TTVH Online

Mỹ: Thủ phạm nổ súng vào nhà thờ người da màu đối mặt án tử hình

11/01/2017 11:31 GMT+7

Ngày 10/1, một bồi thẩm đoàn của Mỹ đã nhất trí đưa ra bản án tử hình đối với Dylann Roof, hung thủ trong vụ xả súng tại một nhà thờ của người Mỹ gốc Phi ở thành phố Charleston, bang South Carolina hồi tháng 6/2015.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 10/1, một bồi thẩm đoàn của Mỹ đã nhất trí đưa ra bản án tử hình đối với Dylann Roof, hung thủ trong vụ xả súng tại một nhà thờ của người Mỹ gốc Phi ở thành phố Charleston, bang South Carolina hồi tháng 6/2015, khiến hàng chục người thương vong.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Dylann Roof, 22 tuổi, người Mỹ da trắng, đã bị kết tội phạm 33 tội  danh, trong đó có tội danh giết người vì thù hận.


Thủ phạm Dylann Roof. Ảnh: TTXVN

Dựa trên quyết định của bồi thẩm đoàn, Thẩm phán liên bang Richard Gergel sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng đối với tên Roof vào sáng 11/1 (theo giờ địa phương). Dylann Roof đã không phản ứng trước quyết định của 12 thành viên bồi thẩm đoàn, nhưng y đã yêu cầu thay đổi luật sư để có thể xét xử lại.

Vào tối 17/6/2015, Dylann Roof đã nổ súng vào đám đông các tín đồ tới cầu nguyện tại nhà thờ Emanuel African Methodist Episcopal - một trong những nhà thờ nổi tiếng của người Mỹ gốc Phi ở Charleston - khiến 9 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.


Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: AP

Cảnh sát cho biết khẩu súng Dylann Roof gây án là được người bố tặng nhân dịp ngày sinh nhật của cậu ta hồi tháng 4/2015. Theo điều tra, Roof là người có tâm lý phân biệt chủng tốc rất nặng nề, tự coi người da trắng là "thượng đẳng".

Bằng chứng là khi bị bắt, y khoác trên người một chiếc áo in cờ của chế độ Aparthai ở Nam Phi, quốc gia châu Phi từng nằm dưới sự cai trị của thiểu số người da trắng.

Vụ việc một lần nữa châm ngòi cho những tranh cãi gay gắt về nạn phân biệt chủng tộc xảy ra trên đất Mỹ trong bối cảnh người dân nước này chưa hết bàng hoàng về hàng loạt vụ cảnh sát da trắng gây ra cái chết cho người da màu. Giới phân tích nhận định nguyên nhân thật sự phía sau những vụ việc trên xuất phát từ tư tưởng phân biệt chủng tộc quá khích của một bộ phận người dân Mỹ đối với cộng đồng người thiểu số và da màu.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN