TTVH Online

SHB Đà Nẵng xem Hà Nội FC như HAGL

09/02/2017 18:01 GMT+7

Trước cuộc đối đầu với Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng cho rằng mỗi đối thủ của họ đều như nhau và muốn vô địch thì phải vượt qua mọi đội bóng, kể cả ĐKVĐ Hà Nội hay đội xếp cuối bảng HAGL.

(Thethaovanhoa.vn) - Trước cuộc đối đầu với Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng cho rằng mỗi đối thủ của họ đều như nhau và muốn vô địch thì phải vượt qua mọi đội bóng, kể cả ĐKVĐ Hà Nội hay đội xếp cuối bảng HAGL.

Trước kỳ nghỉ Tết, SHB Đà Nẵng trở thành bệnh viện dã chiến khi có tới 8 cầu thủ bị chấn thương. Trong đó, sự vắng mặt của Gaston Merlo cùng với việc thiếu vắng nhiều trụ cột khiến HLV Huỳnh Đức nhận buộc phải thay đổi lối chơi, từ chủ động tấn công sang phòng ngự phản công.

Trước vòng 5, trong cuộc đối đầu với Hà Nội FC, đội bóng bên bờ sông Hàn đồng loạt đón nhận nhiều tin vui. Ngọc Thắng, A Mít, Lâm Anh Quang, Trọng Hóa và Mạc Đức Việt Anh đã bình phục chấn thương. Trong khi đó, những tín hiệu tích cực đang đến từ chấn thương của Merlo và Huy Toàn.

“Merlo đã được tháo bột. Giờ uống canxi và tập luyện nhẹ, chủ yếu trong phòng gym. Khoảng 1 tháng nữa, Merlo có thể trở lại thi đấu. Về trường hợp của Huy Toàn thì cậu ấy đã tập lại trên sân song chỉ tập chạy chứ chưa tập với bóng được. Thời gian để trở lại sân cỏ của Huy Toàn sớm hơn so với Merlo. Còn với Hoàng Quảng, hậu vệ này bị đứt dây chằng chéo nên phải mất khoảng 6-9 tháng mới trở lại thi đấu”, bác sĩ Nguyễn Nguyên Tuấn cho biết.

Merlo nghỉ hết lượt đi V-League 2017, SHB Đà Nẵng gặp 'hạn'

Merlo nghỉ hết lượt đi V-League 2017, SHB Đà Nẵng gặp 'hạn'

Sau chấn thương của Huy Toàn, SHB Đà Nẵng thêm một lần nữa đón tin dữ khi chân sút chủ lực Gaston Merlo bị gãy ngón chân và buộc phải nghỉ hết giai đoạn lượt đi mùa giải 2017.


Với SHB Đà Nẵng, 2017 đặc biệt với họ bởi đây là năm kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Thế nên, đội chủ sân Hòa Xuân rất muốn dành chức vô địch để làm món quà dành tặng nhân dân thành phố bên bờ sông Hàn.

Những khó khăn ban đầu về lực lượng được dự báo sẽ ảnh hưởng đến kết quả của họ. Tuy nhiên, sau 4 vòng đấu, SHB Đà Nẵng đang có kết quả khả quan khi đang xếp thứ 4 với 7 điểm. Dẫu vậy, thử thách lớn đang chờ đón họ ở vòng 5 khi phải làm khách trên sân Hàng Đẫy của nhà ĐKVĐ Hà Nội FC.

Khó khăn chờ đón trước mắt, song đội bóng bên bờ sông Hàn tỏ ra bình thản bởi họ hiểu, để vô địch, cần phải chiến thắng tất cả đối thủ còn lại.

SHB Đà Nẵng và niềm vui từ cái sân suýt 'vỡ'

SHB Đà Nẵng và niềm vui từ cái sân suýt 'vỡ'

Khán giả nổi giận và BTC sân Hòa Xuân buộc phải “xả cổng” để tránh hệ lụy xấu. Đằng sau câu chuyện cái sân “sắp vỡ” đó là cả một niềm tin đang vãn hồi ở miền đất mà tình yêu bóng đá có phần nguội lạnh trong mấy năm qua.


“Không có khoảng cách quá lớn giữa các đội bóng ở V-League. Gặp đối thủ nào cũng như đối thủ nào. Muốn vô địch thì cần phải vượt qua mọi đối thủ. Dù có gặp khó khăn về lực lượng song hiện tại, chúng tôi đang vào phom và các cầu thủ đang có trạng thái thi đấu tốt”, Chủ tịch CLB Bùi Xuân Hòa cho hay.

Liên quan đến quá trình nhập tịch của tiền đạo Gaston Merlo thì vị Chủ tịch của SHB Đà Nẵng cho hay, quá trình nhập tịch vẫn đang gặp phải những trục trặc và Merlo vẫn chưa trở thành công dân Việt Nam.

Trận đấu giữa Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng sẽ diễn ra vào lúc 17h30 ngày 11/2.

ĐT Việt Nam đá giao hữu trên sân Hòa Xuân?
VFF cũng như LĐBĐ Đài Bắc Trung Hoa khẳng định 2 đội sẽ đá giao hữu vào ngày 24/3 tới. Tuy nhiên, địa điểm hiện vẫn chưa được xác định. Rất có thể, trận đấu sẽ được tổ chức tại Hòa Xuân nhân dịp 42 năm giải phóng Đà Nẵng cũng như khánh thành sân vận động này. Hiện tại, cả VFF lẫn đơn vị chủ quản SHB Đà Nẵng đều đồng thuận. Vấn đề còn lại là cuộc gặp gỡ giữa 2 bên để chốt địa điểm thi đấu.


Trần Khánh


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN