TTVH Online

Antonio Conte nói gì về chiếc thẻ vàng của Diego Costa?

18/12/2016 09:34 GMT+7

Nếu được hỏi rằng điều gì khiến cho HLV Antonio Conte nuối tiếc nhất trong trận Chelsea thắng 1-0 trước Crystal Palace, có lẽ đó chính là chiếc thẻ vàng đối với Diego Costa. Theo ông, đáng nhẽ ra, Costa nên nhận được sự khoan hồng trong tình huống ấy.

(Thethaovanhoa.vn) – Nếu được hỏi rằng điều gì khiến cho HLV Antonio Conte nuối tiếc nhất trong trận Chelsea thắng 1-0 trước Crystal Palace, có lẽ đó chính là chiếc thẻ vàng đối với Diego Costa. Theo ông, đáng nhẽ ra, Costa nên nhận được sự khoan hồng trong tình huống ấy.


Cú đánh đầu thành bàn của Costa là bàn thắng duy nhất của trận đấu

Costa thực hiện một pha đánh đầu thành bàn từ đường chuyền của Cesar Azpilicueta, giúp Chelsea có được chiến thắng tối thiểu trước Crystal Palace. Nhưng, để đổi lại, tiền đạo người Tây Ban Nha đã phải lãnh một thẻ vàng do phạm lỗi với Joe Ledley ở phút thứ 22. Đây là chiếc thẻ phạt thứ 5 của anh tại Premier League mùa này, và do đó, anh sẽ bị treo gò ở trận đấu với Bournemouth vào Boxing Day.


Pha phạm lỗi của Costa với Ledley

Trước trận này, Diego Costa đã nhận 4 thẻ vàng trong 7 trận đầu tiên của Chelsea ở mùa giải này và lần gần nhất anh bị phạt thẻ là trong trận gặp Arsenal vào tháng Chín năm nay. Kể từ đó tới nay, tiền đạo người Tây Ban Nha đã trải qua 11 trận không bị dính thẻ phạt nào.

Sau trận đấu, HLV Antonio Conte hết sức tiếc nuối sau quyết định của trọng tài Jonathan Moss. Nhà cầm quân người Ý cho rằng, Costa xứng đáng với một sự khoan hồng. Chia sẻ trên Sky Sport, Conte cho biết:

“Diego đang chơi rất tót. Đáng tiếc, hôm nay cậu ấy lại phải nhận một thẻ vàng. Như vậy, cả cậu ấy và Kante sẽ phải bỏ lỡ trận đấu với với Bournemouth. Theo ý kiến của tôi, nhẽ ra cậu ấy không nên bị phạt. Anh ấy đã chơi với tinh thần vì đội bóng, và đó là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi”.

Như vậy, Chelsea của Antonio Conte đã trải qua chuỗi 11 trận thắng liên tiếp trước những đối thủ hết sức khó nhằn và có tổ chức. Chiến thắng này đã giúp The Blues có được 43 điểm sau 17 trận, nhiều hơn đội xếp sau là Liverpool tới 9 điểm.


Costa chạy tới chỗ Conte để ăn mừng ngay sau pha lập công

“Chúng tôi đã phải chơi với cường độ cao trước những đội bóng mạnh”, chiến lược gia người Ý nói tiếp. “Palace cố gắng để chơi bóng dài, và điều này đã tạo ra những tình huống hết sức nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng tôi đã ghi bàn trước, và chiếm lấy lợi thế cho riêng mình. Thật không dễ dàng gì khi giành chiến thắng 11 trận liên tục. Tôi hài lòng với những gì mà các cầu thủ của mình đã làm được”.


Conte cho rằng, Costa không đáng nhận thẻ vàng

“Theo tôi, điều quan trọng nhất đó là chúng tôi đoàn kết cùng nhau trong mọi thời điểm của trận đấu, lúc gian nan, lúc khó nhọc, hay lúc thành công, chúng tôi luôn đoàn kết cùng nhau. Hy vọng, các cầu thủ luôn tiếp tục phát huy điều đó”.

Khi được hỏi về lý do Costa được thay thế bởi Michy Batshuayi ở phút thứ 89, Conte cho biết: “Diego khi đó đã cảm thấy thấm mệt rồi. Đừng quên rằng cậu ấy đã chơi trận thứ 3 trong suốt 7 ngày qua, và cậu ấy đã chơi bằng tất cả những nỗ lực, đam mê của mình. Dù gì thì cậu ấy cũng đã nhận thẻ, và tôi cũng mong rằng điều này sẽ giúp cậu ấy được nghỉ ngơi nhiều hơn một chút”.

Sau khi để thua liền 2 trận trước Man United và Chelsea, HLV Alan Pardew của Crystal Palace vẫn tự tin rằng trong tuần những tuần tới, đội bóng của ông sẽ gặt hái được những kết quả khả quan. Ông cho biết trong buổi họp báo: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã gây ra nhiều khó khăn đối với Chelsea. Tuy nhiên, họ đã nắm được thời cơ thuận lợi để giành chiến thắng. Chelsea có những cầu thủ xuất sắc, thi đấu có hệ thống. Tôi đánh giá cao Kante. Anh ấy là một mẫu cầu thủ giàu năng lượng, và anh ấy cũng đã lấp đầy những lỗ hổng trong phòng ngự của Chelsea”.


“Hiện tại, chúng tôi cần có được điểm số. 2 trận đấu vừa rồi, kết quả không hoàn toàn đúng với những gì mà chúng tôi đã làm được, tuy nhiên, điều đó sẽ tự được điều chỉnh”, HLV Pardew khép lại.

T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN