TTVH Online

Xe máy bão hoà nhưng vẫn tăng trưởng

16/01/2017 05:15 GMT+7

Mặc dù thị trường xe máy trong nước được nhận định là đã bão hoà từ năm 2015 song bất ngờ là thị trường năm 2016 vẫn tăng trưởng khá tốt.

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù thị trường xe máy trong nước được nhận định là đã bão hoà từ năm 2015 song bất ngờ là thị trường năm 2016 vẫn tăng trưởng khá tốt.

Cụ thể, doanh số của 5 thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) trong năm 2016 là hơn 3,121 triệu xe, tăng tới 9,5% so với năm 2015. Đây mới là số lượng xe máy bán ra thị trường của 5 thương hiệu gồm: Honda, Piaggio, Suzuki, Yamaha và SYM. Trên thực tế, tổng lượng xe máy mới được mua bán trên thị trường năm 2016 còn lớn hơn nhiều.


Honda Air Blade, chiếc xe máy tay ga bán chạy

Xe tay ga vẫn là dòng xe thời thượng, được tiêu thụ nhiều nhất và đang có khuynh hướng mở rộng thị trường không chỉ còn ở các đô thị lớn. Ngoài ra, sự phát triển của dòng xe số thể thao và xe mô tô thể thao cũng góp phần gia tăng tốc độ tiêu thụ xe máy.

Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN