TTVH Online

Chuyên gia tranh cãi vì bàn thắng khiến Arsenal ôm hận

19/12/2016 13:50 GMT+7

Leroy Sane và Raheem Sterling là hai cầu thủ đã ghi bàn giúp Man City ngược dòng thành công trước Arsenal. Theo BLV Graeme Souness, ông cho rằng đó là hai bàn thắng được ghi trong thế việt vị

(Thethaovanhoa.vn) – Leroy Sane và Raheem Sterling là hai cầu thủ đã ghi bàn giúp Man City ngược dòng thành công trước Arsenal. Theo BLV Graeme Souness, ông cho rằng đó là hai bàn thắng được ghi trong thế việt vị.

Trong chuyến làm khách trên sân Etihad, Arsenal đã sớm có bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 5 do công của Theo Walcott. Thế nhưng, hai bàn thắng của Sane và Sterling lần lượt ở các phút 47 và 71 đã giúp Man City ngược dòng thành công.


Man City 2-1 Arsenal

Phát biểu sau trận đấu, HLV Wenger tỏ ra khá bực tức với quyết định của các trọng tài ở 2 bàn thắng của Man City. HLV người Pháp cho rằng đó đều là những tình huống việt vị.

“Đó đều là các quyết định khiến chúng tôi phải chịu thiệt. Cả hai bàn thắng của Man City đều được ghi trong thế việt vị. Trong một trận đấu quan trọng như thế này, tôi nghĩ như vậy là quá đủ cho mình. Chúng tôi phải nhận một số quyết định tồi tệ trong cả mùa giải. Và hôm nay khi nhìn hai bàn thua, tất cả đều đã việt vị”, Wenger phát biểu sau trận đấu.


Wenger tức giận với quyết định của trọng tài

Những chia sẻ của HLV Wenger đã nhận được sự đồng tình từ các BLV của Sky Sports gồm Gary Neville, Thierry Henry và Souness. Đặc biệt là ở tình huống ghi bàn của Sane.

“Nếu bạn là người trung lập, bạn chắc chắn sẽ muốn bàn thắng của Sane được công nhận", Souness phát biểu. Còn ở bàn thắng của Sterling, BLV của Sky Sports lại đứng về phía của HLV Wenger. "Tôi nghĩ đó cũng là một tình huống việt vị. Khi bóng đang đi, Silva đã giơ chân ra, chắc chắn Sterling đã nhìn thấy Silva. Sự di chuyển cắt ngang của Silva khiến Sterling không di chuyển nữa. Đó là luật!”, BLV Souness chia sẻ.


Tình huống ghi bàn của Sane


BLV Souness cho rằng Silva đã có tác động tới Cech trong bàn thắng của Sterling

Mặc dù cùng cho rằng bàn thắng của Sane việt vị nhưng Gary Neville lại trái quan điểm với Souness ở bàn thắng của Sterling. “Tôi không nghĩ Silva gây ảnh hưởng gì tới Cech. Sterling đã dứt điểm vào góc gần. Bóng đi qua Silva, không có bất kỳ sự tác động nào tới Cech”, Neville chia sẻ.

“Nhìn cách Arsenal thi đấu trong hiệp 2, tôi không nghĩ họ có thể đổ lỗi thất bại cho 2 bàn thua đó. Cá nhân tôi thấy Wenger có lẽ sẽ cảm thấy rất thất vọng với màn trình diễn của các cầu thủ hơn là 2 bàn thua đó”, Neville nói thêm.

Hiệp Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN