TTVH Online

Thierry Henry: 'Tôi đã phải kiểm tra để xem Kante có là người trần mắt thịt không'

12/02/2017 21:17 GMT+7

Huyền thoại Arsenal và bóng đá Pháp hết lời ca ngợi Kante và khẳng định cựu cầu thủ Chelsea xứng đáng với danh hiệu cầu thủ Premier League xuất sắc nhất năm.

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại Arsenal và bóng đá Pháp Thierry Henry hết lời ca ngợi Kante và khẳng định cầu thủ Chelsea xứng đáng với danh hiệu cầu thủ Premier League xuất sắc nhất năm.

Tiền vệ người Pháp đang cùng Chelsea băng băng tiến về đích trong cuộc đua đến ngôi vương tại Premier League. Kante cũng là nhà đương kim vô địch Premier League, anh cùng đội bóng cũ Leicester City viết nên một câu chuyện cổ tích trong năm vừa qua, trước khi chuyển đến Chelsea chơi bóng với mức giá 30 triệu bảng.

Thierry Henry, huyền thoại bóng đá Pháp có vẻ rất thích thú với tài năng của cầu thủ đồng hương. Anh hết lời ca ngợi Kante và khẳng định phải "sờ" vào cầu thủ này để kiểm tra vì không tin một cầu thủ toàn năng như Kante... tồn tại: "Tôi đã có mặt ở sân tập của Chelsea tuần trước để xem Hazard tập luyện. Tình cờ thôi, tôi nhìn thấy Kante đang trên đường trở lại phòng thay đồ", Henry trả lời phỏng vấn tờ The Sun.


Henry không tin Kante... có thật

"Tôi ra bắt chuyện với cậu ấy và thử kiểm tra. Tôi đã dùng tay chọc mạnh vào người cậu ta để chắc chắn rằng cậu ta là người trần mắt thịt!", Henry vừa nói vừa cười.

Tiếp lời, cựu cầu thủ Arsenal chia sẻ: "Ô hóa ra cậu cũng giống tôi, là người bình thường! Tôi nói vậy, và Kante chỉ biết cười".

"Tôi không thấy gì bất hợp lý nếu Kante giành danh hiệu PFA Play of the Year (Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League) vào cuối mùa giải".


Huyền thoại Arsenal từng giành danh hiệu này vào năm 2003

"Đây là khoảng thời gian để các ứng viên chứng tỏ mình. Thông thường mẫu cầu thủ như Kante không được chú ý nhiều, nhưng bạn sẽ thấy tầm quan trọng của họ nếu họ không ra sân. Kante quá đặc biệt, bạn không thể không công nhận tài năng của cậu ấy".

Chelsea của Kante nếu đánh bại được Burnley trong trận cầu đang diễn ra sẽ gia tăng khoảng cách điểm với top sau lên thành 12 điểm, một khoảng cách quá an toàn nếu đội bóng này vẫn duy trì phong độ đỉnh cao như hiện tại.

Hoàng Long
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN