TTVH Online

Liverpool mất điểm vì 2 quả 11m, Klopp thẳng thừng chỉ trích tổ trọng tài

03/01/2017 10:18 GMT+7

Đón chuyến làm khách trên sân Ánh Sáng, đoàn quân của HLV Juergen Klopp với tràn đầy hy vọng giành được 3 điểm để thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea. Nhưng trong một ngày thi đấu thiếu may mắn, Liverpool đã buộc phải chia điểm với đội chủ nhà.

(Thethaovanhoa.vn) – Đón chuyến làm khách trên sân Ánh Sáng, đoàn quân của HLV Juergen Klopp với tràn đầy hy vọng giành được 3 điểm để thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea. Nhưng trong một ngày thi đấu thiếu may mắn, Liverpool đã buộc phải chia điểm với đội chủ nhà.

Sau chiến thắng tối thiểu trước Man City, Lữ Đoàn Đỏ có được sự hưng phấn trong chuyến hành quân tới Sunderland với hy vọng giành được 3 điểm để thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea. Có được bàn thắng mở tỷ số do công của Sturridge, nhưng các cầu thủ khách đã không giữ được ưu thế, bởi chỉ 6 phút sau đó, Ndong đã bị phạm lỗi trong vòng cấm địa, khiến đội chủ nhà được hưởng một quả phạt đền.

Jermain Defoe là người cân bằng tỷ số cho trận đấu. Sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục cầm bóng nhiều hơn, nhưng phải tới phút thứ 72, họ mới tìm được bàn thắng nâng tỷ số do công của Mane. Là người lập công, nhưng ngay sau đó, Mane lại trở thành tội đồ khi anh đã để bóng chạm tay, tặng thêm cho đội chủ nhà một bàn penalty. Lần này, Defoe lại là người lập công, cân bằng tỷ số 2-2 cho đội chủ nhà.


Bóng chạm tay Mane, khiến đội chủ nhà có được bàn thắng trên chấm phạt đền


Defoe là người mang về 2 bàn thắng cho Sunderland

Sau trận đấu, người không hài lòng nhất không ai khác chính là HLV Juergen Klopp. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Đức cho rằng trọng tài Anthony Taylor đã sai lầm khi để cho Sunderland được hưởng quả penalty ở hiệp 1. Ông nói: “Không ổn chút nào. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng hơn sau 2 pha lập công. Quả penalty ở hiệp 1 là không hợp lý chút nào. Tôi đã xem lại, và thấy rằng không có bất cứ lỗi nào cả. Sunderland có được 1 điểm do có được hưởng tới 2 lần đá phạt. Thật khó chấp nhận”.


Klopp không hài lòng trước quyết định của trọng tài ở quả penalty trong hiệp 1

Về quả penalty thứ 2, Klopp không cho rằng đó là một sai lầm quá lớn từ phía Mane. Ông cho rằng, đó chỉ là một phản xạ.

Khi được hỏi về cuộc đua tiến tới chức vô địch, Klopp cho biết: “Tôi không thể thay đổi được điều gì. Chúng tôi cần phải tạm chấp nhận kết quả đó. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước”.

Trái ngược với Juergen Klopp, HLV David Moyes lại tỏ ra khá hài lòng với kết quả trận đấu. Cũng trong buổi họp báo, HLV người Scotland cho biết: “Ngày hôm nay, hàng thủ của chúng tôi đã không thực sự chặt chẽ. Các cổ động viên nhiệt thành đã giúp cầu thủ của tôi có được tinh thần thi đấu tốt nhất, đồng thời cũng gây ra được phần nào áp lực tâm lý lên phía Liverpool. Có lẽ, nếu tôi là một HLV người Đức, bạn có thể giành những lời khen về phía tôi”.


Trái lại, David Moyes lại khá hài lòng với trận hòa

“Sau trận này, có cơ sở để tin rằng chúng ta có thể giành được chiến thắng trong cuộc chiến này. Từ nay đến cuối mùa giải, chúng tôi sẽ có cơ hội lớn để làm được điều đó”, Moyes nhận định. “Tôi hài lòng với những gì mà các cầu thủ của tôi đã thể hiện này hôm nay”.

HLV Moyes cũng dành những lời khen về phía Defoe, người đã lập cú đúp penalty cho Sunderland. Về những tranh cãi dẫn đến cú phạt đền ở hiệp 1, ông nói: “Tôi nghĩ rằng, bạn cần đặt mình vào vị trí của một đội bóng ở vị trí gần cuối cùng của giải đấu để xem xét điều đó”.

Xem lại highlight trận Sunderland 2-2 Liverpool:


T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN