TTVH Online

Rio Ferdinand: 'Arsenal thiếu tham vọng chiến thắng. Cứ top 4 là thỏa mãn'

12/02/2017 13:42 GMT+7

Rio Ferdinand không tin Arsenal có thể giành danh hiệu mùa này và cho rằng việc Pháo thủ thiếu tham vọng chiến thắng là nguyên nhân khiến những ngôi sao lớn nhất của họ muốn ra đi.

(Thethaovanhoa.vn) - Rio Ferdinand không tin Arsenal có thể giành danh hiệu mùa này và cho rằng việc Pháo thủ thiếu tham vọng chiến thắng là nguyên nhân khiến những ngôi sao lớn nhất của họ muốn ra đi.


Arsenal 2-0 Hull City

Sau Thierry Henry chê chính đội bóng cũ tâm lý yếu đến lượt cựu trung vệ Man United Rio Ferdinand bảo Arsenal thiếu ý chí quyết thắng. Bình luận trên BT Sport, Ferdinand cho biết: “Từ lâu tôi nghĩ Arsenal đã không có tham vọng chiến thắng. Đội bóng hiện tại không khác gì chính họ 6 năm về trước”.

“Những đội hàng đầu như Chelsea mà thất bại là họ lập tức thắng trở lại ngay. Ai cũng bảo Chelsea có thể gặp hiệu ứng dây chuyền sau thất bại trước Tottenham nhưng từ đó đến nay họ không thua thêm trận nào. Tôi không phải fan Arsenal nhưng lí do khiến tôi không ưa họ là bởi họ thể hiện cho tôi thấy được khát vọng chiến thắng. Arsenal có nhiều cầu thủ giỏi nhưng đội bóng không cho họ thấy khát khao thành công”.

Ferdinand dẫn lại trường hợp Robin Van Persie rời Arsenal sang Man United năm 2012 sau những cuộc đào tẩu của Fabregas và Samir Nasri trước đó như bằng chứng cho thấy Arsenal không biết cách làm các cầu thủ giỏi của họ cảm thấy hài lòng.


“Họ rời Arsenal sang đội khác để tìm chiến thắng. Đơn giản vậy thôi. Van Persie đã làm vậy. Fabregas cũng thế. Alexis Sanchez có đi theo con đường tương tự không? Chắc chắn rồi. Những cầu thủ giỏi nhất thế giới muốn chiến thắng chứ không chỉ kiếm tiền. Arsenal có một số cầu thủ xuất sắc. Fabregas, Van Pesie trước kia hay Sanchez hiện nay chẳng hạn. Koscielny theo tôi là một trong 2-3 trung vệ hay nhất giải Ngoại hạng. Nhưng vấn đề là bạn cần phải trở thành một tập thể mạnh chứ không chỉ là có 11 cầu thủ tài năng”.

Ferdinand tin rằng Arsenal đã trở nên thỏa mãn với việc thường xuyên kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 4 Premier League thay vì cảm thấy đó là một kết quả dưới tầm. “Có một thực tế là Arsenal cảm thấy thỏa mãn với việc kết thúc mùa giải trong top 4. Mười năm qua họ luôn như vậy. Họ kết thúc mùa bóng trong top 4 và Wenger gia hạn hợp đồng. Rõ ràng lãnh đạo đội bóng coi việc kết thúc mùa giải trong top 4 là một ưu tiên chứ không nhất thiết phải vô địch. Dường như ở Arsenal là vậy”.

Chỉ trích Pháo thủ, Ferdinand lập tức lấy ngay Man United làm ví dụ so sánh để thấy khác biệt giữa hai CLB. “Mùa này Man United kết thúc trong top 4 có thể coi là thành công nếu xét tới kết quả thi đấu của họ mấy mùa trước đó. Nhưng với một HLV như Jose Mourinho cầm quân, sẽ không có chuyện đội bóng hết mùa này đến mùa khác chỉ đơn giản là nằm trong top 4. Đó là điều không thể chấp nhận được và đó là khác biệt giữa Man United với Arsenal”.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN