TTVH Online

Tranh cãi dữ dội quanh Twitter của bé gái 7 tuổi bị vây hãm ở Aleppo

15/12/2016 21:14 GMT+7

Câu chuyện đau lòng về những đưa trẻ trong vùng chiến sự Aleppo dường như là công cụ hữu ích để truyền thông chính thống phương Tây chống Syria và Nga, theo trang RT của Nga.

(Thethaovanhoa.vn) – Câu chuyện đau lòng về những đưa trẻ trong vùng chiến sự Aleppo dường như là công cụ hữu ích để truyền thông phương Tây chống Syria và Nga, theo trang RT của Nga.

Bé Bana al-Abed, 7 tuổi, là một trong số những “phương tiện” đó, trang RT đưa tin, và đặt câu hỏi ai thật sự đứng sau những bài viết trên Twitter của bé.

Trang Twitter của bé Bana

Tài khoản Twitter của Bana được lập các đây ba tháng, nay đã có khoảng 300.000 người theo dõi và được truyền thông phương Tây tích cực đưa tin. Các bài, ngụ ý được viết bởi Bana và mẹ bé, Fatemah, miêu tả cuộc sống bị vây hãm của họ ở đông Aleppo.

Trong báo cáo của mình, phóng viên Murad Gazdiev của RT nêu thắc mắc tại sao gia đình của Bana luôn nằm trong khu vực căng thẳng nhất Aleppo, mạng internet lại rất yếu, nhưng thay vì đi sơ tán, tài khoản của Bana lại dành gần như 24/7 đăng bài, video. 

Giả Bình

Theo RT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN