TTVH Online

Mourinho không nên lãng phí Fosu-Mensah

25/12/2016 13:34 GMT+7

Hồi tháng Mười, khi Man United ký hợp đồng mới với Timothy Fosu-Mensah có thời hạn đến năm 2020, Mourinho nhận xét: "Cậu ấy đã học hỏi hàng ngày trên sân tập và sẽ có nhiều cơ hội ở mùa giải này".

(Thethaovanhoa.vn) - Hồi tháng Mười, khi Man United ký hợp đồng mới với Timothy Fosu-Mensah có thời hạn đến năm 2020, Mourinho nhận xét: "Cậu ấy đã học hỏi hàng ngày trên sân tập và sẽ có nhiều cơ hội ở mùa giải này".

Đó rõ ràng là một nhận xét có tính khích lệ với một cầu thủ mới đá vỏn vẹn 129 phút sau 2 trận. Nhưng rốt cục, trong suốt 2 tháng qua, Fosu-Mensah chỉ đá vỏn vẹn 21 phút và đều vào sân ở những phút cuối cùng. Đó là một thực tế tồi tệ đối với một tài năng trẻ đầy hứa hẹn dưới thời Louis van Gaal. Vấn đề là khi không được trao cơ hội ở đội một, Fosu-Mensah cũng không được trở lại với đội dự bị để được thi đấu thường xuyên. Mang tiếng là trưởng thành sớm hơn, nhưng Fosu-Mensah lại ít kinh nghiệm thực tế hơn những Axel Tuanzebe, Joe Riley, và Regan Poole.

Fosu-Mensah dĩ nhiên không cô đơn trên ghế dự bị bởi ở đó còn có những Morgan Schneiderlin, Memphis Depay và Schweinsteiger. Nhưng thật ra những cái tên này vốn nằm trong danh sách cần thanh lý, chứ không giống như Fosu-Mensah, một của để dành của Man United.  

Mourinho đang thành công với những bộ đôi ở Man United

Mourinho đang thành công với những bộ đôi ở Man United

Jose Mourinho đang xây dựng được các bộ đôi ăn ý ở Man United và thu được kết quả tích cực. Đây là sự khác biệt cực lớn giữa ông và David Moyes.

Nhưng hãy nhìn vào băng ghế dự bị ở trận gặp West Brom, có thể bạn sẽ nhận ra được vài điều về cách Mourinho "tạo cơ hội" cho Fosu-Mensah. Hai hậu vệ được chọn để đá hậu vệ là Smalling (vào sân phút... 91) và Blind, những người đang lo ngay ngáy nếu như Victor Lindelof cập bến Old Trafford, trong khi Fosu-Mensah thậm chí còn không được đăng ký.

Thời gian qua, Man United còn ngắm nghía khá nhiều hậu vệ phải, trong đó cái tên mới nhất chính là Nelson Semedo, đồng đội của Lindelof ở Benfica. Cơ hội nào cho Fosu-Mensah, người từng đá chính khá nhiều ở vị trí này dưới thời Van Gaal? Hiện tại, anh còn xếp sau cả Antonio Valencia và Matteo Darmian trong thứ tự ưu tiên.

Cầu thủ cao 1m90 này còn đá khá tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự, và được người hâm mộ kỳ vọng sẽ bổ sung sức mạnh cho đôi chân đã có tuổi của Michael Carrick. Nhưng Mourinho thích sử dụng Ander Herrera, thậm chí là Fellaini hơn. Trái với những phát biểu ngọt nhạt cách đây 2 tháng, Mourinho dường như không mặn mà lắm trong việc xác định vai trò của Fosu-Mensah, ngoài những buổi tập.

Tất nhiên, những cầu thủ trẻ rất cần kiên nhẫn, nhưng nếu không có kinh nghiệm thực tế, ít nhất là ở đội dự bị, thay vì cứ tập chay rồi mòn đũng quần trên băng ghế dự bị, thì làm sao họ có thể phát triển tiềm năng. Đã đến lúc Mourinho phải suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này để trao cơ hội cho Fosu-Mensah.

Đó cũng là món quà Giáng sinh tuyệt nhất mà ông có thể tặng cho cậu học trò 18 tuổi này.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN