TTVH Online

Mourinho đã làm được 4 việc lớn từ sau đại chiến lượt đi với Liverpool

14/01/2017 18:43 GMT+7

Từ Liverpool tới Liverpool chắc chắn là hai phiên bản Man United rất khác. Man United tiếp đón Liverpool ở Old Trafford đêm mai đã thay đổi nhiều so với chính họ của trận lượt đi.

(Thethaovanhoa.vn) - Từ Liverpool tới Liverpool chắc chắn là hai phiên bản Man United rất khác. Man United tiếp đón Liverpool ở Old Trafford đêm mai đã thay đổi nhiều so với chính họ của trận lượt đi.


Xem Man United cầm hòa Liverpool 0-0 ở lượt đi


Mourinho đã tìm thấy bộ khung chuẩn, ổn định

Từ trận hòa Liverpool ở lượt đi mùa giải tới lúc này là hai phiên bản Man United khác nhau rất nhiều. Về chiến thuật, Man United khi đó vẫn chơi 4-2-3-1 còn bây  giờ Mourinho đã chuyển sang sơ đồ 4-3-3. Vào thời điểm Man United đá với Liverpool 3 tháng trước, Mourinho vẫn đang loay hoay với những phương án nhân sự ở trung tuyến và rõ ràng ông chưa tìm ra lựa chọn tối ưu.

Trận lượt đi ấy, HLV Bồ Đào Nha xếp Ander Herrera đá cặp tiền vệ trung tâm với Fellaini, Rashford và Ashley Young đá lùi ở hai cánh ngay phía sau Ibra, Marcos Rojo chưa được định hình ở vị trí trung vệ và cũng chưa được tin dùng như bây giờ, Carrick khi đó vẫn còn ngồi dự bị, Phil Jones chưa trở lại.

Giờ thì mọi thứ khác hẳn. Mourinho đã định hình chiến thuật của United là 4-3-3 và gần như định hình xong bộ khung đá chính. Chỉ còn hai vị trí tiền đạo cánh trong sơ đồ 4-3-3 là ông chưa cố định nhưng điều đó không ảnh hưởng đến hiệu quả thi đấu của Quỷ đỏ.


Chơi bóng một chạm

Luyện chuyền một chạm là tâm điểm trong các buổi tập của Man United thời điểm này. Thống kê cho thấy 1,93% các đường chuyền của Man United diễn ra trong vòng cấm đối phương so với 1,82% vào thời điểm họ gặp Liverpool ở lượt đi. Tỷ lệ sút bóng trong vòng cấm của United cũng tằng từ 56,25% vào 3 tháng trước lên 60,56% vào lúc này. Tỷ lệ sút bóng chính xác cũng tăng từ 57%,03% lên 63,38%. Lối chơi của Quỷ đỏ bây giờ khó đoán hơn. Họ thường xuyên chuyền và nhận bóng với ý đồ xuyên qua những khoảng không gian nhỏ hẹp trong vòng cấm nhằm đặt các chân sút của họ vào những vị trí tốt hơn để dứt điểm.


Chơi đồng đội  hơn, không còn chủ nghĩa cá nhân đơn thuần

Thay vì trông chờ Pogba hay Ibra tạo nên những điều kỳ diệu, Man United bây giờ chơi đồng đội hơn nhiều so với thời điểm gặp Liverpool 3 tháng trước. Họ đang nhanh chóng cho thấy sự ăn ý trong lối chơi tập thể vốn dĩ đòi hỏi phải có thời gian và sự quen thuộc lẫn nhau giữa các cầu thủ. Không đội nào khác ở Premier League có nhiều đường chuyền sâu xuống bằng Man United.

Từ sau trận hòa Liverpool ở lượt đi, họ thậm chí tỏ ra sắc bén hơn nữa trong lối chơi chuyền bóng cho các cầu thủ tấn công cắt mặt hậu vệ đối phương để dứt điểm.  Tỷ lệ chọc khe thành công của Man United hiện đạt bình quân 1,50 đường bóng/trận trong khi tỷ lệ này vào thời điểm gặp Liverpool ở lượt đi chỉ là 0,88 đường chọc khe/trận.


Henrikh Mkhitaryan trở lại và tạo khác biệt

Cầu thủ người Armenia bây giờ là nhân tố chủ chốt trong đội hình tối ưu của Mourinho Từ khi trở lại thi đấu hồi cuối tháng 11, Mkhitaryan không chỉ ghi 2 bàn thắng mà còn đóng góp nhiều hơn thế vào lối chơi tấn công của United. Anh tạo đột biến bằng những nỗ lực táo bạo và phiêu lưu nhằm xé toang hàng thủ đối phương. Mkhitaryan đã tạo ra 12 cơ hội trong 6 trận ra sân kể từ cuối tháng 11 đến nay. Anh cũng có 10 pha cắt bóng. Từ khi anh trở lại thi đấu, tỷ lệ bàn thắng bình quân của United đạt 1,75 bàn/trận so với 1,50 bàn/trận vào thời điểm họ gặp Liverpool ở lượt đi mùa này.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN