TTVH Online

9 Cách đơn giản nhận biết nước hoa thật - giả

26/01/2017 14:36 GMT+7

Cũng giống như các loại mỹ phẩm khác, nước hoa cũng được làm nhái khá nhiều. Mua phải nước hoa giả không chỉ khiến bản thân người mua cảm thấy bị lừa dối, khó chịu mà nó còn ảnh hưởng đến sắc đẹp và sức khoẻ.

(Thethaovanhoa.vn) - Cũng giống như các loại mỹ phẩm khác, nước hoa cũng được làm nhái khá nhiều. Công nghệ làm giả tinh vi khiến cho người dùng khó phân biệt dẫn đến việc mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Mua phải nước hoa giả không chỉ khiến bản thân người mua cảm thấy bị lừa dối, khó chịu mà nó còn ảnh hưởng đến sắc đẹp và sức khoẻ.

Vậy làm thế nào để phân biệt được đâu là nước hoa thật, đâu là nước hoa giả trên thị trường mỹ phẩm rộng lớn kia? Đây chính là gợi ý dành cho bạn.

Kiểm tra giấy bóng kính bọc ngoài


Đừng coi thường giấy bóng kính và nghĩ nó chẳng có giá trị gì. Với một chai nước hoa, giấy bóng kín có thể là một dấu hiệu để nhận biệt thật – giả.

Nước hoa chính hãng thường có lớp bóng kính bọc bên ngoài khá dày dặn, đồng thời chúng được gấp nếp hoàn hảo sao cho bám chặt vào vỏ hộp, không có lỗi lộ ra bên ngoài.

Mặt khác nếu bạn thấy lớp bóng kính bọc bên ngoài vỏ hộp mỏng, nhăn nhúm, phập phồng không bám dính vào bề mặt vỏ hộp thì đó có thể là một sản phẩm nước hoa giả.

Đường niêm phong


Nếu lớp giấy bọc bên ngoài của hộp nước hoa được niêm phong theo một cách kém hấp dẫn như đường nối rộng hơn 5mm, không bằng phẳng, cong queo, hoặc có dính keo thừa trên đó thì lọ nước hoa này không phải là một sản phẩm chính hãng.

Trái lại, những hộp nước hoa thật luôn được đóng gói cẩn thận, phần niêm phong cũng rất được chú ý. Theo đó, các đường nối, nếp gấp thường dán gọn gàng, kín đáo, không bị thừa, không bị dính lem keo, không bị rách, thủng…

Hộp đựng bên trong


Hộp giấy bên trong dùng để đựng chai nước hoa thường được làm từ loại bìa cứng chất lượng cao và được thiết kế tinh vi, khoa học nhằm bảo vệ chai nước hoa tránh bị xô lệch, va đập dẫn đến đổ vỡ, hư hại.

Mặt khác, với những sản phẩm nước hoa bị làm giả, chi tiết này thường không được chú trọng. Hộp giấy bên trong được thiết kế qua loa, chất liệu giấy thấp, dễ bị biến dạng…

Một điểm nữa là, hộp giấy đựng bên trong của những lọ nước hoa “xịn” thường có màu trắng. Nếu hộp giấy đó có màu ghi, màu đen hay bất cứ màu gì khác thì rất đáng tiếc phải thông báo rằng, đây là một sản phẩm giả mạo.

Nhãn hiệu và chữ viết


Các biểu tượng, chữ viết… in trên vỏ hộp của những sản phẩm giả thường không hoàn hảo: các chữ in bị mờ, thiếu sự sắc nét, chữ in thiếu hoặc không chính xác.

Hãy nhìn vào tấm ảnh trên: Đầu tiên, hãy nhìn vào biểu tượng hình tròn màu vàng trên hộp. Mũi tên chỉ về bên phải luôn luôn có màu tối hơn mũi tên chỉ về bên trái. Đây là một dấu hiệu cho thấy sản phẩm nước hoa này là hàng thật. Trái lại, nếu mũi tên có hướng chỉ về bên phải được in trên vỏ hộp có màu sáng hơn mũi tên có hướng chỉ về bên trái thì sản phẩm đó là một sản phẩm không chính hãng. Hãy cân nhắc thật kỹ.

Ngoài ra, khi mua bất cứ một loại nước hoa nào, bạn đừng ngần ngại ghé thăm các trang web của các nhà sản xuất để tìm kiếm thông tin sản phẩm đã được công bố. Nếu thông tin in trên chai nước hoa bạn đang cầm trên tay trùng khớp với thông tin được nhà sản xuất công bố trên website thì đó là một sản phẩm thật. Ngược lại, nếu sản phẩm bạn đang cầm và sản phẩm hiển thị trên website nhà sản xuất có một chút sai lệch, dù nhỏ nhất thì hãy cẩn thận bởi đó có thể là một sản phẩm “fake”.

Thiết kế sản phẩm

Một số thương hiệu nước hoa uy tín trên thế giới đầu tư rất nhiều, rất kỹ vào khâu thiết kế sản phẩm. Những sản phẩm của họ khi tung ra thị trường luôn có một cái “chất” rất khác biệt so với các sản phẩm cùng loại.


Khi nhìn ngắm các kệ hàng của các cửa hàng bán nước hoa, bạn có thể sẽ thấy môt số chai nước hoa có hình dáng kỳ lạ, thậm chí mùi cũng kỳ lạ và khác hẳn so với những chai nước hoa của các thương hiệu cao cấp. Sự thay đổi này được coi là một “mánh khoé” của những “kẻ lừa đảo”. Lý do là để tránh bị kiện tụng.

Theo đó, khi thay đổi một chút hình dạng thiết kế của sản phẩm gốc, hay biến tấu tên gọi của sản phẩm gốc, những cơ sở chuyên sản xuất hàng giả có thể sẽ bảo vệ được mình trước những vụ kiện tụng. Ngoài ra, chiêu thức này cũng sẽ khiến người tiêu dùng nhầm lẫn, mua hàng giả thay vì mua đúng hàng thật.

Do vậy, để tránh mua nhầm hàng nhái, bạn nên kiểm tra cẩn thận chai nước hoa trước khi mua. Đơn giản nhất là tìm kiếm hình ảnh, thông tin sản phẩm trên website của nhà sản xuất và sau đó ngắm nghía thật kỹ, đồng thời có sự đối chiếu, so sánh.

Màu sắc dung dịch nước hoa


Các thương hiệu nước hoa nổi tiếng thường không sử dụng nhiều chất tạo màu trong các sản phẩm của mình. Đó là lý do tại sao màu sắc của dung dịch nước hoa chính hãng thường có màu nhạt, trong.

Mặt khác, các sản phẩm giả thường không có tính chất như vậy. Theo đó, các cơ sở sản xuất hàng nhái thường sử dụng nhiều màu sắc hoá học trong các sản phẩm của mình, dẫn đến màu sắc dung dịch nước hoa có màu đậm đặc, bắt mắt hơn. Những loại màu công nghiệp được sử dụng này đa số không có xuất xứ rõ ràng, giá thành rẻ, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ người sử dụng.

Khi thấy dung dịch nước hoa có màu sắc nổi bật, đậm đặc hơn bình thường, hãy cân nhắc thật kỹ việc có nên mua nó hay không.

Nắp chai


Nắp chai nước hoa chính hãng được thiết kế hoàn toàn đối xứng (trừ những mẫu được thiết kế khác biệt ngay từ đầu). Một điểm nữa là nắp của những chai nước hoa cao cấp thường được làm rất tinh xảo, tinh tế. Trong khi đó, những sản phẩm giả không làm được như vậy.

Khi xem xét một chai nước hoa bất kỳ, bạn phát hiện thấy nắp chai bị lệch, mất cân xứng, bị kênh so với miệng chai hay khi đóng vào bị lỏng…. thì không nên quyết định mua vì đây có thể là một sản phẩm kém chất lượng, đã được làm giả.

Số serial


Số serial nên được in ở phần dưới đáy của chai nước hoa. Dãy số này phải được in trực tiếp (in nổi/in chìm/ in bằng mực) chứ không phải được dán lên.

Ngoài ra, số serial in trên bản thân chai nước hoa phải trùng khớp với số serial in trên vỏ hộp giấy. Các đường nét in phải sắc nét, rõ ràng, không bị tẩy xoá, không bị thiếu…

Ngược lại, khi xem xét một chai nước hoa, bạn không thấy các dãy số serial, hoặc các số này bị in thiếu, in mờ hay không có sự trùng khớp giữa bản thân chai nước hoa và vỏ hộp thì chắc chắn đây là một sản phẩm bị làm giả.

Thân chai


Mỗi chai nước hoa chính hãng đều có thiết kế độc đáo, riêng biệt và tất nhiên nó cũng được làm từ những chất liệu cao cấp, đạt chuẩn nghiêm ngặt. Bề mặt chai nhẵn, mịn, có độ bóng, sáng. Chai có độ dày nhất định, chất thuỷ tinh phải trong, không có bọt khí.

Ngược lai, những chai nước hoa giả thường có đường nét thô kệch, xù xì, gồ gề, có vết nối. Do được làm từ những chất liệu rẻ tiền nên nhìn những chai nước hoa giả không thấy được sự sang trọng vốn có. Nếu tinh mắt, bạn còn có thể thất những tạp chất, bọt khí xuất hiện trên nền thuỷ tinh.

Quí Cao
Theo brightside.me

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN