TTVH Online

Wenger nói gì về phản ứng tiêu cực của Alexis Sanchez ở trận hòa Bournemouth?

05/01/2017 20:10 GMT+7

HLV Arsene Wenger cho rằng phản ứng của Sanchez trong trận gặp Bournemouth là bình thường và nói thêm đấy đơn giản chỉ là “hành động vì sự đam mê”.

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger cho rằng phản ứng của Sanchez trong trận gặp Bournemouth là bình thường và nói thêm đấy đơn giản chỉ là “hành động vì sự đam mê”.

Trong trận hòa 3-3 của Arsenal trước Bournemouth vừa qua, tiền đạo Alexis Sanchez đã ném găng tay xuống đất trong sự tức giận ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Mặc dù Pháo thủ đã có một màn lội ngược dòng ngoạn mục trong vòng 20 phút sau khi bị dẫn trước 3-0 nhưng cầu thủ người Chile đã cảm thấy rất thất vọng với trận đấu này.

 

 Sanchez tức giận ném găng sau trận đấu với Bournemouth

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, HLV Arsene Wenger khẳng định ông không cảm thấy vấn đề gì với thái độ của Sanchez và cho biết tuyển thủ người Chile đã cảm thấy "ổn" trong phòng thay đồ.

"Chẳng có gì đáng ngạc nhiên với tôi ở đây cả. Bạn muốn giành chiến thắng trong trận đấu và khi không làm được điều đó, bạn cảm thấy không hài lòng. Đó là điều hết sức bình thường", Wenger trả lời khi được hỏi về hành động của Sanchez.

HLV Arsene Wenger còn cho rằng phản ứng trên của Sanchez thậm chí còn là một phản ứng tích cực.

"Đó là niềm đam mê. Khi đang để thua 3-0 ở phút 70, nếu không thi đấu với niềm đam mê, bạn sẽ không bao giờ có thể lội ngược dòng ở Premier League", Wenger cho biết. "Trận đấu vừa qua rất đặc biệt. Điều này không thường xảy ra ở Premier League và bạn cần một chút phản ứng cũng đặc biệt, đó là những gì đã xảy ra. Chúng tôi muốn giành chiến thắng nhưng chúng tôi đã không làm được. Các cầu thủ đều rất thất vọng nhưng tất nhiên mọi người vẫn ổn, kể cả Sanchez".


Wenger: "Phản ứng của Sanchez là bình thường"

Phản ứng của Sanchez trong trận đấu vừa qua trái ngược hẳn với Oliver Giroud. Sau khi gỡ hòa vào phút bù giờ, tiền đạo người Pháp đã chạy ra đường biên để ăn mừng bàn thắng kiểu "bọ cạp" trong khi các đồng đội đang nóng ruột và muốn mang bóng trở lại cuộc chơi ngay lập tức. Nói về điều này, Wenger cho biết: "Dĩ nhiên tôi hiểu tâm lý của các cầu thủ. Khi đang thua, trong đầu đội bị dẫn trước luôn muốn mang bóng trở lại cuộc chơi ngay lập tức để tìm kiếm cơ hội".


Giroud ăn mừng kiểu "bọ cạp"

Arsenal hiện đang xếp thứ 5 trên BXH và kém top 4 1 điểm. HLV Arsene Wenger đang gặp rất nhiều khó khăn khi những trụ cột của ông vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương dai dẳng. Chiến lược gia người Pháp cho biết Francis Coquelin sẽ phải ngồi ngoài 1 tháng để điều trị chấn thương gân kheo trong khi việc hồi phục chấn thương của Santi Cazorla cũng có dấu hiệu chậm hơn so với dự kiến.

Xem lại trận đấu giữa Arsenal và Bournemouth:


Trung Phạm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN