TTVH Online

Wenger nói gì về tiết lộ ông muốn nghỉ ngơi của huyền thoại Arsenal?

12/02/2017 19:28 GMT+7

HLV Arsene Wenger đã lên tiếng phủ nhận những thông tin từ Ian Wright khi cho rằng ông sẽ ra đi vào cuối mùa giải này.

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger đã lên tiếng phủ nhận những thông tin từ Ian Wright cho rằng ông sẽ ra đi vào cuối mùa giải này.

Trong một buổi trả lời phỏng vấn trên BBC Radio 5 Live, cựu danh thủ Ian Wright tiết lộ Arsene Wenger nhìn có vẻ “mệt mỏi” và khả năng cao sẽ ra đi sau khi mùa giải kết thúc. Tuy nhiên, sau trận thắng 2-0 của Arsenal trước Hull City ngày hôm qua, HLV người Pháp đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên:

“Tôi đánh giá cao việc nhiều người muốn tôi nghỉ ngơi nhưng tôi chưa sẵn sàng cho điều đó”, Wenger chia sẻ.

Trước đó, Wenger xác nhận ông có một buổi trò chuyện ngắn với Ian Wright trong một chương trình “Hỏi và trả lời” diễn ra tại SVĐ Emirates. Tuy nhiên, ông thầy người Pháp cho rằng Wright đã hiểu sai ý của ông.

“Đúng là tôi đã gặp Wright trong chương trình và có rất nhiều người ở đó. Nhưng tôi không đưa ra bất cứ thông tin nào về tương lai của mình cả”, Wenger tiếp tục. “Chúng tôi cũng không có buổi nói chuyện riêng tư nào. Có thể tôi cảm thấy mệt mỏi vì phải dậy sớm vào buổi sáng và ngủ muộn về đêm”.


Wenger phủ nhận việc ra đi sau khi kết thúc mùa giải

Sau khi để thua Watford và Chelsea ở 2 vòng đấu trước, một làn sóng phản đối Wenger đã nổi lên. Có rất nhiều băng rôn, biểu ngữ đòi sa thải ông đã xuất hiện trên khán đài. Trận thắng vừa qua trước Hull City đã giúp HLV 67 tuổi giải tỏa rất nhiều áp lực mà ông gặp phải trong thời gian qua.

“Khi bạn để thua 2 trận đấu liên tiếp tại Arsenal, bạn sẽ phải đối mặt với một cơn bão chỉ trích và chỉ có một cách để vượt qua, đó là giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo”, Wenger nói tiếp.

“Tôi đã dẫn dắt CLB suốt 20 năm qua, tôi hiểu điều đó. Nếu một ngày bạn thấy tôi để thua 3 trận liên tiếp, bạn hẳn sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên”.


Sanchez đã giúp Wenger giải tỏa áp lực

Mặc dù có vẻ Wenger không có ý định ra đi khi mùa giải kết thúc nhưng BLĐ Arsenal vẫn cảm thấy lo lắng khi HLV người Pháp chưa chịu gia hạn thêm hợp đồng. Đội chủ sân Emirates đã tìm sẵn một danh sách những ứng cử viên có thể kế nhiệm ông bao gồm một số cái tên nổi tiếng như Thomas Tuchel của Borussia Dortmund, Rafa Benitez của Newcastle và Simeone của Atletico Madrid. Ngoài ra, Ronald Koeman của Everton, Luis Enrique của Barcelona, và Leonardo Jardim của Monaco cũng là những cái tên phù hợp với Pháo thủ.

Ngoài việc cố gắng giữ chân Wenger, Arsenal sẽ phải nghĩ cách trói chân những trụ cột của mình, đặc biệt là Alexis Sanchez. Trong trận đấu vừa qua, tiền đạo người Chile sắm vai người hùng khi ghi cả 2 bàn, giúp đội nhà giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Xem lại trận đấu giữa Arsenal và Hull City:


Trung Phạm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN