TTVH Online

Vì sao Rooney nên cân nhắc việc chuyển đến chơi bóng ở Trung Quốc?

31/01/2017 21:02 GMT+7

Cây săn bàn hàng đầu Man United Wayne Rooney nên nghiêm túc cân nhắc việc chia tay CLB sau 13 năm cống hiến để sang Trung Quốc vào tháng 2 tới.

(Thethaovanhoa.vn) – Cây săn bàn hàng đầu Man United Wayne Rooney nên nghiêm túc cân nhắc việc chia tay CLB sau 13 năm cống hiến để sang Trung Quốc vào tháng 2 tới.

Thị trường chuyển nhượng của Trung Quốc phải đến cuối tháng 2 mới đóng cửa. Do đó, một số CLB từ Chinese Super League (CSL) đã liên hệ với Wayne Rooney và đề nghị anh một bản hợp đồng có giá trị lên tới 140 triệu bảng. Ngoài ra, những gã khổng lồ Trung Quốc còn hứa trả cho đội trưởng của Man United mức lương 1 triệu bảng/tuần. Lời đề nghị béo bở này đã khiến thủ quân của Quỷ Đỏ phải đắn đo suy nghĩ.


Rooney nên cân nhắc việc chuyển đến Trung Quốc chơi bóng

Sau khi nghe được lời đề nghị trên, BLĐ Man United đã để cho Rooney tự quyết định tương lai của mình. Nếu Rooney chấp nhận chuyển đến CSL, anh sẽ trở thành cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới cùng với đó là mức lương kỷ lục.

Về phía Man United, CLB cũng mong sẽ bán được Rooney cho những gã nhà giàu Trung Quốc. Nếu thương vụ trên hoàn thành, Quỷ đỏ sẽ có 140 triệu bảng để đầu tư vào thương vụ Antoine Griezmann. Phía Atletico Madrid đang ra giá 85 triệu bảng cho tiền đạo người Pháp.

Chưa hết, nếu bán được Rooney, Man United cũng sẽ tiết kiệm được khoản tiền 20 triệu bảng hứa trả lương cho tiền đạo 31 tuổi. Hợp đồng của cầu thủ người Anh với CLB còn tận 18 tháng nữa mới hết hạn và anh đang hưởng mức lương 300.000 bảng/tuần.


Rooney ra đi sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả Man United

Bên cạnh đó, Rooney cũng đã hoàn thành mọi cột mốc cần chinh phục tại Man United. Tiền đạo 31 tuổi đã vượt qua Sir Bobby Charlton để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử CLB (250 bàn). Ngoài ra, giá trị thương mại của Rooney ở Trung Quốc là rất cao. Đội trưởng của Man United hoàn toàn có thể nghĩ đến việc chuyển sang Trung Quốc chơi bóng để có cơ hội ra sân nhiều hơn mà không phải nuối tiếc gì.

Từ giờ đến khi TTCN Trung Quốc đóng cửa là khoảng 1 tháng. Rooney sẽ có thời gian để đưa ra quyết định có lợi nhất cho sự nghiệp của mình và CLB. Một đội bóng thuộc Bắc Kinh hoặc Thượng Hải sẽ là bến đỗ lý tưởng dành cho tiền đạo người Anh.

Xem lại trận đấu giữa Man United và Wigan:


Trung Phạm
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN