TTVH Online

Sẽ là sốc nếu Chelsea bán Costa

16/01/2017 15:49 GMT+7

Bất chấp những hục hặc giữa Diego Costa và HLV Antonio Conte, thật khó tin chân sút gốc Brazil sẽ rời sân Stamford Bridge để đi theo tiếng gọi của đồng tiền từ Trung Quốc xa xôi.

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp những hục hặc giữa Diego Costa và HLV Antonio Conte, thật khó tin chân sút gốc Brazil sẽ rời sân Stamford Bridge để đi theo tiếng gọi của đồng tiền từ Trung Quốc xa xôi.

Chiến thắng 3-0 trước Leicester cuối tuần qua bị che mờ đáng kể bởi những lùm xùm liên quan đến Costa. Nếu không có những rắc rối ấy, chắc chắn tiền đạo 28 tuổi này sẽ lĩnh xướng hàng công đội chủ sân Stamford Bridge, sau khi được nghỉ ngơi ở trận đấu gặp Peterborough tại vòng 3 Cúp FA.

Costa vẫn quan trọng với Chelsea

HLV Conte giải thích sau trận đấu trên sân King Power vấn đề thể lực, cụ thể là chấn thương ở lưng, là lý do khiến cho Costa không được điền tên vào danh sách. Tuy nhiên, lời giải thích ấy không làm bớt đi những nghi ngờ về sự nổi loạn của cựu tiền đạo Atletico Madrid. Một số nguồn tin cho rằng anh đã bật lại HLV thể lực trong một buổi tập, và sau đó Conte hét lên rằng: “Hãy biến sang Trung Quốc đi”. Trùng hợp ở chỗ một đội bóng Trung Quốc lại đang sẵn sàng trả mức phí và mức lương khủng để lôi kéo Costa rời Premier League. Ramires, Oscar và John Obi Mikel là những cầu thủ Chelsea đã và đang hiện diện ở đất nước đông dân nhất thế giới.

Tất nhiên, không đời nào Chelsea lại dễ dàng để chân sút này chuyển đến vùng Viễn Đông. Theo một số trang báo Anh tiết lộ Roman Abramovich sẽ không bán Costa, ít nhất là trong tháng Một này. Tình hình của Costa rất khác so với Oscar hay Mikel. Bộ đôi tiền vệ này buộc phải ra đi vì không thể cạnh tranh vị trí ở tuyến giữa Chelsea, nơi N’Golo Kante và Nemanja Matic thể hiện sự ăn ý, trong khi Cesc Fabregas có thể tạo ra sự khác biệt trong những lần ra sân nhờ nhãn quan chiến thuật và khả năng tung ra những đường chuyền quan trọng để tạo ra cơ hội ăn bàn cho các cầu thủ tấn công.

Costa, dù đã trải qua trận thứ hai vắng mặt trong một tháng qua ở Premier League, vẫn là chân sút hàng đầu của đội chủ sân Stamford Bridge. Gần một nửa trong 45 bàn thắng của Chelsea từ đầu mùa tới giờ có dấu giày của tuyển thủ 28 tuổi, với 14 lần trực tiếp lập công và 5 đường kiến tạo.

Trung Quốc đưa ra lời đề nghị khủng với Costa, Conte nổi giận, muốn gạch tên học trò

Trung Quốc đưa ra lời đề nghị khủng với Costa, Conte nổi giận, muốn gạch tên học trò

Diego Costa đang đạt phong độ cao ở thời điểm này của mùa giải. Dẫu vậy, tương lai của anh ở sân Stamford Bridge một lần nữa lại bị đặt trong tình trạng nghi ngờ


Muốn vô địch, cần tiền đạo giỏi

Không có anh, Chelsea vẫn có được hai chiến thắng đều với tỷ số 3-0 trước Bournemouth và Leicester. Nhưng có ai dám tin Conte sẽ chơi với sơ đồ không tiền đạo trong phần còn lại của mùa giải? Nhớ lại mùa 2013-14, Mourinho từng áp dụng sơ đồ “số 9 ảo”, trong bối cảnh ba chân sút Fernando Torres, Samuel Eto’o và Demba Ba đều tịt ngòi. Nhưng rồi kế hoạch ấy thất bại, và ông vẫn phải quay về sử dụng một trung phong đích thực.

Ngoài Chelsea, các ứng viên vô địch Premier League đều sở hữu những chân sút thượng thặng, như Roberto Firmino (Liverpool), Sergio Aguero (Man City), Alexis Sanchez (Arsenal) hay Zlatan Ibrahimovic (Man United). Một nhà vô địch Premier League không thể thiếu chân sút đẳng cấp. Mùa trước Leicester lên ngôi nhờ sự tỏa sáng của Jamie Vardy, vua phá lưới với 24 bàn thắng. Mùa này, Vardy chỉ đóng góp 5 bàn sau 18 lần ra sân, còn Leicester trở về vị trí của một đội bóng thuộc chiếu dưới.

Nếu không dùng Costa, kịch bản ở những trận đấu tiếp theo của Chelsea sẽ là việc trọng dụng Eden Hazard đá trung phong. Hazard đã cải thiện rõ rệt khả năng săn bàn mùa này với 9 pha lập công sau 20 lần ra sân. Nhưng tuyển thủ người Bỉ này không phải là giải pháp phù hợp để chơi cao nhất nơi hàng công Chelsea trong mọi trận đấu. Kéo Pedro hay Willian vào trung lộ càng không giải quyết được vấn đề. Trong tay Conte vẫn còn đó Michu Batshuayi là trung phong thực thụ, nhưng tuyển thủ người Bỉ chưa đá chính một lần nào tại Premier League, ghi được 1 bàn sau 13 lần vào sân thay người. Cơ hội dành cho Batshuayi sẽ giảm đi thấy rõ nếu Chelsea bổ sung một chân sút mới, nhiều khả năng là Fernando Llorente.

Mà kể cả khi mua thêm tiền đạo, có điên Chelsea mới bán Costa. Họ cần anh để hướng tới chức vô địch Premier League. Sẽ không bất ngờ nếu Costa trở lại đá chính ở vòng đấu kế tiếp.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN