TTVH Online

Xin lỗi Premier League, La Liga mới là trật tự của thế giới

20/01/2017 05:26 GMT+7

Chức vô địch Premier League mùa này đang là cuộc cạnh tranh quyết liệt của Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Man United và Man City. Nhưng...

(Thethaovanhoa.vn) - Chức vô địch Premier League mùa này đang là cuộc cạnh tranh quyết liệt của Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Man United và Man City. Nhưng chiến thắng của Sevilla trước Real Madrid lại khiến tất cả giật mình, phải chăng La Liga mới là giải đấu đáng học hỏi nhất thế giới?

Đó là một chiến thắng thời thượng và nằm ngoài logic của tất cả chúng ta. Những người luôn nghĩ rằng, bóng đá ở xứ đấu bò là Barcelona, Real Madrid và phần còn lại. Trong ba mùa giải gần đây, có thêm Atletico Madrid góp mặt, nhưng qui luật thống trị thì vẫn nằm trong tay của hai đội bóng giàu truyền thống nhất Tây Ban Nha này.

Sự bảo thủ của suy nghĩ

Điều xúc phạm nhất về La Liga là khi người ta so sánh giải đấu của những ngôi sao hàng đầu thế giới với giải vô địch quốc gia Scotland, chỉ với vỏn vẹn hai cái tên Celtic và Glasgow Rangers. Đó  là sự đánh tráo về khái niệm, và cố tình lờ đi sự thật, La Liga là giải đấu hoàn toàn khác, nơi tạo ra hàng chục Quả bóng Vàng France Football từ quá khứ tới hiện tại, mà ngay cả Premier League cũng không thể so sánh được về đẳng cấp của những ngôi sao, và những thành tựu mà nó tạo ra cho bóng đá thế giới. Celtic - Glasgow Rangers nhỏ bé có gì để đặt cạnh Barcelona – Real Madrid?

Real và Barca thống trị, Premier League vắng bóng trong Đội hình tiêu biểu FIFA 2016

Real và Barca thống trị, Premier League vắng bóng trong Đội hình tiêu biểu FIFA 2016

Có tới 9 cầu thủ của 2 CLB Real Madrid và Barcelona góp mặt trong đội hình tiêu biểu năm 2016 của FIFA.

Những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đều trưởng thành từ La Liga, và những huyền thoại bóng đá luôn biến xứ đấu bò trở thành sân khấu chính để họ tỏa sáng. Hãy cùng nhìn lại lịch sử Ballon d'Or trong gần hai thập kỉ qua, Michael Owen, trong một vận may hiếm thấy vào năm 2001, với 5 danh hiệu nhỏ giành được cùng Liverpool, đã bất ngờ giành được Quả bóng Vàng cho Premier League sau 33 năm kể từ lần cuối cùng huyền thoại George Best đứng trên bục chiến thắng vào năm 1968. Kể từ năm 2001 trở lại đây, Premier League chỉ có thêm một Quả bóng vàng nữa là Ronaldo của Man United hồi năm 2008.

Ngay cả khi lý luận rằng, sự áp đảo của hai đội bóng lớn này triệt tiêu sức cạnh tranh của cả giải, như Celtic – Rangers đã làm trong quá khứ. Sai lầm! Thế còn Sevilla, đội bóng giành 3 chức vô địch Europa League liên tiếp thì sao, liệu họ có phải là ví dụ minh họa cho sự cạnh tranh hấp dẫn ở La Liga? Và nếu nhìn vào Athletic Bilbao, đội bóng quật ngã nhà vô địch Champions League 2015 Barcelona ở Siêu cúp Tây Ban Nha trong năm đó, có cần phải đặt câu hỏi, liệu có đội bóng nào ở Premier League có thể làm điều tương tự trước các đại gia trong vài mùa gần đây ở các trận tranh siêu cúp?

Dĩ nhiên, những Stoke, Hull City, Everton hay bất kì một cái tên nào cũng có thể gây bất ngờ trước các đội bóng lớn, và bóng đá ở nước Anh thật sự là cuộc chiến khốc liệt cho đến tận khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu? Nhưng hãy nhìn vào một khía cạnh khác, Arsenal, một trong những đội bóng luôn nằm trong nhóm 4 đội mạnh nhất của ngoại hạng Anh đã làm được gì ở châu Âu, nếu nó đã được tôi luyện ở giải đấu khắc nghiệt như vậy? Tottenham, một trong những đội bóng chơi hay nhất ở xứ sở sương mù trong vài mùa bóng gần đây, vẫn chỉ là thợ học việc ở Champions League, Man City cũng vậy.

Cái lý của những nhà vô địch

Logic là sự cạnh tranh quyết liệt luôn nâng cấp trình độ đội bóng và sản sinh ra những nhà vô địch. Nhưng Premier League đã tạo ra được đội bóng nào ổn định như Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla ở đấu trường châu Âu nói chung, ngoài Man United (đang sa sút thời hậu HLV Alex Ferguson), và Chelsea cũng biến mất ở Champions League vài mùa gần đây? Còn Everton, Tottenham chẳng là gì khi so sánh với Sevilla, đội bóng (cứ cho là) kém nhất trong nhóm đầu.

10 mùa trở lại đây, Tây Ban Nha thâu tóm đến 6 danh hiệu Champions League, Premier League giành 2 chiếc cúp của Man United (2008), và Chelsea (2012), đó đã là sự áp đảo tuyệt đối của La Liga so với Premier League về sức cạnh tranh.

Và nếu chúng ta nhìn vào khía cạnh tài chính, thì có thể thấy Real và Barcelona vượt trội so với phần còn lại. Trong khi Ngoại hạng Anh bản quyền truyền hình được chia đều hơn cho các đội bóng, nghĩa là với tiềm lực kinh tế thua kém cả những đội như Hull hay Stoke, thì những đội nhỏ như Real Sociedad (đội luôn biết cách trị Barcelona) thật sự là vĩ đại. Và để đánh bại được những Villarreal, Sociedad, Celta Vigo, cũng như những đại kình địch, thì cả Real Madrid, Atletico Madrid hay Barcelona phải thật sự là những đội có khả năng vô địch và sức cạnh tranh cực cao.

"Bóng đá ở Tây Ban Nha là sự thông minh, kĩ thuật và sự quyết liệt trong từng cách tiếp cận trận đấu, và nó diễn ra liên tục từ tháng 8 cho đến tháng 5. Premier League cũng gần như vậy, nó còn là sự bổ sung của bóng dài, thể lực và những cú tắc bóng. Nhưng tôi vẫn thấy rằng, bóng đá ở La Liga là thông minh hơn, thông minh trong mỗi động tác kĩ thuật, và điều này thì hơn hẳn Ngoại hạng Anh, dù những người Anh luôn nói rằng, giải đấu của họ cạnh tranh hơn", kí giả Graham Gunter viết trên ESPN. Và xin lỗi Premier League, La Liga mới là số 1 thế giới vì tất cả những gì nó đã làm được cho bóng đá thế giới.

Trần Dũng (Theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN