TTVH Online

Gần 55.000 người Algeria bị truy tố vì các tội danh khủng bố

28/12/2016 07:57 GMT+7

Theo phóng viên TTXVN tại Alger, Bộ Tư pháp Algeria ngày 27/12 cho biết gần 55.000 người đã bị truy tố tại Algeria vì các tội danh liên quan đến khủng bố kể từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước đến nay.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Alger, Bộ Tư pháp Algeria ngày 27/12 cho biết gần 55.000 người đã bị truy tố tại Algeria vì các tội danh liên quan đến khủng bố kể từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước đến nay.

Đây là lần đầu tiên Algeria công bố số liệu liên quan đến vấn đề truy tố tội danh khủng bố. Bộ trưởng Tư pháp Algeria Tayeb Louh cho biết cơ quan này đã thiết lập một cơ sở dữ liệu tập trung đối với các cá nhân bị truy tố vì tội danh khủng bố.

Được lập năm 2014, cơ sở dữ liệu này tập hợp các tài liệu kể từ đầu những năm 90. Ông Tayeb Louh khẳng định có tới 54.457 người đã bị truy tố vì những tội danh trên.


Binh sỹ Algeria. Nguồn: AFP/Getty Images

Con số này bao gồm cả những người bị kết án vắng mặt hoặc đã được hưởng khoan hồng trong khuôn khổ chính sách hòa giải dân tộc của Tổng thống Abdelaziz Bouteflika. Mặt khác, nhiều người trong số này đã bị các lực lượng an ninh tiêu diệt.

Cuộc nội chiến tại Algeria bắt đầu năm 1992 sau quyết định hủy bỏ bầu cử quốc hội của nhà chức trách do chiến thắng của Đảng Hồi giáo "Mặt trận Hồi giáo cứu quốc" ngay trong vòng 1 và sau đó đã bị giải tán. Cuộc nội chiến đã làm 200.000 người thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Algeria cho biết hiện có 304 phần tử khủng bố đang hoạt động trên lãnh thổ nước này, tập trung tại khu vực Quân khu 1 vùng Blida, cách thủ đô Alger 50 km về phía Tây Nam. Kể từ đầu năm 2016, chỉ riêng quân đội nước này đã bắt và tiêu diệt hơn 150 đối tượng khủng bố.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN