TTVH Online

Muốn nuôi hi vọng vô địch, Wenger nên để Giroud dự bị

06/01/2017 18:58 GMT+7

Giroud đang là tiêu điểm của Arsenal lúc này, anh ghi bàn, kiến tạo rồi mang về những điểm số quan trọng. Tuy nhiên, tiếp tục để tiền đạo này đá chính và đẩy Sanchez ra cánh có thực sự là bàn đạp cho hi vọng bám đuổi Chelsea của Pháo thủ

(Thethaovanhoa.vn) – Olivier Giroud đang là tiêu điểm của Arsenal lúc này, anh ghi bàn, kiến tạo rồi mang về những điểm số quan trọng. Tuy nhiên, tiếp tục để tiền đạo người Pháp đá chính và đẩy Alexis Sanchez ra cánh có thực sự là bàn đạp cho hi vọng bám đuổi Chelsea của thầy trò Arsene Wenger?

Arsenal ghi nhiều bàn hơn với Sanchez

Chiến thắng 2-0 của Tottenham trước Chelsea đã biến màn lội ngược dòng khó tin của Arsenal tại sân Vitality vào đêm thứ Ba không trở nên vô nghĩa như nhiều người vẫn nghĩ. Nhưng nó khiến “Pháo thủ” tụt xuống thứ 5 và cách Top 4 đúng 1 điểm. Cuộc đua ở Premier League được hâm nóng trở lại và chưa bao giờ hấp dẫn đến thế.

Sau 20 trận mùa này, Arsenal có 41 điểm, kém 1 điểm so với cùng kỳ năm ngoái, thời điểm mà họ thậm chí còn đang xếp đầu bảng. Tuy nhiên, sự khác biệt về vị trí không thể phản ánh bản chất vì Chelsea của Antonio Conte đang có một mùa giải tuyệt vời. Sự khác biệt giữa 2 mùa chỉ nói lên rằng Arsenal không có nhiều chuyển biến rõ rệt trong khi đối thủ cạnh tranh thì tiến bộ trông thấy. Mỗi lần Arsenal sảy chân thì đối thủ “rủ nhau” chiến thắng.

Olivier Giroud thật đáng thương khi bị chửi rủa vì ăn mừng

Olivier Giroud thật đáng thương khi bị chửi rủa vì ăn mừng

Bàn thắng của Olivier Giroud cho thấy anh vẫn còn giá trị rất lớn với Arsenal. Nhưng...

Thầy trò Wenger có ít hơn 1 chiến thắng so với năm ngoái nhưng thua ít hơn 1 và hòa nhiều hơn 2. Số bàn thắng mùa này là 44 (đứng thứ 2 giải đấu) vượt trội hoàn toàn so với con số 34 mùa trước nhưng họ để thủng lưới nhiều hơn 4 bàn. Điều đó có nghĩa rằng hiệu số bàn thắng/bại của Arsenal có sự thay đổi rõ rệt.

Khác với mùa trước khi Giroud là tiền đạo số 1 thì mùa này, những bàn thắng của Arsenal thường gắn liền với cái tên Sanchez, cầu thủ được Wenger thử nghiệm ở vai trò đá cắm. Trong bối cảnh Giroud đang có phong độ cao ở những trận đá chính gần đây thì bài toán chọn ai lĩnh xướng hàng công ngày càng khó giải với Wenger.

Giroud chỉ là cầu thủ của khoảnh khắc

“Tôi không nghĩ cậu ấy đủ tốt để trở thành tiền đạo số 1 tại một CLB hàng đầu ở châu Âu. Cậu ấy chỉ có thể ghi từ 15 đến 20 bàn/mùa chứ không phải 25 đến 30 bàn/mùa”, Jamie Carragher chia sẻ trên Sky Sports. “Điều khó với các đội bóng lớn là có một tiền đạo số 2 sẵn sàng chấp nhận ngồi dự bị nhưng khi vào sân vẫn có đủ phẩm chất để quyết định trận đấu. Giroud là một tiền đạo số 2 hoàn hảo, người vẫn có thể góp mặt 25 đến 30 trận/mùa và mang về 10 đến 15 bàn”.

Vẫn biết Giroud là một tiền đạo tài năng nhưng quả thật Arsenal chơi thứ bóng đá tuyệt vời nhất với Sanchez phía trên. Cả một hệ thống được hưởng lợi từ vị trí của Sanchez, nó vượt ra ngoài khuôn khổ những bàn thắng và kiến tạo mà Giroud mang lại. Mùa này, Mesut Oezil và Theo Walcott đã chứng minh điều đó khi kết nối tuyệt vời cùng ngôi sao người Chile.

Siêu phẩm bọ cạp Giroud


Với Giroud, khả năng tấn công biến hóa của Arsenal hồi đầu mùa bị hạn chế rất nhiều. Có cảm giác, tiền đạo người Pháp chỉ thực sự tạo ra ảnh hưởng đặc biệt ở giai đoạn cuối trận. 5 trên 8 bàn của Giroud mùa này đến ở khoảng 15-20 phút cuối. Khi phương án A Sanchez không phát huy hiệu quả, một phương án B như Giroud sẽ là một vũ khí lợi hại. Đó là cái hay và khác biệt của Arsenal so với phần còn lại. Tại Old Trafford và The Light, anh vào sân và chỉ mất những pha chạm bóng đầu tiên để khiến hàng thủ đối phương phải chết lặng. Đó là giá trị của tính thời điểm, giá trị của khoảnh khắc chứ không mang nhiều tính hệ thống.

Giữa một người có ảnh hưởng cục bộ và một người mang đậm dấu ấn cá nhân, Wenger cần đưa ra quyết định nhanh nhất có thể. Sau trận đấu tại cúp FA, Arsenal sẽ trở lại đấu trường Premier League với liền 3 trận đấu khá dễ thở trước khi đến làm khách trên sân Stamford Bridge. Những sai lầm như trước Bournemouth không được phép lặp lại và quyết định có tiếp tục để Giroud đá chính hay không cũng ảnh hưởng không nhỏ đến vị thế của họ vào cuối mùa giải.

Coquelin nghỉ 4 tuần, Cazorla chưa thể trở lại

HLV Arsene Wenger tiết lộ tiền vệ quan trọng Francis Coquelin sẽ phải ngồi ngoài từ 3 đến 4 tuần vì chấn thương gân kheo gặp phải trong trận đấu với Bournemouth. “Coquelin sẽ vắng mặt từ 3 đến 4 tuần”, Wenger chia sẻ ở buổi họp báo trước trận gặp Preston tại vòng 3 FA Cup. “Cậu ấy gặp vấn đề ở gân kheo”.

Với trường hợp của Oezil, cầu thủ đã vắng mặt ở 2 trận gần nhất, Wenger tiết lộ: “Oezil đã đến sân tập ngày hôm nay và sẽ được các bác sĩ kiểm tra. Cậu ấy đã nằm ở giường suốt 2 tuần qua và tôi không tin là cậu ấy sẽ góp mặt vào thứ Bảy tới. Cậu ấy bị cúm và đau họng”.

Một tin không vui nữa là Santi Cazorla, cầu thủ đã phải phẫu thuật chấn thương mắt cá hồi đầu tháng 12, chưa thể trở lại. “Hiện tại, cậu ấy chưa thể hồi phục”, Wenger nói. “Quá trình hồi phục không diễn ra nhanh như tôi nghĩ nên cậu ấy không thể góp mặt trong tháng 1 này. Thậm chí, chấn thương có thể kéo dài hơn”.

Hữu Nam

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN