TTVH Online

SỐC: Arsenal muốn thay Petr Cech bằng hàng thải của Man City

09/02/2017 10:15 GMT+7

Arsenal chuẩn bị đưa ra một quyết định tương đối gây sốc: thay thế Petr Cech bằng Joe Hart, thủ thành thuộc biên chế Man City nhưng đang khoác áo Torino theo dạng cho mượn.

(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal chuẩn bị đưa ra một quyết định tương đối gây sốc: thay thế Petr Cech bằng Joe Hart, thủ thành thuộc biên chế Man City nhưng đang khoác áo Torino theo dạng cho mượn.

Hè 2015, Cech rời Chelsea sang Arsenal với giá 10 triệu bảng vì mất chỗ vào tay Thibaut Courtois, và ngay lập tức khẳng định vị thế số một trong khung gỗ của Pháo thủ. Tuy nhiên, anh đã 35 tuổi và không được xem là phương án dài hạn nên Arsenal muốn tìm kiếm một thủ thành trẻ trung hơn. Còn nếu Cech muốn ở lại, có thể anh sẽ phải chấp nhận ngồi dự bị. Trong trận thua gần nhất, 1-3 trước Chelsea, Cech còn mắc một sai lầm đáng trách khi chuyền bóng hỏng vào chân Cesc Fabregas dẫn đến bàn thua.


Cech không còn là phương án dài hạn với Arsenal nữa

Joe Hart năm nay mới 29 tuổi, độ tuổi đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng anh đã bị bật bãi khỏi Man City do không còn nằm trong kế hoạch của tân HLV Pep Guardiola. Tuy nhiên, kể từ khi khoác áo Torino theo dạng cho mượn, Hart chơi khá tốt. Sau khi Claudio Bravo gây thất vọng tràn trề, không ít CĐV Man City đã lên tiếng đòi gọi Hart trở lại.

Hợp đồng của Hart với Man City có thời hạn đến tháng 6/2019, với mức lương 130 nghìn bảng/tuần. Và đội chủ sân Etihad sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị. Họ có thể bán Hart cho một đối thủ tại Premier League với giá 15 triệu bảng. Về phần mình, dù đang khá ổn tại Torino, song ưu tiên của Hart vẫn là trở về Anh, bởi nó sẽ giúp anh dễ dàng ghi điểm với HLV tuyển Anh, Gareth Southgate, hơn.


Hart chơi khá ổn ở Torino nhưng vẫn muốn về Anh

Nhưng để có được chữ ký của Hart, Arsenal không chỉ phải đáp ứng mức giá như trên, mà còn phải cạnh tranh với Liverpool nữa. Hiện tại, Juergen Klopp không thực sự hài lòng với hai thủ môn của mình là Simon Mignolet và Loris Karius. Tháng Giêng vừa rồi, Klopp đã định hỏi mua Hart, nhưng không thể vì theo luật FIFA, Hart không thể khoác áo một đội bóng thứ ba trong một mùa giải, sau khi đã bắt cho Man City và Torino.

Trong khi đó, Arsenal sẽ phải đợi đến mùa hè để quyết định liệu có nên bán Wojciech Szczesny, hay gia hạn hợp đồng với anh. Thủ thành người Ba Lan đang khoác áo Roma theo dạng cho mượn, nhưng không có điều khoản nào kèm theo về việc đội bóng Italy có thể mua đứt anh, dù họ rất muốn vậy. Hợp đồng của Szczesny có thời hạn đến tháng 6/2018, và mong ước của anh là trở về để cạnh tranh vị trí số một trong khung gỗ Pháo thủ.


Xem lại trận Arsenal thua Chelsea 1-3

Mùa giải này, Arsenal đã thủng lưới 28 bàn sau 24 vòng đấu, nhiều hơn cả đội bóng đang xếp thứ 15, Middlesbrough (27). Ở Top đầu, họ cũng thủng lưới nhiều hơn hẳn so với Tottenham (16), Chelsea (17), và Man United (21).

Thống kê về thành tích của Cech và Joe Hart mùa giải 2016/17

                                              Petr Cech      Hart

Số lần ra sân                           21                  24

Tỉ lệ cản phá thành công        71.13%          71%

Số bàn thua phải nhận            29                  28

Số trận giữ sạch lưới               5                    7

Cứu thua trung bình/trận        2.03                2,11

Chuyền bóng chính xác          69%               64%

Lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua  2                   2


Tuấn Cương
Tổng hợp


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN