TTVH Online

U22 Malaysia thiệt quân khi đấu U22 Việt Nam

31/01/2017 07:44 GMT+7

HLV Frank Bernhardt “than trời” vì liên tiếp gặp khó trong việc xây dựng lực lượng của đội U22 Malaysia cho trận giao hữu với U22 Việt Nam tại TP.HCM và cả chiến dịch vòng loại U23 châu Á cũng như SEA Games 29 trong năm nay.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Frank Bernhardt “than trời” vì liên tiếp gặp khó trong việc xây dựng lực lượng của đội U22 Malaysia cho trận giao hữu với U22 Việt Nam tại TP.HCM và cả chiến dịch vòng loại U23 châu Á cũng như SEA Games 29 trong năm nay.

“Tôi sẽ chọn 18 cầu thủ cho chuyến đi đến Việt Nam và những cầu thủ của Penang sẽ được cân nhắc. Penang không muốn cung cấp cầu thủ cho đội tuyển sau khi HLV của họ Ashley Westwood muốn tất cả cầu thủ được gọi ở lại CLB tập luyện sau thất bại tại trận mở màn Super League. Trước đó, tôi được phép gọi Kumaahran, Jafri và Syamer tham gia tập luyện ở đội tuyển U22 và họ là một phần trong kế hoạch huấn luyện của tôi”, ông Frank Bernhardt phàn nàn với phóng viên New Straits Times.

Trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia sẽ diến ra trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) vào ngày 7/2 và thầy trò Frank Bernhardt dự kiến sẽ có mặt tại địa điểm thi đấu trong ngày 5/2.

Ban đầu, HLV Frank Bernhardt dự tính triệu tập 29 cầu thủ vào danh sách sơ bộ, tập luyện từ ngày hôm qua 30/1 và 3 ngày sau sẽ tiến hành gút danh sách cho chuyến đi đến Việt Nam.


Công Phượng và Văn Toàn sẽ là chủ lực trên hàng tấn công của U22 Việt Nam trong thời gian tới.Ảnh: Phạm Tuân

Tuy nhiên, có 9 cầu thủ trong danh sách không có mặt  tập trung vì những lý do khác nhau từ chấn thương cho tới việc CLB không đồng ý nhả quân vì vướng lịch thi đấu AFC Champions League…

U22 Malaysia gặp khó trong việc tập trung lực lượng cho trận giao hữu vào ngày 7/2 tới đây còn U22 Việt Nam lại vướng lịch nghỉ Tết nguyên đán Đinh Dậu khiến các cầu thủ được gọi không thể có trạng thái thể lực cũng như phong độ sung mãn nhất.

Theo như quyết định tập trung, các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ hội quân tại TP.HCM từ 2/2, tức mồng 5 Tết Đinh Dậu ở TP.HCM. Như vậy, HLV Nguyễn Hữu Thắng và các học trò cũng chỉ có 4 ngày tập luyện trước khi thi đấu giao hữu với U22 Malaysia.

Không có Xuân Trường, U23 Việt Nam vẫn hút CĐV nhờ Công Phượng, Văn Toàn

Không có Xuân Trường, U23 Việt Nam vẫn hút CĐV nhờ Công Phượng, Văn Toàn

Không có Xuân Trường, U23 Việt Nam vẫn hút CĐV nhờ nhiều cầu thủ HAGL

Lực lượng của U22 Việt Nam tập trung lần này là các cầu thủ xuất sắc nằm trong kế hoạch hướng tới SEA Games 29, trong đó đáng chú ý là 5 cầu thủ được tuyển chọn sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội U19 Việt Nam giành vé dự World Cup U20 gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), trung vệ Hồ Tấn Tài (Bình Định), tiền vệ trung tâm Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), tiền đạo Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) và tiền vệ trung tâm Bùi Tiến Dụng (Than Quảng Ninh).

Ngoài sự góp mặt của các tân binh như hậu vệ Thanh Thịnh (Đà Nẵng), A Hoàng (HAGL), Đình Trọng (Sài Gòn), U22 Việt Nam cũng đón chào sự trở lại của tiền vệ Duy Mạnh, Đức Huy, trung vệ Tấn Tài, tiền đạo Thanh Bình... Đặc biệt hơn, trên băng huấn luyện, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng sẽ được tiếp thêm sức mạnh với sự hiện diện của HLV Hoàng Anh Tuấn- người vừa lập kỳ tích dẫn dắt U19 Việt Nam giành vé tham dự U20 World Cup 2017.

Đáng tiếc là tiền vệ Lương Xuân Trường không thể góp mặt do trận giao hữu sắp tới không nằm trong lịch thi đấu của FIFA và Xuân Trường phải phục vụ cho CLB chủ quản Gangwon FC. Trong khi đó, cầu thủ đá cặp quen thuộc với Xuân Trường là Tuấn Anh cũng chưa thể hội quân trở lại do đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN