TTVH Online

Fabregas: 'Arsenal là đội tin tưởng tôi nhất'

03/02/2017 15:22 GMT+7

Trước cuộc tiếp đón Arsenal trên sân Stamford Bridge, Cesc Fabregas đã không khỏi bồi hồi và xúc động, bởi trước kia, đội bóng thành London đã mang đến cho anh biết bao kỷ niệm.

(Thethaovanhoa.vn) – Trước cuộc tiếp đón Arsenal trên sân Stamford Bridge, Cesc Fabregas đã không khỏi bồi hồi và xúc động, bởi trước kia, đội bóng thành London đã mang đến cho anh biết bao kỷ niệm.

Fabregas sẽ mãi mãi ghi nhớ công lao to lớn từ Arsene Wenger và mái nhà Arsenal. 29 tuổi, tiền vệ người Tây Ban Nha đã có hơn 300 lần ra sân cho đội bóng thành London. Thứ 7 này, cũng chính đội bóng ấy sẽ hành quân tới sân vận động Stamford Bridge, với hy vọng chấm dứt chuỗi 10 trận thắng của đội bóng áo xanh ngay trên sân nhà.

21 tuổi, Fabregas được chọn để đeo băng đội trưởng của Pháo thủ. 8 năm học tập và thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Wenger ở cả Highbury và Emirates, đó là lý do để anh luôn luôn nhớ tới công lao của ông thầy người Pháp, ngay cả khi ông từ chối anh, lúc anh trở về từ CLB Barcelona vào năm 2014.

Đối với Fabregas, Arsenal là nơi chưa biết bao những kỷ niệm đẹp. Ngay cả khi nhiều cổ động viên Arsenal mắng chửi anh vì đã quay lưng với CLB, anh vẫn không phiền lòng. Trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube, anh đã chia sẻ như thế.


Fabregas chia sẻ về cảm xúc đối với Arsenal

“Mãi mãi. Luôn có điều gì đó sẽ không bao giờ thay đổi. Trong số đó, có những điều về tôi, về Arsenal. Tôi không thực sự quan tâm tới những điều mà nhiều người đánh giá về tôi. Đó chỉ là những gì mà họ nói. Với tôi, Arsenal sẽ luôn luôn là đội bóng đặt niềm tin vào tôi nhiều nhất. Tôi từng là một đứa trẻ 16 tuổi, chơi cho đội trẻ Barcelona. Và Arsene Wenger, cùng với Arsenal, đã cho tôi tất cả mọi thứ. Không có họ, tôi sẽ không bao giờ trở thành nhà vô địch World Cup, EURO, và tôi cũng sẽ không có tất thảy những kinh nghiệm trong cuộc sống. Tôi sẽ luôn, và mãi biết ơn họ”.


Fabregas luôn biết ơn tới thấy Wenger, tới Arsenal


Trong màu áo của Pháo thủ, Fabregas đã hơn 300 lần ra sân, ghi được 57 bàn thắng trên mọi đấu trường

Chelsea thắng 13 trận liên tiếp mùa này, kể từ lần thua đậm trước Arsenal hồi tháng 9 năm ngoái cho tới trận thua trước Tottenham tháng trước. Trong trận tái đấu lần này, thầy trò HLV Antonio Conte quyết tâm giành lại 3 điểm, củng cố vị trí đầu bảng. Hiện tại, với 56 điểm sau 23 lượt trận, Chelsea nhiều hơn 9 điểm so với đội về nhì là Tottenham, bằng điểm với Arsenal nhưng nhiều hơn về chỉ số phụ.

T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN