TTVH Online

HLV Guillaume Graechen: 'Đào tạo tốt, bóng đá Việt Nam không ngại Thái Lan'

28/12/2016 06:00 GMT+7

HLV Guillaume Graechen cho biết: “Hiện tại, bóng đá Việt Nam đã quan tâm đến công tác đào tạo trẻ hơn và có nhiều lò đào tạo rất chất lượng.”

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Guillaume Graechen cho biết: “Hiện tại, bóng đá Việt Nam đã quan tâm đến công tác đào tạo trẻ hơn và có nhiều lò đào tạo rất chất lượng.”

HLV Guillaume Graechen và các học trò đã được an ủi bằng HCĐ giải U21 quốc tế vừa kết thúc tối 27/12 nhờ bàn thắng duy nhất của Văn Toàn trong trận tranh hạng Ba với U21 Việt Nam. Đánh giá về tương lai bóng đá Việt Nam và Thái Lan nhìn từ giải đấu này, ông Graechen nói: “Hiện tại, bóng đá Việt Nam đã quan tâm đến công tác đào tạo trẻ hơn và có nhiều lò đào tạo rất chất lượng. Với nhiều lò đào tạo cầu thủ trẻ bài bản, chúng ta có thể cho ra những cầu thủ tốt và không lo ngại bóng đá Thái Lan”.

Việc toàn thua trước những đối thủ rất mạnh như U21 Thái Lan và U21 Yokohama giúp U21 HAGL giúp các ngôi sao trẻ nhà bầu Đức trở lại thực tại. Đó thậm chí là lời cảnh báo cho thời gian trước mắt đầy gian nan của HAGL, bởi đa số thành viên U21 HAGL hiện tại là nòng cốt đội 1 HAGL chơi ở V-League 2017.


HLV Guillaume Graechen cho hay: “Ở giải này các cầu thủ đã được tạo điều kiện thi đấu nhiều trước các đối thủ mạnh và đó là điều bổ ích cho người trẻ. Năm nay, nhiều cầu thủ còn không có cơ hội ra sân ở V-League hay các giải khác.

Trường hợp của Hồng Duy thì phải vật lộn với chấn thương liên miên. Các cầu thủ trẻ có nhiều giai đoạn phát triển khác nhau và ở lứa tuổi 18 trở lên, họ nên được cọ xát thi đấu liên tục. Giải năm nay bổ ích cho các cầu thủ của tôi nhưng BTC nên cải thiện mặt sân. Mặt sân quá xấu khiến các cầu thủ có thể gặp chấn thương không đáng có”.

Sân Thống Nhất có lẽ là mặt sân quá tải nhất của bóng đá Việt Nam trong năm qua khi các trận đấu từ V-League, hạng Nhất, ĐTQG đến các giải nữ VĐQG, giải trẻ… đều được diễn ra ở đây. Mặt sân bị khai thác với mật độ dày đặc và không khó hiểu khi chất lượng xuống cấp nặng nề. May mắn là thời gian qua thời tiết TP.HCM không mưa để khiến BTC càng thêm khó xử. Trong mùa giải mới sắp khởi tranh, sân đấu này còn được chọn là sân nhà của CLB Sài Gòn và TP.HCM ở V-League nên cũng không dễ để cải tạo tốt trong thời gian ngắn.

Trở lại với câu chuyện “những đứa trẻ nhà bầu Đức”, U21 HAGL đã vớt vát danh dự với tấm HCĐ bằng bàn thắng của Văn Toàn sau trận cầu “gà nhà đá nhau” rất nhàm chán và chỉ có hơn 1.000 CĐV đến sân. Cầu thủ gốc Hải Dương ghi được 3 bàn thắng ở giải năm nay và không phải những ngôi sao được quan tâm hàng đầu như Xuân Trường, Công Phượng mà Văn Toàn mới chính là cầu thủ nổi bật nhất.

Quật ngã U21 Thái Lan, U21 Yokohama vô địch giải U21 quốc tế 2016

Quật ngã U21 Thái Lan, U21 Yokohama vô địch giải U21 quốc tế 2016

Đội bóng trẻ đến từ xứ phù tang đã khẳng định mình là số 1 ở giải đấu vừa kết thúc trên sân Thống Nhất tối 27/12.

Sức mạnh, tốc độ và sự tinh quái của Văn Toàn khiến HLV U21 Yokohama ấn tượng đến nỗi ông nói sẽ không lạ nếu cầu thủ này đến Nhật Bản chơi bóng. Vấn đề quan trọng nhất hiện tại với Văn Toàn như HLV Guillaume cho hay là vấn đề dứt điểm và cải thiện phần thân trên.

Mùa giải tới, đội bóng phố núi sẽ lại càng phụ thuộc Văn Toàn như cách chàng trai này giúp HAGL trụ hạng năm nay. Bầu Đức không giấu ý đồ bỏ suất tiền đạo ngoại để trao vị trí chính thức cho Công Phượng. Cầu thủ gốc Nghệ An vì thế càng phải trông chờ vào những pha dốc biên tốc độ của người đồng đội.

Ông Guillaume nhận định: “Nhiều CLB V-League có lối chơi phụ thuộc ngoại binh ở phía trên nên phải đá bóng dài. HAGL nhiều thời điểm như thế và muốn đá bóng ngắn trở lại cũng không thể như ý và đó là lý do tôi từ chức”.

Đảm nhận công tác đào tạo trẻ hiện tại ở Học viện HAGL như trước đây, HLV Guillaume khá hài lòng về những sản phẩm sắp tới mà ông giới thiệu đến mọi người. “Chúng tôi có những cầu thủ sinh năm 1997, 1998, họ mới 16 tuổi và có khả năng phát triển hơn nữa.

Nói chuyện tương lai lúc này là hơi sớm. Hiện tại, bóng đá Việt Nam đã quan tâm đến công tác đào tạo trẻ hơn và có nhiều lò đào tạo rất chất lượng. Với nhiều lò đào tạo cầu thủ trẻ bài bản, chúng ta có thể cho ra những cầu thủ tốt và không lo ngại bóng đá Thái Lan”.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN