TTVH Online

Dấu ấn Obama trong âm nhạc

12/01/2017 06:44 GMT+7

Barack Obama không chỉ là Tổng thống Mỹ đầu tiên công bố danh sách nhạc jazz, rock và rap của mình trên Spotify mà ông còn nhiều lần thể hiện tài năng âm nhạc.

(Thethaovanhoa.vn) - Barack Obama không chỉ là Tổng thống Mỹ đầu tiên công bố danh sách nhạc jazz, rock và rap của mình trên Spotify mà ông còn nhiều lần thể hiện tài năng âm nhạc. Tối 8/1 (theo giờ địa phương), Tổng thống Obama đã có bài phát biểu đầy xúc động trước khi rời Nhà Trắng sau 8 năm. Song có thể nói, trong hai nhiệm kỳ tổng thống ông Obama đã tạo một dấu ấn sâu đậm tới âm nhạc.

Ngay từ thời gian đầu giữ cương vị Tổng thống Mỹ hồi năm 2008, âm nhạc đã trở thành một “phương tiện” để ông Obama gắn kết với mọi người. Ông đã chứng tỏ mình là người am hiểu công nghệ cao như thế nào và đã khiến nhiều người chảy nước mắt khi nghe giọng ca của ông.

Xúc cảm khi nghe nhạc

Obama rất yêu thích nhạc jazz. Các nghệ sĩ Miles Davis, John Coltrane và Billie Holiday luôn có trong danh sách âm nhạc của ông. Nhưng Barack Obama cũng là fan của dòng nhạc hip-hop, song không ủng hộ những ca khúc có phần ca từ kích động bạo lực hoặc tình dục. Các ngôi sao của dòng nhạc này như Jay Z, Common, Chance the Rapper và Mos Def đều hiện diện trong danh sách nghe nhạc của ông.


Tổng thống Mỹ Barack Obama từng rap tự do trong chương trình “Tonight Show” của Jimmy Fallon

Obama không chỉ là fan của nhiều thể loại nhạc, mà ông còn chẳng ngại ngùng thể hiện khả năng ca hát của mình. Ông từng cùng nhạc sĩ đa tài Lin-Manuel Miranda rap tại Vườn Hồng trong Nhà Trắng và cùng MC của chương trình The Tonight Show Jimmy Fallon thực hiện những màn trình diễn rap ngẫu hứng.

Hay khi phát biểu tại Nhà hát Apollo ở Harlem hồi tháng 1/2012, Obama đã thể hiện a cappella ca khúc Let's Stay Together của Al Green sau khi nhận ra ca sĩ  có mặt trong khán phòng.

Hồi tháng 2/2012, Obama đã hát cùng huyền thoại dòng blues B.B.King trong Liên hoan nhạc blues tại Nhà Trắng. Khi B.B.King qua đời hồi năm 2015, Obama đã kể lại kỷ niệm đó.

“Cách đây 3 năm, tôi và Michelle tổ chức một chương trình hòa nhạc blues tại Nhà Trắng. Tôi không ngờ mình được mời hát một số câu trong bài Sweet Home Chicago cùng B.B.King ở phần cuối của đêm hòa nhạc. Tôi đã hát cùng ông, song phải nói rõ rằng đó là nhờ sức ảnh hưởng từ âm nhạc của ông. B.B.King đã ra đi nhưng di sản âm nhạc của ông vẫn luôn đồng hành cùng chúng ta”.

Obama còn có mối quan hệ thân thiết với Nữ hoàng pop Beyonce và chồng cô, ngôi sao rap Jay Z. "Tôi thích Mozart, nhưng tôi cũng là fan của Kanye West và Jay Z” - Obama chia sẻ hồi năm 2008.

Beyonce đã trình diễn tại lễ nhậm chức đầu tiên của Obama hồi năm 2009. Nhưng Beyonce không phải là diva duy nhất mà Obama ngưỡng mộ.

Obama không chỉ xúc cảm với âm nhạc mà ông còn luôn xúc động khi nghe nhạc. Ông đã khóc khi xem chương trình hòa nhạc của Franklin tại Trung tâm Kennedy hồi tháng 12/2015. Và hồi tháng 6/2015, Obama đã chảy nước mắt khi ông hát tại đám tang của linh mục Clementa Pinckney, người đã bị sát hại trong vụ xả súng tại một trong những nhà thờ lâu đời nhất ở Nam Carolina. Màn thể hiện ca khúc Amazing Grace của Tổng thống đã gây sốt trên mạng.


Màn thể hiện ca khúc "Amazing Grace" của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gây sốt trên mạng

Say mê công nghệ cao & truyền thông

Obama luôn coi mình là một chính trị gia chân thật, ham mê phương tiện truyền thông và thường gặp gỡ công chúng trong khung giờ Vàng trên truyền hình. Ông từng xuất hiện trong chương trình Tonight Show của Jimmy Fallon vào năm 2012 và 2016, qua đó nêu ra những thành công trong nhiệm kỳ của mình, bao gồm cả việc thúc đẩy việc làm và bảo vệ môi trường. Video clip này đã nhận được hơn 12 triệu lượt truy cập trên YouTube.

Giống như nhiều tổng thống tiền nhiệm, Obama đã tổ chức nhiều liên hoan âm nhạc tại Nhà Trắng. Tuy nhiên năm 2016, cả ông và Đệ nhất phu nhân Michelle đều xuất hiện tại Liên hoan SXSW ở Austin, bang Texas, sự kiện truyền thông và âm nhạc đã gây được nhiều danh tiếng trong vài năm trở lại đây. Tại sự kiện này, ban nhạc The Lumineers đã trình diễn ca khúc Stubborn Love và sau đó nhạc phẩm ấy đã hiện diện trong danh sách nghe nhạc của Obama.

Sau khi được bầu làm Tổng thống hồi năm 2008, Obama đã công bố danh sách nghe nhạc của mình trên iPod, trong đó có các ca khúc của huyền thoại dòng dân gian Bob Dylan, Bruce Springsteen, Jay Z, Miles Davis cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Sau khi tái đắc cử Tổng thống hồi năm 2012, Obama tiếp tục công bố danh sách nghe nhạc trên iPod. Tuy nhiên năm 2015, ông thông báo trên trang Twitter cá nhân rằng ông đã công bố hai danh sách nghe nhạc của mình trên Spotify.

Việt Lâm (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN