TTVH Online

Vụ lật thuyền trên sông Krông Ana: Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích

14/01/2017 08:49 GMT+7

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 14/1, thi thể anh Phan Xuân Quyền (sinh năm 1993), nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) đã được người dân và lực lượng chức năng tìm thấy ở cách hiện trường 3km.

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 14/1, thi thể anh Phan Xuân Quyền (sinh năm 1993), nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) đã được người dân và lực lượng chức năng tìm thấy ở cách hiện trường 3km.

Như TTXVN đã đưa tin, lúc 17 giờ ngày 11/1, ông Trần Văn Học (46 tuổi) lái thuyền chở 21 người cùng nông sản lưu thông trên sông Krông Ana từ xã Hòa Tân về xã Ea Trul huyện Krông Bông ( Đắk Lắk).

Khi thuyền ra cách xa bờ 20m gặp dòng nước xoáy, chảy xiết khiến chiếc thuyền bị lật úp, 18 người bơi kịp vào bờ, 3 người không biết bơi bị dòng nước cuốn trôi.


Sông Krông Na đoạn chảy qua xã Ea Trul, huyện Krông Bông, nơi xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: báo Nhân Dân)

Đến 19 giờ 30 phút ngày 11/1, người dân và chính quyền xã Ea Trul đã vớt được thi thể hai phụ nữ là Nguyễn Thị Định (34 tuổi), Nguyễn Thị Bích (38 tuổi), ngụ ở buôn Triết, huyện Lắk (Đắk Lắk).

Đến sáng 14/1, thi thể anh Phan Xuân Quyền được một người đi đánh cá tìm thấy cách hiện trường khoảng 3km.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Trul Cao Văn Thọ cho biết, nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng của địa phương đã phối hợp đưa thi thể anh Quyền lên bờ, bàn giao cho gia đình.

Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk, huyện Krông Bông cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người tử vong.

TTXVN/Phạm Cường

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN