TTVH Online

U21 HAGL chơi tấn công trước Yokohama, tuyển Việt Nam xếp hạng 134 thế giới

24/12/2016 11:44 GMT+7

HLV Graechen tuyên bố U21 HAGL sẽ tấn công, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 134 thế giới tháng 12 là những tin chính bản tin bóng đá Việt 24/12.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Graechen tuyên bố U21 HAGL sẽ tấn công, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 134 thế giới tháng 12 là những tin chính bản tin bóng đá Việt 24/12.
HLV Graechen tuyên bố U21 HAGL sẽ tấn công


Trước cuộc đối đầu với U21 Yokohama ở trận bán kết giải U21 quốc tế 2016 chiều nay, HLV Guillaume Graechen của U21 HAGL khẳng định đội bóng phố Núi sẽ chơi tấn công và quyết giành thắng lợi trước đội bóng Nhật Bản.

HLV Graechen nói: “Họ là một đối thủ mạnh đấy, U21 Yokohama có những cầu thủ chất lượng. Tôi nghĩ rằng trận đấu bán kết sẽ là thách thức khó khăn với U21 HAGL.

Chúng tôi sẽ gây áp lực lên U21 Yokohama, bởi họ hiện chưa gặp thách thức nặng ký nào. Chúng tôi muốn xem hàng phòng ngự của họ sẽ thi đấu như thế nào ở trận đấu hôm nay. Và liệu xem họ có thể tiếp tục ghi bàn dễ dàng như ở trận đấu với U21 Myanmar”.
Xuân Trường háo hức với thử thách tại Gangwon

Xuân Trường háo hức với thử thách tại Gangwon

Những thông tin liên quan tới Xuân Trường, Tuấn Anh là tâm điểm bản tin ngày 23/12.


Đội tuyển Việt Nam xếp hạng 134 thế giới tháng 12

Theo BXH tháng 12/2016 mới được FIFA công bố, tuyển Việt Nam xếp ở vị trí thứ 134 thế giới, thứ 21 châu Á và đứng thứ ba tại khu vực Đông Nam Á.

Mặc dù không vượt qua được vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016 và bị tụt 3 bậc so với tháng trước nhưng Philippines vẫn duy trì được vị trí dẫn đầu tại Đông Nam Á. Trong khi đó, mặc dù thăng tiến 3 bậc và vươn lên vị trí 126 thế giới, nhưng Thái Lan phải xếp sau Philippines trên BXH khu vực.

Hà Nội T&T tăng cường ban huấn luyện

Ban lãnh đạo Hà Nội T&T đã quyết định đôn cựu tuyển thủ Nguyễn Tiến Dũng lên tham gia ban huấn luyện đội 1. Đây được coi là một quyết định nhằm tăng chất Hà Nội và tạo ra cây cầu nối giữa cầu thủ với ban huấn luyện đội bóng.

Tiến Dũng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Đường sắt Việt Nam. Anh đến Hà Nội T&T hồi năm 2010 và đã kịp có 2 chức vô địch cùng đội bóng. Đến năm 2015, Tiến Dũng chuyển sang Hà Nội FC với vai trò vừa là cầu thủ, vừa tham gia ban huấn luyện. Sau khi đội bóng này thăng hạng V-League, Tiến Dũng quay lại Hà Nội làm công tác đào tạo trẻ.

Bạch Dương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN