TTVH Online

Con người sẽ kết hôn với robot tình dục trong tương lai

27/12/2016 16:31 GMT+7

Robot tình dục đang trở thành cụm từ từ phổ biến trên thế giới và nhiều chuyên gia dự đoán tình yêu giữa người và robot sẽ trở thành hiện thực trong tương lai.

(Thethaovanhoa.vn) - Robot tình dục đang trở thành cụm từ từ phổ biến trên thế giới và nhiều chuyên gia dự đoán tình yêu giữa người và robot sẽ trở thành hiện thực trong tương lai.

Nhờ công nghệ phát triển, những con búp bê tình dục sẽ có nhịp tim, da ấm như da người, hình dáng giống người thật, thậm chí có thể mang cả tính cách của con người.

Nhưng liệu có ai từng nghĩ tới khả năng kết hôn với một robot?

Câu hỏi tưởng chừng như ngớ ngẩn lại được các học giả suy nghĩ một cách rất nghiêm túc.

Nhiều chuyên gia nổi tiếng khẳng định chỉ vài thập niên nữa thôi, robot có đủ khả năng để trò chuyện cùng con người, có cảm xúc và những quyết định riêng cho bản thân nó.


Ảnh minh họa. (Nguồn: mirror.co.uk)

Vậy một đám cưới giữa người và robot sẽ như thế nào?

Đó là tiêu đề của buổi thuyết trình mà Tiến sỹ David Levy đã trình bày trong Hội nghị Tình yêu và Tình dục với Robot gần đây ở Đại học London.

Chuyên gia về trí tuệ nhân tạo cho biết: "Một người có tay giả thì vẫn được coi là người, thậm chí tứ chi đều giả thì vẫn coi là người. Vậy tai sao một người với trái tim nhân tạo lại không phải là người, hay một chủ thể với bộ não nhân tạo thì gọi là cái gì? Liệu pháp luật có trao cho những cỗ máy đó các quyền của một con người tự chủ.?"

Tiến sỹ Levy cũng dự đoán một cuộc hôn nhân giữa người với robot sẽ trở thành chuyện hợp pháp.

Ông lấy ví dụ nhiều chuyện từng bị phản đối ở Mỹ như hôn nhân khác sắc tộc hay kết hôn đồng tính và người ta phải đấu tranh một thời gian dài để có được thành tựu như ngày hôm nay.

"Mãi cho tới năm 1967, nhiều bang của Mỹ vẫn còn kỳ thị sắc tộc trong hôn nhân. Sau đó tới quan hệ đồng tính cũng trở thành phổ biến," ông nói.

Cũng như vậy, hôn nhân giữa người với robot có thể gặp trở ngại về tôn giáo khi nhiều người cho rằng hôn nhân chỉ có thể tồn tại giữa hai chủ thể là con người.

Tiến sỹ nói thêm: "Theo hiểu biết của tôi, không có chỗ nào trong sách nói rằng hôn nhân bắt buộc phải diễn ra giữa 2 con người. Tôi cũng không thấy có lý do gì khi từ chối việc để một robot có tri giác chăm sóc trẻ em."

Ông tiếp tục: "Thật khó để chối cãi khả năng trong tương lai robot có thể kết hôn. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, chúng ta buộc phải nghĩ tới mối quan hệ tình ái, tình dục giữa robot và con người. Và khi những chuyện này đều có thể tìm thấy ở robot, khi chúng có thể hành động như một người bạn đời thực sự, chúng ta sẽ phải đối mặt với khả năng xảy ra hôn nhân giữa 2 chủ thể không cùng là con người".

Theo Vietnam+

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN