TTVH Online

THỐNG KÊ: Man City vượt Man United, bỏ xa Chelsea về thực chi chuyển nhượng

24/01/2017 14:02 GMT+7

Trong 5 năm vừa qua, Man City đang dẫn đầu về số tiền bỏ ra để chiêu mộ cầu thủ, vượt Man United và bỏ xa Chelsea. Tiếc là vị trí hiện tại của họ trên bảng xếp hạng Premier League thì không hề tương xứng.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 5 năm vừa qua, Man City đang dẫn đầu về số tiền bỏ ra để chiêu mộ cầu thủ, vượt Man United và bỏ xa Chelsea. Tiếc là vị trí hiện tại của họ trên bảng xếp hạng Premier League thì không hề tương xứng.

Tờ Daily Mail đã tổng hợp lại số liệu mua bán trong 5 năm qua của 6 đội bóng hàng đầu Premier League để các CĐV có cái nhìn rõ hơn về TTCN và tham vọng của từng đội bóng tính tới giờ phút này.

Man City

Mua: 565,65 triệu bảng

Bán: 163,1 triệu bảng

Thực chi: 402, 55 triệu bảng

Man City chưa bao giờ là đội bóng ngại chi tiêu. John Stones tiêu tốn của họ 47,5 triệu bảng, Kevin De Bruyne 55 triệu, Leroy Sane 37 triệu và Raheem Sterling là 49 triệu bảng.


John Stones tiêu tốn của Man City 47,5 triệu bảng...

Dù đã mời Pep Guardiola về làm HLV cho đội bóng ở mùa giải năm nay, nửa xanh thành Manchester hiện vẫn kém ngôi đầu của Chelsea 10 điểm. Chi nhiều mà không vô địch, chắc chắn Pep Guardiola sẽ bị các ông chủ Ả Rập “sờ gáy” khi mùa giải khép lại.


...  và hiện đang đứng thứ 5 tại Premier League

Man United

Mua: 528,8 triệu bảng

Bán: 160,15 triệu bảng

Thực chi: 368,65 triệu bảng

Man United dưới sự lèo lái của giám đốc điều hành kiêm phó chủ tịch Ed Woodward cũng đã chi tới hơn 500 triệu bảng trong 5 mùa giải gần nhất.

Mùa Hè vừa rồi chứng kiến Man United biến Paul Pogba trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới với mức giá 89 triệu bảng. Đội bóng của Jose Mourinho cũng chi ra 30 triệu bảng cho Eric Bailly và con số gần tương tự với Mkhitaryan.


Paul Pogba là cầu thủ đắt giá nhất thế giới

Man United vẫn đang dùng tiền để “mua” lại thứ “đẳng cấp, lối chơi tấn công rực lửa mà Sir Alex Ferguson trước đây đã dày công gây dựng. Quá khó để một sớm một chiều mà thay thế được một tượng đài như Sir Alex.

Arsenal

Mua: 298,34 triệu bảng

Bán: 92,45 triệu bảng

Thực chi: 205, 89 triệu bảng


Sanchez - Oezil, linh hồn của Arsenal thời điểm hiện tại

Vẫn nói Wenger tằn tiện, nhưng sự thật, ông đã bỏ ra 42,5 triệu bảng để đem về Mesut Oezil từ Real Madrid trong năm 2013. Alexis Sanchez tiêu tốn của Wenger 35 triệu bảng. Xhaka và Mustafi cũng khiến đội bóng mất đi con số gần tương tự.

Chelsea

Mua: 507,45 triệu bảng

Bán: 315,15 triệu bảng

Thực chi: 192,3 triệu bảng


Conte đang làm tốt nhiệm vụ của mình, giúp Chelsea độc tôn trên BXH

Tỷ phú Roman Abramovichh đã đổ không biết bao nhiêu tiền vào để gây dựng nên một Chelsea được như ngày này. Họ mua nhiều, nhưng số tiền họ kiếm lại từ việc bán cầu thủ cũng là không ít. Điển hình là thương vụ Oscar tới Trung Quốc mang về cho Chelsea 52 triệu bảng ở mùa Đông này. Nếu Diego Costa không khoác áo Chelsea nữa mà chọn tới Trung Quốc chơi bóng, tối thiểu Conte sẽ có thêm khoảng 90 triệu bảng tiền để “đi chợ” trong phiên chợ Đông.

Liverpool

Mua: 365,6 triệu bảng

Bán: 244,8 triệu bảng

Thực chi: 121,52 triệu bảng


Ngôi sao sáng nhất của Liverpool cho tới lúc này là Juergen Klopp!

Hàng năm, Liverpool vẫn đều đặn mang về những ngôi sao với hy vọng trở lại vị thế ngày xưa. FSG chi 34 triệu bảng cho Sadio Mane, 29 triệu bảng cho Firmino và Wijnaldum khiến đội bóng phải trả cho Newcastle 25 triệu bảng.

Hiện tại, với sự lèo lái tài tình của Juergen Klopp, Liverpool vẫn đang nuôi hy vọng chinh phục ngai vàng Premier League với 7 điểm kém ngôi đầu, xếp bằng Tottenham ở vị trí thứ 3.

Tottenham

Mua: 315,45 triệu bảng

Bán: 314,45 triệu bảng

Thực chi: 1 triệu bảng (!!!)

Unbelievable!!! Người ta chỉ có thể thốt lên như vậy khi nhìn số thực chi của Tottenham. Kể từ mùa giải 2012/13 cho tới nay, Tottenham chỉ bỏ ra duy nhất 1 triệu bảng mà vẫn duy trì được vị trí trong top 4.


Thực chi 1 triệu bảng trong 5 năm và có mặt trong top 4?

Daniel Levy – chủ tịch CLB Tottenhham đang làm rất tốt phần việc của mình. Bổ nhiệm HLV Pochettino, bán Gareth Bale tới Real Madrid với giá 86 triệu bảng, Tottenham hiện tại còn đang xây dựng SVĐ mới tiêu tốn vào ngân quỹ đội bóng khoảng 750 triệu bảng. Việc thắt lưng buộc bụng mà vẫn duy trì được một đội hình giàu sức cạnh tranh khiến Daniel Levy thực sự đã trở thành hình mẫu đáng học hỏi cho mọi nhà điều hành tại Premier League.

Hoàng Long
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN