừa tới thăm giáo xứ Santa Maria Josefa ở Rome, Italy, nơi ông có buổi tiếp xúc với một số trẻ em.

Trong buổi trò chuyện này, một trong số những học sinh có mặt bất ngờ ngỏ ý xin Giáo hoàng chụp một bức ảnh với mình. Cậu bé 7 tuổi còn hồn nhiên vòng tay qua vai Ngài để cố gắng có được tấm hình hoàn hảo nhất.


Hành động của cậu bé áo xám khiến Đức Giáo hoàng hơi ngạc nhiên. Dù vậy, Ngài Francis vẫn để "fan" của mình chụp ảnh và còn hợp tác bằng cách kéo micro xuống để "dọn chỗ" cho chiếc điện thoại tác nghiệp


Đức Giáo hoàng nở nụ cười tươi khi cậu bé cười rạng rỡ cho ông xem thành quả của mình


Một cậu bé khác tiến tới chỗ Giáo hoàng để xin chụp ảnh kỉ niệm


Loạt hình ảnh dễ thương ngay về  Giáo hoàng cùng những đứa trẻ lập tức nhận được phản ứng thích thú từ mọi người

Trong tuần vừa qua, Giáo hoàng Francis cũng gây chú ý khi viết một lá thư, tuyên bố không coi Hồi giáo là tôn giáo khủng bố. Ông cho rằng "mọi tôn giáo đều không cho phép tín đồ trở thành tội phạm, kẻ buôn ma túy hay sử dụng bạo lực”.

Thông điệp này của ông được đọc tại một sự kiện chính trị ở bang California, Mỹ và nhận được sự hưởng ứng của người dân bản địa.

Sinh ra tại Argentina, Hồng y Jorge Mario Bergoglio đã trở thành người Mỹ Latin đầu tiên được bầu làm Giáo hoàng.

Ông trở thành Tổng Giám mục Buenos Aires vào năm 1998. Ngày 13/3/2013, ông được bầu làm Giáo hoàng, lấy danh hiệu là Francis I.

Duy An
Theo Daily Mail

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN