TTVH Online

Arsene Wenger xin lỗi, nhưng vẫn đối mặt án phạt vì hành động không đẹp với trọng tài

23/01/2017 07:15 GMT+7

Tại cuộc tiếp đón Swansea trên sân nhà Emirates, HLV Arsene Wenger đã có những hành vi thiếu kiềm chế đối với trọng tài Anthony Taylor, và dù đã đưa ra lời xin lỗi, rất có thể ông thầy người Pháp vẫn sẽ phải nhận án phạt do hành động kể trên.

(Thethaovanhoa.vn) – Tại cuộc tiếp đón Burnley trên sân nhà Emirates, HLV Arsene Wenger đã có những hành vi thiếu kiềm chế đối với trọng tài Anthony Taylor, và dù đã đưa ra lời xin lỗi, rất có thể ông thầy người Pháp vẫn sẽ phải nhận án phạt do hành động kể trên.

Tấn công đầy bế tắc, chơi với 10 người trong hơn 30 phút cuối sau thẻ đỏ của Xhaka, bị Burnley gỡ hòa 1-1 từ quả 11m do lỗi thô thiển của Coquelin nhưng Arsenal vẫn thắng chung cuộc 2-1 nhờ công Mustafi và Alexis Sanchez. Pháo thủ lên nhì bảng Premier League sau vòng 22.


Pha phạm lỗi dẫn tới quả penalty cho Burnley


Sanchez ấn định chiến thắng 2-1 cho Pháo thủ bằng quả đá phạt đền

Kịch tính xảy ra trong 8 phút bù giờ cuối trận đấu, khi HLV Wenger tỏ thái độ với tổ trọng tài do Burnley được hưởng quả phạt đền, đến nỗi trọng tài chính Jonathan Moss phải truất quyền chỉ đạo của ông. Thế nhưng, Wenger chưa muốn dừng lại. Không chịu rời sân, Wenger còn có xô xát với trọng tài thứ tư Anthony Taylor, khi cho rằng ông không thể xem trận đấu từ phía hành lang của đường hầm.


Tình huống xô xát của Wenger

“Tôi rất hối hận vì những hành động đã làm”, nhà cầm quân người Pháp chia sẻ sau trận đấu. “Đáng lý, tôi nên im lặng, đi vào trong và về nhà. Tôi xin lỗi vì điều đó. Tôi không có cố ý trong tình huống đó. Chỉ là, tôi đã không thấy được tình huống Coquelin phạm lỗi khi đứng trong đường hầm, và đó là lý do mà tôi có những phản ứng tiêu cực như vậy. Tôi đã bình tĩnh trong suốt trận đấu, vậy mà chỉ trong vài phút cuối cùng...”

Ngay cả sau khi đã đưa ra lời xin lỗi, nhưng những hành động của Wenger vẫn có thể sẽ khiến ông phải trả giá. Nếu như tổ trọng tài gửi báo cáo tới Liên đoàn Bóng đá Anh, rất có thể Wenger sẽ phải nhận hình phạt.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc Granit Xhaka bị đuổi ở phút 64 là nguyên nhân chính dẫn tới sự bất mãn của Wenger đối với tổ trọng tài. Đặc biệt, đây là lần thứ 2 trong mùa giải, tiền vệ này bị truất quyền thi đấu. Ở trận đấu trên sân nhà với Swansea hồi tháng 10 năm ngoái, cũng chính trọng tài Jonathan Moss đã rút thẻ, truất quyền thi đấu của Xhaka.

Clip Arsenal 2-1 Swansea:


T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN