TTVH Online

Pep Guardiola lạc lối ở sương mù vì bảo thủ hay tài năng?

21/01/2017 13:15 GMT+7

Với 10 điểm ít hơn ngôi đầu bảng của Chelsea, Pep Guardiola đang trải qua những ngày tệ nhất trên đất Anh, cũng như trong sự nghiệp cầm quân của ông. Lúc này, Pep như một người lạc bước giữa màn sương mù.

(Thethaovanhoa.vn) - Với 10 điểm ít hơn ngôi đầu bảng của Chelsea, Pep Guardiola đang trải qua những ngày tệ nhất trên đất Anh, cũng như trong sự nghiệp cầm quân của ông. Lúc này, Pep như một người lạc bước giữa màn sương mù.

Hơn bao giờ hết, Pep Guardiola cần một cú phản đòn để lấy lại tỉnh táo và từng bước vén bức màn sương.

Pep Guardiola đang nhớ những ngày tươi đẹp ở Bundesliga

Pep Guardiola đang nhớ những ngày tươi đẹp ở Bundesliga

Trận thua sốc của Man City trước Everton đã gây ra một cơn chấn động trên toàn thế giới. Các tờ báo nổi tiếng của Đức và Anh đã liên tục bàn luận về thất bại này của Pep Guardiola.


Lạc bước trong sương mù

“Serás despedido al amanecer” (ông sẽ bị sa thải khi ánh bình minh lên), Pep lặp đi lặp lại câu nói ấy với những người thân của mình, bằng tiếng Tây Ban Nha. Đó là câu nói mà các CĐV Everton ở Goodison Park dành cho Pep, khi Man City thất bại thảm hại 0-4 chỉ ít ngày trước. Kể từ khi khởi nghiệp cầm quân, chưa bao giờ Pep thua trắng 4 bàn trong một trận đấu giải VĐQG, cho đến khi ông cùng Man City gặp Everton. Trước đó, có 2 lần Pep thua 0-4, đều ở Champions League (trước Real Madrid và Barca, đều với Bayern).

Nếu tính cả thời gian còn dẫn Barca B, Pep đã có 8 mùa giải cầm quân, và 7 trong số đó các đội bóng của ông giành chức vô địch quốc gia. Ông chỉ thất bại mùa duy nhất 2011-12. Từ một ông vua đường dài, giờ đây Pep đang mất kiểm soát với Man City. 5 thất bại sau 21 vòng đấu Premier League, một tỉ lệ vốn chưa từng xảy ra trước đó.

Cuộc khủng hoảng chỉ mới bắt đầu cách nay không lâu. Cụ thể, Man City bước vào tháng 12/2016 với chỉ 1 điểm ít hơn ngôi đầu bảng của Chelsea. Hiện tại, khoảng cách là 10 điểm. Từ chỗ hơn người hàng xóm Man United 10 điểm, Man City của Pep đang bị áp sát còn 2 điểm. Có vẻ như Pep muốn đồng hành cùng Jose Mourinho - đối thủ lớn nhất của ông, và cả hai hiện nằm ngoài khu vực giành vé Champions League.

“Tôi phải tìm lý do của những rắc rối đang diễn ra”, Pep thừa nhận sau trận thua Everton. Những rắc rối mà Pep nói đến là gì? Man City là đội thủng lưới nhiều nhất trong top 7, với 26 bàn thua, và chỉ giữ sạch lưới 4 trận. Người ta chỉ trích Claudio Bravo, và nhắc đến Joe Hart đang bắt tốt ở Torino. Tuy nhiên, hiệu suất thủng lưới của Man City không hoàn toàn thuộc về lỗi Bravo, cho dù hiệu suất của anh kém xa ngày còn ở Barca. Vấn đề ở đây là hệ thống phòng ngự của City rất kém.

Hàng công của Man City cũng không khá hơn hàng thủ. Man City hiện có 41 bàn, chỉ tốt hơn Man United (32) trong nhóm các đội mạnh. Mỗi khi bị dẫn bàn, các tiền đạo của Pep gần như không thể đưa ra phản ứng tích cực nào. Chỉ 2 lần Man City chiến thắng khi bị dẫn bàn, trước Burnley (vòng 13) và Arsenal (17). Còn lại là 5 thất bại, và 2 trận khác bị chia điểm. Pep đang có quá ít giải pháp tấn công, và phần nhiều các pha dứt điểm mang tính tự phát.

Nhìn các hậu vệ của Man City mà cám cảnh cho Pep Guardiola

Nhìn các hậu vệ của Man City mà cám cảnh cho Pep Guardiola

Một trong những lý do Pep Guardiola thành công cùng Barca là vì ông sở hữu trong đội hình một hàng phòng ngự chất lượng. Giờ đây, HLV người Tây Ban Nha cũng cần bổ sung điều đó cho hàng phòng ngự của Man City.


Chờ Pep phản ứng

“Họ đang giữ bóng quá nhiều”, Thierry Henry - một người quá hiểu về Pep Guardiola và bóng đá Anh, giải thích cho những kết quả tiêu cực. Cựu tiền vệ Liverpool, Graeme Souness, nêu quan điểm: “City có rất nhiều đạo giỏi, nhưng thiếu đồng bộ trong đội hình”. Nói cách khác, sau khi ra mắt bóng đá Anh với 10 chiến thắng liên tiếp, trên mọi mặt trận, triết lý Pep hiện đang là hạn chế lớn nhất với Man City.

Vì sao lại như vậy? Tottenham có tuổi trung bình 25, trẻ nhất Premier League. Liverpool và Chelsea chưa đạt 26 tuổi. Riêng City có tuổi trung bình 28. Nghĩa là các cầu thủ quá già để tiếp nhận cái mới từ Pep. Rõ ràng, không phải ai cũng giỏi như Lahm, ngoài 30 tuổi vẫn thay đổi để đảm bảo nhiều vị trí. Cầu thủ trẻ ở Etihad cũng không biến hóa đa dạng như David Alaba. Hệ quả, City cầm bóng nhưng không hề chủ động, thiếu sự đột biến. Everton chiến thắng 4-0 trong thế trận mà họ chỉ giữ bóng 29%.

10 điểm ít hơn Chelsea không có nghĩa là mọi thứ đã chấm dứt. Nhưng nếu Pep vẫn lạc bước trong màn sương mù, sẽ không có cơ hội để Man City nghĩ đến việc đua tranh chức vô địch Premier League. Để tiếp tục những hy vọng, Pep cần một pha phản đòn, trước Tottenham, kẻ khiến ông nhận thất bại đầu tiên ở Premier League.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN