TTVH Online

CẬP NHẬT tin tối 17/1: Giroud chỉ rời Arsenal sau khi VĐ Premier League. Đang đàm phán bán Costa

17/01/2017 19:37 GMT+7

Alvaro Morata lại muốn rời Real Madrid, CLB Trung Quốc xác nhận đàm phán với Costa,...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong tối ngày 17/1

(Thethaovanhoa.vn) – Alvaro Morata lại muốn rời Real Madrid, CLB Trung Quốc xác nhận đàm phán với Costa,...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong tối ngày 17/1.

Morata lại muốn rời Real

Theo báo chí Tây Ban Nha đưa tin, tiền đạo Alvaro Morata đang tỏ ra khá tức giận khi HLV Zinedine Zidane tỏ ra ưu ái cậu học trò đồng hương Karim Benzema hơn kể từ đầu mùa. Chân sút 24 tuổi không giấu giếm ý định chia tay sân Bernabeu ở ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Chelsea và Arsenal từng tỏ ra rất quan tâm tới tiền đạo này ở mùa Hè 2016.

Tính đến thời điểm này, Morata mới chỉ ra sân được 23 lần trong mùa giải này. Trong đó, tiền đạo Tây Ban Nha đá chính 11 lần. Số bàn thắng mà Morata ghi được trên mọi mặt trận hiện giờ là 9 bàn. Nếu chỉ tính ở La Liga, Morata và Benzema có cùng 5 bàn thắng, dẫu tiền đạo người Pháp thi đấu nhiều hơn.


Morata không được trọng dụng bằng Benzema

CLB Trung Quốc xác nhận đàm phán với Costa

Diego Costa đang có phong độ cao trong màu áo Chelsea kể từ khi HLV Conte lên nắm quyền. Chelsea hồi tháng trước cho biết đang chuẩn bị gia hạn với tiền đạo 28 tuổi này. Thế nhưng, mọi chuyện trở nên rắc rối khi Diego Costa và HLV Julio Tous, thành viên ban huấn luyện, xảy ra mâu thuẫn. Tận dụng cơ hội này, CLB Tianjin Quanjian của Trung Quốc đã gặp người đại diện của Costa để đàm phán chuyển nhượng.

"Tôi đã hẹn gặp (Jorge) Mendes và anh ấy đã bay đến Trung Quốc để gặp tôi. Tại thời điểm đó, chúng tôi quan tâm đến việc chiêu mộ Diego Costa. Trước đó, PSG đã nói với chúng tôi Cavani chỉ được phép ra đi vào tháng 6, mặc dù cậu ta sẵn sàng gia nhập đội bóng của chúng tôi", ông chủ Shu Yuhui chia sẻ.


Tương lai của Costa đang rất mịt mờ

Liverpool nhắm tiền đạo Serie A

Theo Liverpool Echo, The Kop đang dành sự quan tâm rất lớn đến ngôi sao của Sassuolo đó chính là Domenico Berardi. Domenico Berardi là một cầu thủ thi đấu khá đa năng trên hàng công. Vị trí sở trưởng của anh là cầu thủ chạy cánh, nhưng đôi khi cũng có thể đá bám vào trong như một hộ công, thậm chí là một trung phong.


Berardi được Liverpool quan tâm

Domenico Berardi năm nay 22 tuổi và là một cầu thủ rất tiềm năng của bóng đá Italia. Trong 142 ra sân thi đấu, ngôi sao trẻ tuổi này đã có tới 98 lần góp dấu giày vào các bàn thắng của Sassuolo. Mức giá của Berardi rơi vào khoảng 25 triệu euro.

Giroud chỉ rời Arsenal khi vô địch Premier League

Trong 14 trận ở mùa giải này, Giroud đã ghi 7 bàn cho Arsenal. Trong 4 trận gần nhất, tiền đạo người Pháp đã nổ súng tới 4 lần. Anh cũng vừa ký vào bản hợp đồng 2 năm rưỡi với Arsenal và nhận mức lương 90 nghìn bảng/tuần. Khi được hỏi về khả năng tới Trung Quốc thi đấu, Giroud đã thẳng thắn chia sẻ sẽ chỉ rời Arsenal khi giành được chức vô địch Premier League.

"Thành thật mà nói, quan điểm của tôi rất rõ ràng, nếu mọi người hỏi tôi có thể đến Trung Quốc ngay lúc này, tôi sẽ nói là không. Vô địch Premier League là mục tiêu chính của tôi. Nếu làm được điều này, tôi sẽ xem xét khả năng đến việc tới Trung Quốc thi đấu”, Giroud chia sẻ trên Sky Sports.


Giroud muốn rời Arsenal khi đã vô địch Premier League

Nadal khởi đầu Úc Mở rộng suôn sẻ

Ở vòng 1, Nadal phải đối đầu với Florian Mayer, tay vợt đang xếp hạng 49 thế giới. Trong set 1, Nadal nhanh chóng có break ở game thứ 4. Tiếp đà thuận lợi, Nadal kết thúc set đấu với tỷ số 6-3. Tới set 2, Mayer thi đấu cân bằng với Nadal hơn. Tuy nhiên, tới game thứ 10, Nadal một lần nữa giành break để kết thúc set đấu với tỷ số 6-4. Mọi chuyện ở set 3 diễn ra giống như set 2.


Nadal khởi đầu suôn sẻ

Chung cuộc, Nadal giành chiến thắng 3-0 với tỷ số các set lần lượt là 6-3, 6-4 và 6-4. Trong quá khứ, thành tích đối đầu của họ lại rất cân bằng khi mỗi tay vợt đều đã có 1 chiến thắng khi họ gặp nhau ở các giải Masters tại Thượng Hải (2011) và Rome (2012).

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN