TTVH Online

Bây giờ, Ibrahimovic mới tiết lộ lý do gia nhập Man United

13/01/2017 19:52 GMT+7

Hiện tại, ở tuổi 35, Zlatan Ibrahimovic vẫn chứng tỏ được phong độ dẻo dai đến lạ kỳ của mình. Ghi bàn ổn định, chân sút người Thụy Điển vẫn tiếp tục “làm mưa làm gió” tại đấu trường Premier League khắc nghiệt nhất hành tinh.

(Thethaovanhoa.vn) – Hiện tại, ở tuổi 35, Zlatan Ibrahimovic vẫn chứng tỏ được phong độ dẻo dai đến lạ kỳ của mình. Ghi bàn ổn định, chân sút người Thụy Điển vẫn tiếp tục “làm mưa làm gió” tại đấu trường Premier League khắc nghiệt nhất hành tinh.

Tiền đạo người Thụy Điển gia nhập ngôi nhà Old Trafford theo dạng tự do từ PSG vào hồi mùa Hè vừa rồi. Đến thời điểm hiện tại, chân sút 35 tuổi này đã mang về tới 18 bàn thắng cho Man United trên mọi đấu trường, 13 bàn thắng trong số đó đến từ giải Ngoại hạng.


35 tuổi, nhưng Ibrahimovic không có dấu hiệu của sự mệt mỏi

Mới đây, trong một chia sẻ với trang Sky Sports, Ibra đã tiết lộ thêm những lý do để anh quyết tâm trở thành thành viên của Quỷ đỏ. Anh nói: “Tôi chẳng ngán những lời chỉ trích. Tôi đã trải qua nhiều năm sự nghiệp và đã quá đủ thấu hiểu rồi. Những lời lẽ chọc ngoáy chỉ khiến cho tôi thêm tràn đầy năng lượng, Khi tới đây, mọi người đều bảo rằng tôi sẽ không thể trụ nổi cường độ của giải Ngoại hạng. Thế nhưng, tôi sẽ cho họ phải nhớ tới tôi đến suối quãng đời còn lại”.

Quyết định di chuyển tới Man United, một đội bóng với bề dày lịch sử gần 140 năm là một quyết định để Ibrahimovic có thể chứng tỏ được rằng, tuổi tác cũng chỉ là con số, và một cầu thủ 35 tuổi hoàn toàn có thể có khả năng tạo được tiếng vang ở giải đấu khắc nghiệt và cũng đầy hấp dẫn nhất hành tinh.

“Một cầu thủ ở tuổi như tôi, hoàn toàn có thể bị cám dỗ bởi các đội bóng đến từ Trung Quốc, khi mà cơ hội kiếm lời trở nên quá dễ dàng, hoặc là giải nghệ để tận hưởng cảm giác an nhàn với những thành quả đã đạt được. Nhưng tôi đã không chọn những thứ đó. Tôi đã tự thử thách chính mình, và tôi chấp nhận thách thức. Đó là con đường mà tôi đã chọn để đi tiếp”, Ibra nhấn mạnh.


Anh tới Man United để chứng minh rằng, tuổi tác chỉ là con số

“Và đó là lý do để tôi lựa chọn Man United làm điểm đến của mình, trong bối cảnh mà họ đang luôn chật vật với thứ hạng trong những năm qua, và nếu như sự hiện diện của tôi có thể cùng họ hoàn thành nhiệm vụ thăng hạng, tôi sẽ cảm thấy mãn nguyện. Trước tới nay, tôi chẳng bao giờ hứng thú tới những nhiệm vụ quá dễ dàng. Tôi luôn muốn đương đầu với khó khăn và thử thách. Vì thế, tôi cần nỗ lực nhiều hơn người khác, và đó là những gì mà tôi đang thể hiện tại đây. Ở tuổi 35, có thể mọi người sẽ nghĩ rằng điều đó là bất khả thi, nhưng tôi đang chứng minh cho họ điều ngược lại”, chân sút người Thụy Điển khép lại.   


T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN