TTVH Online

QUAN ĐIỂM: Man United có thể không vô địch, nhưng vẫn sẽ xếp trên Man City

17/12/2016 21:37 GMT+7

Man United của HLV Jose Mourinho đã gây ấn tượng hơn rất nhiều so với Man City của Pep trong 6 tuần qua – cựu cầu thủ Quỷ đỏ Robbie Savage bình luận trên The Mirror.

(Thethaovanhoa.vn)- Man United của HLV Jose Mourinho đã gây ấn tượng hơn rất nhiều so với Man City của Pep trong 6 tuần qua – cựu cầu thủ Quỷ đỏ Robbie Savage bình luận trên The Mirror.

Xét phong độ hiện tại trong “cuộc chiến giành quyền cai trị Manchester”, Jose Mourinho dường như đang nắm lợi thế trong khi Pep Guardiola bắt đầu bối rối.

Trong 6 tuần qua, màn trình diễn của Man United khiến tôi ấn tượng hơn nhiều so với Man City, đội bóng hiện đang khựng lại sau khởi đầu ấn tượng ở Premier League.


Pep Guardiola đến săn danh hiệu, nhưng nhiều khả năng chẳng bá chủ nổi thành Manchester mùa giải này

Nhưng, điều kỳ lạ cần phải nói nhất, là bất chấp việc đã chi đến 400 triệu bảng trong 2 năm rưỡi vừa qua dưới cả thời Louis van Gaal và Mourinho, cầu thủ quan trọng nhất của họ vẫn là một người cũ, và đặc biệt hơn, một tiền vệ 35 tuổi.

Người Đặc biệt cuối cùng cũng nhận ra cầu thủ quan trọng nhất trong đội ngũ mới của mình. Không phải Paul Pogba, không phải Zlatan Ibrahimovic, mà Michael Carrick mới là cái tên đầu tiên được điền vào danh sách chào sân.

Những số liệu thống kê không biết nói dối. Trong 12 trận Carrick ra sân cho United mùa này, họ thắng 10, hòa 2. Ngược lại, ở 13 trận vắng bóng anh, Quỷ đỏ chỉ thắng được 4.

Có Carrick “trấn giữ pháo đài”, Paul Pogba được giải phóng, cởi bỏ áp lực của cầu thủ đắt giá nhất lịch sử, còn Ander Herrera chơi thứ bóng đá hay nhất dưới thời Mourinho.


Carrick vẫn xuất sắc nhất đội Man United

Ở tuyến trên, họ không thể chơi bóng tốc độ với những Wayne Rooney, Ibrahimovic và Juan Mata trong sơ đồ 4-3-3, nhưng với Marcus Rashford và Anthony Martial ở hai cánh, United hiện có những mũi công khá đáng sợ.

Henrikh Mkhitaryan đã chơi rất xuất sắc trước khi dính chấn thương đáng tiếc hồi tuần qua. Cũng không thể bỏ qua Phil Jones, người bất ngờ lấy lại sự tự tin, của một cầu thủ được Sir Alex Ferguson đích thân chiêu mộ 5 năm trước, và hiện được Mourinho hướng đi đúng đường.

Man United đã đang làm tốt điều mà Chelsea của Mourinho từng làm – tìm ra con đường để chiến thắng, sau một chuỗi trận hòa thất vọng.


Với Mourinho, giai đoạn tồi tệ nhất ở Old Trafford đã qua

Trong thâm tâm tôi mong Man United thắng danh hiệu vào cuối mùa, nhưng thực tế điều đó ngoài tầm với của họ. Khoảng cách 13 điểm so với đầu bảng Chelsea là quá xa.

Song, như đã viết hồi tuần trước, tôi nghĩ giai đoạn tồi tệ nhất với Mourinho ở Old Trafford đã qua. Man United vẫn là đội có khả năng nhất so với các ứng viên trên đường đua vào Top 4. Và, Quỷ đỏ có thể không vô địch chung cuộc, nhưng tôi nghĩ họ vẫn sẽ xếp trên Man City.


Mourinho ăn mừng với học trò sau khi Man United thắng Crystal Palace 2-1


Crystal Palace 1-2 Man United: Pogba và Ibrahimovic ghi bàn, Man United phả hơi nóng vào Tottenham

Hoài Thuận

Lược dịch

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN