TTVH Online

Vụ tấn công hộp đêm ở Istanbul: Cảnh sát bắt giữ 8 nghi can

02/01/2017 20:35 GMT+7

Ngày 2/1, cảnh sát chống khủng bố ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 8 đối tượng tình nghi liên quan đến vụ tấn công hộp đêm Reina rạng sáng 1/1 làm 39 người thiệt mạng.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 2/1, cảnh sát chống khủng bố ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 8 đối tượng tình nghi liên quan đến vụ tấn công hộp đêm Reina rạng sáng 1/1 làm 39 người thiệt mạng. Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận gây ra vụ tấn công này. 

Theo hãng thông tấn Dogan, cảnh sát chống khủng bố đã bắt giữ các đối tượng nói trên khi ráo riết truy lùng kẻ thực hiện vụ tấn công hiện vẫn lẩn trốn. 

Vụ tấn công xảy ra đúng 75 phút sau khi bắt đầu năm 2017, sau một năm bạo lực đẫm máu ở Thổ Nhĩ Kỳ với hàng trăm người thiệt mạng trong các vụ tấn công mà IS và các tay súng phiến quân người Kurd bị cáo buộc là thủ phạm.


Đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố tại hộp đêm Reina ở thành phố Istanbul ngày 1/1. AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội, IS nhận "một trong các chiến binh" của nhóm này đã thực hiện vụ tấn công để đáp trả việc Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp quân sự chống các tay súng thánh chiến ở Syria. Đây là lần đầu tiên IS đưa ra một tuyên bố rõ ràng thừa nhận gây ra một vụ tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù nhóm này đã bị cáo buộc là thủ phạm nhiều vụ tấn công lớn khác ở Istanbul cũng như các thành phố khác ở nước này trong năm qua. 

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh chiến dịch tấn công nhằm vào các mục tiêu IS và lực lượng vũ trang người Kurd (Cuốc) tại các tỉnh biên giới của Syria giáp Thổ Nhĩ Kỳ. 


Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nhật báo Hurriyet, kẻ tấn công đến hộp đêm Reina bằng taxi, dùng vũ khí được cho là một khẩu súng AK và nã 4 băng đạn

tổng cộng 120 viên đạn khắp hộp đêm, khiến 39 người thiệt mạng và 69 người bị thương. Sau đó tên này thay quần áo để lẩn tránh lực lượng an ninh và rời khỏi hộp đêm đang trong tình trạng hỗn loạn. 

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong số 39 nạn nhân thiệt mạng có 11 người là công dân Thổ Nhĩ Kỳ, 27 người nước ngoài là công dân các nước Arab Saudi, Jordan, Iraq, Liban, Tunisia, Ấn Độ, Maroc, Đức, Israel, Canada, Nga, Bỉ và Lybia. Chưa xác định được danh tính một nạn nhân còn lại.

TTXVN


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN