TTVH Online

NÓNG: Martial lại căng thẳng với Mourinho

24/01/2017 10:24 GMT+7

Anthony Martial đã không được HLV Jose Mourinho đăng ký trong danh sách thi đấu trặn gặp Stoke ở vòng 22 Premier League. Điều này đang khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng hơn

(Thethaovanhoa.vn) – Anthony Martial đã không được HLV Jose Mourinho đăng ký trong danh sách thi đấu trặn gặp Stoke ở vòng 22 Premier League. Điều này đang khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng hơn.

Anthony Martial gia nhập Man United ở mùa Hè 2015 từ Monaco với mức giá chuyển nhượng 36 triệu bảng. Anh ngay lập tức tỏa sáng và trở thành niềm hy vọng trên hàng công của “Quỷ đỏ” trong mùa giải 2015-16. Đến mùa giải này, tiền đạo người Pháp không còn duy trì được phong độ ấn tượng của mình nữa. Anh thừa nhận rằng bị ảnh hưởng  khá nhiều từ cuộc hôn nhân tan vỡ. Đồng thời, anh cũng tỏ ra không vui vẻ mấy khi chiếc áo số 9 của mình được trao cho Zlatan Ibrahimovic ở đầu mùa giải.


Martial từng trải qua thời gian khó khăn ở Man United

Trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2017 mở cửa, người đại diện Philippe Lamboley của Martial từng lên tiếng kêu gọi Man United để tiền đạo người Pháp chuyển tới Sevilla thi đấu theo dạng cho mượn tới cuối mùa giải. Sau đó, anh liên tục trong các trận với Middlesbrough (vòng 19 Premier League) và Reading (vòng 3 FA Cup).

“Tôi biết cậu ấy là một cầu thủ tài năng. Tôi cũng từng nghĩ Henrikh Mkhitaryan như vậy và đã không sử dụng Henrikh. Kết quả sau cùng thì sao? Giờ đây, Henrikh còn sẵn sàng chơi hậu vệ trái để cùng đội nhà bảo vệ chiến thắng. Cậu ấy cần nghe tôi trong các buổi tập hằng ngày, cần tiếp thu mỗi lần tôi đưa ra chỉ dẫn mà mục đích không gì khác ngoài giúp cầu thủ tiến bộ hơn”, Mourinho chia sẻ sau chiến thắng 2-1 trước Middlesbrough.


Man United 2-1 Middlesbrough

Martial tiếp tục được HLV Mourinho tin tưởng ở trận đấu với Liverpool ở vòng 21 Premier League. Thế nhưng, HLV Mourinho tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của cầu thủ người Pháp trước hậu vệ trẻ Trent Alexander-Arnold của Liverpool. Anh đã phải nhường chỗ cho Juan Mata ở phút 65. Trận đấu đó, Man United chỉ có một kết quả hòa 1-1 dù thi đấu lấn lướt trước Liverpool.

Ở chuyến làm khách trên sân của Stoke, HLV Mourinho đã “trảm” Martial khi không đăng ký anh vào danh sách thi đấu. Khi được hỏi về điều này, “Người đặc biệt” chỉ trả lời đơn giản: “vì cậu ấy không được lựa chọn”.


Martial đã không thể uy hiếp được cầu thủ trẻ Trent Alexander-Arnold của Liverpool

Nếu để nói về khả năng ra đi của Martial trong tháng Giêng này thì đó là rất thấp. Man United mới chia tay Memphis Depay. Trong khi đó, Ashley Young đang được West Ham, Swansea và Watford quan tâm. Nhiều khả năng tuyển thủ Anh sẽ ra đi. Vì thế, vị trí chạy cánh sẽ không còn nhiều lựa chọn chất lượng cho HLV Mourinho. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ khác khi tới mùa Hè 2017. Do đó, Martial buộc phải chứng minh giá trị của mình nếu không trở thành Luke Shaw thứ hai của sân Old Trafford.

Hiệp Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN