TTVH Online

Vì danh hiệu, Sanchez nên rời Arsenal

26/12/2016 06:00 GMT+7

Ở tuổi 28, ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, liệu rằng có phải một bước lùi và thiếu tham vọng nếu Alexis Sanchez ký hợp đồng mới với Arsenal?

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 28, ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, liệu rằng có phải một bước lùi và thiếu tham vọng nếu Alexis Sanchez ký hợp đồng mới với Arsenal?

Không khí lo lắng đang bao trùm CĐV “Pháo thủ”. Từ việc cơ hội vô địch Premier League của Arsenal đang gặp khó sau 2 trận thua liên tiếp trước Everton và Man City cho đến chuyện Alexis Sanchez và Mesut Oezil chưa chịu gia hạn hợp đồng chỉ còn 18 tháng thời hạn.

Các ông lớn đều thèm khát Sanchez

Với Oezil, tương lai của anh liên quan trực tiếp đến Arsene Wenger, người cũng chưa chắc đi hay ở vào cuối mùa giải. Tiền vệ người Đức sẽ chỉ gia hạn cho đến khi nhìn thấy Wenger tiếp tục dẫn dắt đội chủ sân Emirates. Còn Alexis Sanchez, động cơ chính của anh là tìm đến một mức lương mới lớn hơn, xứng đáng hơn thay vì thu nhập 130 nghìn bảng/tuần như hiện tại.

Arsene Wenger thừa nhận sai lầm với Alexis Sanchez

Arsene Wenger thừa nhận sai lầm với Alexis Sanchez

HLV Arsene Wenger đã thừa nhận rằng ông từng sai khi nghĩ Alexis Sanchez không thể đá được ở vị trí tiền đạo cắm.

Cựu ngôi sao Barca là một chân sút đẳng cấp thế giới, người có thể tạo dựng tên tuổi ở bất cứ CLB lớn nào. Từ Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Munich, Juventus, Paris Saint-Germain, Chelsea cho đến 2 CLB thành Manchester, một cầu thủ như El Nino Maravilla có thể tăng cường đáng kể hỏa lực hàng công. Có lẽ Barca là CLB duy nhất Sanchez sẽ không tìm được chỗ đứng vì sự hiện diện của bộ ba MSN.

“Phong độ mà Sanchez đang thể hiện không làm tôi bất ngờ. Cậu ấy là một trong những chân sút hay nhất tại châu Âu, ai cũng nhìn thấy điều đó”, cựu đồng đội Xavi chia sẻ trên Goal tuần trước. “Ở Arsenal, cậu ấy là mối nguy hiểm lớn nhất. Bất cứ ai từng chơi với cậu ấy để biết đẳng cấp của Sanchez. Không có gì bất ngờ khi cậu ấy được coi là một trong những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới. Điều khiến Sanchez nhận được sự nể phục là tần suất hoạt động, luôn nhiệt huyết với đội bóng và cậu ấy không bao giờ ngừng chạy”.

Nếu Alexis Sanchez từ chối gia hạn hợp đồng thì rất có thể các ông lớn ở châu Âu sẽ có cuộc đấu đá nảy lửa trên TTCN mùa Hè tới khi giá trị chắc chắn giảm đi trông thấy. Điển hình là Man City, đội bóng đã thất bại trong việc đưa Sanchez về Etihad hồi năm 2014, họ sẽ không thể ngồi yên với cơ hội chiêu mộ một cầu thủ xuất sắc như ngôi sao người Chile dù gần đây Pep Guardiola đã bác bỏ những tin đồn chuyển nhượng.

Ngoài Man City, Chelsea cũng rất muốn tăng cường hàng công cho lần trở lại đấu trường Champions League vào mùa tới. Antonio Conte rất hâm mộ Sanchez khi ông từng 2 lần cố gắng đưa anh về Juventus và lần thứ 2 thất bại là lý do không nhỏ cho việc ông rời khỏi Turin cách đây 3 mùa. PSG cũng rất cần một tiền đạo chất lượng còn Bayern Munich thì đang muốn làm mới hàng công khi bộ đôi Arjen Robben và Franck Ribery ngày càng luống tuổi.

Sanchez - 50 bàn thắng đầu tiên cho Arsenal


Arsenal khó cho Sanchez danh hiệu lớn

Khác với Arsenal, Alexis Sanchez có thể dễ dàng giành danh hiệu lớn hơn ở những CLB kể trên – từ VĐQG cho đến Champions League. Dù có tự tin cỡ nào thì Arsenal khó mà làm nên chuyện ở Premier League lẫn Champions League ở tương lai gần. Mùa này, họ đã kém Chelsea 9 điểm và nhiều người đã nghĩ tới họ với cuộc chiến Top 4 thay vì vô địch. Đã 13 năm kể từ lần gần nhất Arsenal lên ngôi tại giải ngoại hạng, gia hạn hợp đồng có đồng nghĩa với việc Sanchez sẽ cùng “Pháo thủ” giải tỏa cơn khát đó?

Ở đấu trường Champions League, Arsenal đã bị loại trước vòng Tứ kết 6 mùa liên tiếp. Chuỗi thành tích đáng buồn này rất có thể sẽ được gia tăng vào tháng 2 tới khi họ phải đối đầu với một Bayern Munich hùng mạnh. Sanchez xứng đáng được chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất, trình diễn ở trận đấu lớn nhất. Kể từ khi sang châu Âu thi đấu, anh không giành được nhiều danh hiệu lớn ngoại trừ chức vô địch La Liga năm 2013. Với Arsenal, chiếc cúp FA và Community Shield quả thực không thể khiến anh hài lòng.

Ở tuổi 28, Sanchez đang trong thời điểm sung mãn nhất nhưng với một cầu thủ thi đấu tốn năng lượng như anh, khả năng anh sẽ chỉ có thể chơi bóng đỉnh cao trong vài năm nữa. Đây là thời điểm nhạy cảm để Sanchez đưa ra quyết định, chọn một CLB lớn hơn, có thể mang lại nhiều danh hiệu hơn hay ở lại chiến đấu cùng Arsenal, đội bóng chưa cho thấy được một tương lai đầy ánh hào quang?

22h00 ngày 26/12, sân Emirates: Arsenal - West Brom
Đội hình dự kiến

Arsenal: Cech, Bellerin, Gabriel, Koscielny, Monreal, Coquelin, Xhaka, Walcott, Oezil, Iwobi, Sanchez.

West Brom: Forster, Dawson, McAuley, Olsson, Nyom, Fletcher, Yacob, Chadli, Brunt, Phillips, Rondon

Dự đoán: 2-0


Hữu Nam (Theo Goal)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN