TTVH Online

Đội trưởng FLC Thanh Hóa nhận thẻ đỏ vì hành động xấu xí, khiêu khích CĐV Khánh Hòa

14/01/2017 19:10 GMT+7

Tiền vệ Pape Omar Faye của FLC Thanh Hóa đã nhận thẻ đỏ đầu tiên tại V-League 2017 sau hàng loạt các tình huống hành động xấu xí tại sân Nha Trang trong trận đấu với Sanna Khánh Hòa BVN tại vòng 2.

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Pape Omar Faye của FLC Thanh Hóa đã nhận thẻ đỏ đầu tiên tại V-League 2017 sau hàng loạt các tình huống hành động xấu xí tại sân Nha Trang trong trận đấu với Sanna Khánh Hòa BVN tại vòng 2.

Phút 32, Omar có pha cao chân phạm lỗi với cầu thủ Nhật Nam của đội chủ nhà. Ngay sau tình huống ấy, trọng tài chính Trần Xuân Nguyện đã rút thẻ vàng cảnh cáo Omar. Thế nhưng, trước sự phản ứng quyết liệt của các cầu thủ Sanna Khánh Hòa BVN, Omar đã không giữ được bình tĩnh, anh tát đội trưởng Văn Vũ của đội chủ nhà khiến tình huống trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.

Sau nửa phút hội ý với trọng tài biên và trọng tài thứ 4, trọng tài Xuân Nguyện quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp với Omar. Bên cạnh đó, ông rút thẻ đỏ thứ hai trong trận đấu cho hậu vệ cánh phải Đình Nhơn của chủ nhà vì cho rằng cầu thủ này đã lao vào định ẩu đả với Omar.


Tình huống phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ của Omar và hành động khiêu khích CĐV sau đó của anh. Nguồn: VPF Media.

Tình huống nhận thẻ đỏ của Omar là lần đầu tiên tại V-League 2017 trọng tài truất quyền thi đấu một cầu thủ. Trên đường rời sân Omar còn làm động tác khiêu khích các cổ động viên đội chủ nhà. Với hành động này anh chắc chắn sẽ nhận nhiều chỉ trích đồng thời án phạt của  Ban kỷ luật dành cho anh chắc chắn sẽ nhiều hơn án cấm 2 trận đấu.

FLC Thanh Hóa chiếm ngôi đầu. Hải Phòng sảy chân

FLC Thanh Hóa chiếm ngôi đầu. Hải Phòng sảy chân

FLC Thanh Hóa đã khẳng định rằng mình là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch V-League 2017 bằng việc giành ngôi đầu trên BXH sau vòng đấu đầu tiên ở mùa giải này.


Chứng kiến học trò phản ứng thiếu kiềm chế, HLV Ljupko Petrovic đã không giữ được bình tĩnh và lao ra tận đường hầm sân Nha Trang để nói chuyện với Omar. Ông trở lại băng ghế huấn luyện trong tâm trạng rất bực tức.

Hiếu Lương 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN