TTVH Online

KHÓ TIN: Cựu VĐV Olympic quyết định nghỉ ngơi sau khi chạy hàng ngày trong suốt... 52 năm

01/02/2017 19:31 GMT+7

Nhà cựu vô địch châu Âu Ron Hill cuối cùng đã nghỉ ngơi 1 ngày sau khi ông chạy mỗi ngày trong suốt hơn 52 năm

(Thethaovanhoa.vn) – Nhà cựu vô địch châu Âu Ron Hill cuối cùng đã nghỉ ngơi 1 ngày sau khi ông chạy mỗi ngày trong suốt hơn 52 năm.

Kể từ tháng 12/1964 cho tới nay, Ron Hill đều chăm chỉ chạy marathon mỗi ngày. Sau 19.032 ngày chăm chỉ, cựu VĐV Olympic đã phải nghỉ ngơi 1 ngày vì điều kiện sức khỏe không cho phép. Năm nay, ông đã 78  tuổi. Trên trang Facebook, một dòng trạng thái được chia sẻ: “Người chạy liên tục vĩ đại nhất thế giới đã kết thúc cuộc hành trình của mình. Vì sức khỏe yếu kém, Ron đã quyết định nghỉ ngơi 1 ngày. Thành tích của ông là 52 năm và 39 ngày. Xin chúc mừng Ron!”.

Lần chạy cuối cùng của ông là vào ngày 28/1. Sau đó ông đã phải nghỉ một ngày vì cảm thấy đau ở ngực. “Khi chưa chạy tới 400m, tôi cảm thấy tim mình bắt đầu đau. Khi chạy hơn 800, mọi thứ ngày càng tệ hại hơn. Tôi đã nghĩ mình có thể chết nhưng vẫn cố gắng chạy hoàn tất cung đường chạy 1 dặm (khoảng 1,6km) trong 16 phút 34 giây. Việc dừng lại là lựa chọn không thể không thực hiện. Tôi đã hứa điều đó với vợ mình, gia đình, và cả bản thân mình nữa”, Ron Hill chia sẻ với tổ chức Streak Runners International.


Ron Hill đã chạy liên tục trong 52 năm và 39 ngày

Ron Hill sinh ra và lớn lên ở Lancashire, Anh. Ông từng tham dự 3 kỳ thế vận hội Olympic gồm Tokyo 1964, Mexico 1968 và Munich 1972. Tới năm 2004, ông đã tham gia 115 cuộc thi chạy marathon (theo thống kê của Liên đoàn điền kinh Vương quốc Anh). Thành tích của ông lần lượt xếp ở vị trí thứ 18, 7 và 6 ở các lần tham gia thế vận hội. Giải chạy Boston Marathon 1996 là giải chạy cuối cùng mà ông tham dự. Đây cũng là lần duy nhất Ron Hill không thể kết thúc đường chạy với thành tích dưới 2 giờ 52 phút.


Ron Hill ở giải chạy Boston năm 1970

Ông từng là nhà vô địch ở giải chạy châu Âu năm 1969. Năm 1970, ông tiếp tục giành chiến thắng ở giải Commonwealth Games. Trong năm đó, Ron Hill cũng trở thành người Briston đầu tiên giành chiến thắng ở giải chạy Boston Marathon. Tiếp đến tháng 9/1970, ông vận dụng những kinh nghiệm về chạy và kiến thức về hóa học dệt để thành lập nên thương hiệu thể thao Ron Hill Sport. Ông là người đi tiên phong trong việc sử dụng vải tổng hợp. Từ đó, nhiều loại vải tổng hợp đã được phát triển để sử dụng trong các thiết kết đồ thể thao ngày nay.

Hiệp Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN