TTVH Online

00h30 ngày 22/1, Man City-Tottenham: Thua nữa là hết hy vọng vô địch!

21/01/2017 19:00 GMT+7

Cách đây ba ngày, Pep Guardiola kỷ niệm sinh nhật lần thứ 46 bằng việc cùng các học trò ở Man City đi xem bộ phim nổi tiếng La La Land.

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây ba ngày, Pep Guardiola kỷ niệm sinh nhật lần thứ 46 bằng việc cùng các học trò ở Man City đi xem bộ phim nổi tiếng La La Land. Sự nghiệp của ông tại sân Etihad cũng đang là một vở bi kịch đầy mơ mộng.

Cần phải công nhận đó là một ý tưởng không tồi của vị HLV người Santpedor này, trong bối cảnh ông và các học trò đang phải chịu áp lực cực lớn từ những màn trình diễn tệ hại gần đây. 

Những chi tiết nhỏ nhặt như vậy lại hoàn toàn có thể tạo ra sự khác biệt trong bóng đá đỉnh cao. Thay vì cố gò ép các cầu thủ vào những bài tập chiến thuật và đòi hỏi khắt khe về thể lực, ông muốn làm mới những cái đầu của Man City bằng việc đưa họ ra khỏi bóng đá, dù chỉ là trong hai tiếng của một bộ phim đang là ứng viên sáng giá cho giải Oscar năm nay.

Mặt khác, sau nửa năm gắn bó với sân Etihad, không ít người cảm nhận Guardiola sắp viết kịch bản La La Land phiên bản bóng đá cho chính mình. Ông hoàn toàn có thể là một nhạc công Sebastian mới, một người sống trong thế giới mộng mơ, thiếu đi những ý niệm về thực tại. Không ít lần trong mùa giải này cựu HLV Bayern Munich và Barcelona phải trả giá vì những sai lầm nghiêm trọng ở các trận đấu lớn tại Premier League.

Tottenham, đối thủ của Man City đêm nay, chính là kẻ đã mở ra cơn ác mộng với Guardiola với chiến thắng 2-0 trên sân nhà White Hart Lane cách đây ba tháng. Trước trận thua ấy, đội chủ sân Etihad toàn thắng trong 6 vòng đầu tiên, và tính trên tất cả các đấu trường là 10 trận toàn thắng. Kế hoạch của Guardiola, sau cú đề pa tuyệt vời ở hai tháng đầu mùa, đã nhanh chóng đi chệch hướng trong những tháng tiếp theo.


Pep Guardiola cần thời gian để đặt dấu ấn ở Man City

Nhiều người tin rằng Guardiola cần thời gian để đặt dấu ấn của mình đến những đôi chân của Man City, trong bối cảnh đội hình đội chủ sân Etihad bị đánh giá là mất cân bằng trầm trọng. Những lời giải thích ấy thật ra đều kém sức thuyết phục. 10 trận đầu tiên, Man City không hề gặp vấn đề gì với cách chơi của Guardiola. Việc sắp xếp nhân sự hoàn toàn thuộc quyền của Guardiola và ông đã có đủ thời gian để đánh giá những cầu thủ Man City trước khi đến nhậm chức hồi tháng Bảy năm ngoái.

Một trong những vấn đề Guardiola vẫn chưa thể giải quyết rốt ráo là hàng thủ. Ông đánh đổi Joe Hart, chốt chặn quen thuộc của Man City nhiều mùa giải qua, lấy Claudio Bravo, một người phù hợp với triết lý của mình hơn. Những gì Bravo thể hiện cho thấy anh không hề tương thích với Premier League. Hàng thủ Man City tiếp tục cho thấy sự mong manh như thời của Manuel Pellegrini.

Tân binh đắt giá của Man City sẽ đe dọa vị trí của Silva và Aguero

Tân binh đắt giá của Man City sẽ đe dọa vị trí của Silva và Aguero

Tài năng trẻ Gabriel Jesus đã sẵn sàng ra sân để cạnh tranh vị trí với những David Silva và Sergio Aguero.


Còn đó một dấu hỏi nữa liên quan đến việc sử dụng cầu thủ trẻ ở Man City. Bất chấp làn sóng tài năng trẻ tại sân Etihad, Guardiola vẫn đẩy Pablo Maffeo sang Girona dưới dạng cho mượn, đồng thời hạn chế cơ hội ra sân cho những cái tên như Tosin Adarabioyo hay Aleix Garcia. Nó khác hẳn với Tottenham, khi Mauricio Pochettino sẵn sàng đẩy đi những cầu thủ không chứng tỏ được giá trị như Emmanuel Adebayor hay Younes Kaboul để lấy đất cho các tài năng trẻ. Một trong số ấy, Dele Alli, đang là trụ cột trong đội hình Tottenham mùa này.

Cơ hội vô địch Premier League của Man City là rất mong manh, và nếu không ngăn đà trượt dốc, Guardiola sẽ nhìn thấy cơn ác mộng ở ngay trước mặt mình.

Đội hình dự kiến

Man City: Bravo - Sagna, Otamendi, Stones, Kolarov - Zabaleta, Toure - Sane, Silva, De Bruyne - Aguero

Tottenham: Lloris - Dier, Alderweireld, Wimmer - Walker, Wanyama, Dembele, Rose - Eriksen, Alli – Kane.

Dự đoán: 1-3

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN