TTVH Online

Xuân Trường ra mắt Gangwon FC: ‘Tôi chưa sánh được với anh Công Vinh’

09/01/2017 10:31 GMT+7

Xuân Trường trong bộ vest đen lịch lãm tự tin trả lời câu hỏi của các phóng viên Hàn Quốc ở buổi họp báo ra mắt CLB Gangwon FC sáng 9/1.

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường trong bộ vest đen lịch lãm tự tin trả lời câu hỏi của các phóng viên Hàn Quốc ở buổi họp báo ra mắt CLB Gangwon FC sáng 9/1.

Di chuyển từ Hà Nội đêm qua, 6h00 sáng nay 9/1, Xuân Trường đã có mặt tại thủ đô Seoul và được đón về Đại sứ quán Việt Nam. 11h17 phút (Hàn Quốc), tức 9h17 Việt Nam, Xuân Trường cùng đại diện Gangwon FC, ông Phạm Hữu Chí Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc có mặt tại buổi họp báo, ra mắt được tổ chức rất trang trọng, chuyên nghiệp.

Vẫn với tác phong chuyên nghiệp, Xuân Trường sau khi gửi lời chào, cảm ơn đến CLB Gangwon FC, các phóng viên báo chí đã chào đón mình.


Xuân Trường nỗ lực tìm chỗ đứng trong đội hình Gangwon FC.Ảnh: Sporttalkkorea.com

Trước các câu hỏi liên tiếp của phóng viên Xuân Trường tỏ ra rất tự tin: “Tôi cảm nhận được áp lực khi chuyển đến thi đấu cho Gangwon FC. Sau một năm khoác áo Incheon United tôi nhận thấy K-League là giải đấu hàng đầu châu lục, các trận đấu ở đây có chuyên môn cao và rất hấp dẫn.

Tôi biết mình chưa có khả năng phòng ngự tốt, tôi cũng không cạnh tranh được thể lực so với các cầu thủ Hàn Quốc. Tuy nhiên, tôi sẽ nỗ lực để cải thiện mình trong thời gian tới để có thể được HLV trọng dụng”.

Về danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam được trao ít ngày trước khi lên đường sang Hàn Quốc, Xuân Trường cho biết: “Tôi rất vui vì được nhận danh hiệu Quả bóng bạc năm 2016 nhưng ở Việt Nam tôi vẫn là một cầu thủ trẻ, chưa thể sánh được với những cầu thủ nhiều kinh nghiệm như anh Công Vinh”.

HAGL tiễn cầu thủ thứ hai sang Hàn Quốc sau Xuân Trường

HAGL tiễn cầu thủ thứ hai sang Hàn Quốc sau Xuân Trường

HAGL và CLB FC Uijeongbu ở giải K3 Basic League (Hàn Quốc)đã đạt được thỏa thuận về việc hậu vệ Nguyễn Hữu Anh Tài sẽ sang chơi cho CLB FC Uijeongbu ở mùa giải 2017.

HLV Choi Yun Gyum không có mặt tại buổi họp báo ra mắt của Xuân Trường mà sẽ chỉ gặp cậu học trò quen thuộc đến từ Việt Nam vào ngày mai 10/1.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Jo Tae-ryong,  đại diện CLB Gangwon FC có mặt tại buổi họp báo tự hào chia sẻ: “Mục tiêu của Gangwon FC trong năm 2017 sẽ là một suất dự AFC Champions League. Chúng tôi tin sẽ đủ khả năng để làm điều đó vì Gangwon đã có được Xuân Trường , cầu thủ mà chúng tôi theo dõi từ rất lâu".

Được biết, có khoảng 150.000 kiều bào Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Đây chính là các CĐV của Xuân Trường khi còn khoác áo Incheon United và bây giờ là Gangwon FC.

Hợp đồng của Xuân Trường và Gangwon FC có thời hạn 1 năm và sẽ kết thúc khi K.League Calassic 2017 khép lại.

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN