TTVH Online

Hà Đức Chinh ‘lì xì’ người hâm mộ Đà Nẵng

23/01/2017 05:59 GMT+7

Cú đúp của tiền đạo Hà Đức Chinh giúp SHB Đà Nẵng ăn Tết ngon lành khi giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng.

(Thethaovanhoa.vn) - Cú đúp của tiền đạo Hà Đức Chinh giúp SHB Đà Nẵng ăn Tết ngon lành khi giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng.

Vắng chân sút chủ lực Gaston Merlo, SHB Đà Nẵng dần tìm được chân sút có thể cáng đáng chỗ trống của tiền đạo gốc Argentina này để lại. Cái tên đó không ai khác ngoài Hà Đức Chinh.

Tiền đạo cùng U19 Việt Nam giành vé dự U20 World Cup 2017 này vừa lập cú đúp để giúp đội nhà giành trọn vẹn 3 điểm trước Hải Phòng.

Sau 4 trận, Đức Chinh đã ghi được 3 bàn và tiền đạo này cũng hết sức bất ngờ trước thành quả đạt được. Chia sẻ về điều này, Đức Chinh thật lòng: “Đó là sự khởi đầu tốt với bản thân em. Em sẽ cố gắng thi đấu tốt hơn nữa để ghi thật nhiều bàn thắng. Những bàn thắng ở V-League thì rất vui và hạnh phúc so với những bàn thắng ở các giải đấu trẻ. Trước mùa giải, em chỉ nghĩ em được dự bị rồi vào sân thay người, thi đấu hết mình chứ không nghĩ lại ghi được 3 bàn thắng chỉ sau 4 vòng đấu.”

Trong khi đó, HLV Trương Việt Hoàng đã “chấm” Đức Chinh từ ngay trận mở màn V-League và ông không bất ngờ với những gì mà tiền đạo U19 này đang có.

“Tôi biết Hà Đức Chinh từ lâu, đặc biệt là khi đang thi đấu trận đầu tiên với HAGL. Đây là một cầu thủ đầy triển vọng. Hôm nay, cậu ấy có 2 bàn thắng để giúp đội nhà giành chiến thắng và tôi chúc mừng cậu ấy”, ông Hoàng nói.

Hà Đức Chinh, 'chân gỗ' sắm vai 'người hùng' của U19 Việt Nam

Hà Đức Chinh, 'chân gỗ' sắm vai 'người hùng' của U19 Việt Nam

Từ một anh chàng “chân gỗ”, Hà Đức Chinh bây giờ là 'người hùng' của U19 Việt Nam ở giải châu Á, tác giả bàn thắng mở tỷ số trong thắng lợi kỳ diệu trước CHDCND Triều Tiên tối 14/10.


Theo ông Hoàng, sự tỏa sáng của Đức Chinh là tín hiệu vui cho bóng đá nước nhà. Các đội bóng nên cần tin tưởng, trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

“Những cầu thủ trẻ khi được trao cơ hội thì nên nắm lấy cơ hội được trao cho. Tất cả đội bóng đang sử dụng cầu thủ trẻ thì nên mạnh dạn trao cơ hội cho họ, bởi đó là nền móng phát triển cho bóng đá Việt Nam”, HLV trưởng của Hải Phòng nói thêm.

Với HLV Huỳnh Đức, người trực tiếp huấn luyện Đức Chinh, ông Đức dành lời khen ngợi song vẫn chỉ ra những hạn chế mà tiền đạo này đang gặp. “Đức Chinh càng ngày càng tiến bộ. Cậu ấy kết thúc vẫn hiệu quả hơn cho dù đã bỏ lỡ một vài cơ hội.

Dẫu vậy, Đức Chinh vẫn hơi cá nhân ở một vài tình huống. Cậu ấy vẫn còn non, chưa hiểu trận đấu cũng như chưa quen với đồng đội. Tuy nhiên tôi sẽ cải thiện từ từ và mọi thứ sẽ dần được cải thiện.

Tình huống nào nên dứt điểm, tình huống nào nên phối hợp với đồng đội. Điều này cần thời gian và bản thân tiền đạo nên cần có điều đó”, ông Đức chia sẻ.

Trần Khánh


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN