TTVH Online

CẬP NHẬT tối 14/12: Sau Oscar, Trung Quốc muốn có cả Ronaldo và Messi. Chelsea mất Hazard vì chấn thương

14/12/2016 18:52 GMT+7

Sau Oscar, Trung Quốc muốn có cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, Chelsea mất Eden Hazard vì chấn thương, Luis Suarez tố FIFA đã bất công với mình là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 14/12.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Oscar, Trung Quốc muốn có cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, Chelsea mất Eden Hazard vì chấn thương, Luis Suarez tố FIFA đã bất công với mình là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 14/12.

Cristiano Ronaldo và Messi có thể sang Trung Quốc thi đấu


Các CLB Trung Quốc có tham vọng chiêu mộ một cầu thủ đoạt QBV

Theo trang Xinhua (Trung Quốc), Messi và Ronaldo có thể tới thi đấu ở giải VĐQG Trung Quốc trong tương lai. Trong khoảng thời gian gần đây, các cầu thủ nổi tiếng của bóng đá thế giới đã chuyển tới Trung Quốc thi đấu. Mới đây nhất, tiền vệ Oscar của Chelsea đã được liên hệ chuyển sang Shanghai SIPG với giá 60 triệu euro. “Giải Chinese Super League (CSL) đang trở thành giải đấu mua sắm cầu thủ mạnh mẽ nhất trong thế giới bóng. Các cầu thủ như Jackson Martinez, Alex Teixeira và Gervinho đều đã chuyển tới thi đấu ở Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Mọi người đều nóng lòng muốn biết ngôi sao kế tiếp sẽ chuyển tới Trung Quốc vào mùa Đông này là ai. Nếu như tình hình tài chính của các CLB ở CSL cho phép, người ta tin rằng một cầu thủ đoạt QBV có thể chuyển tới đây thi đấu trong vòng 10 năm tới”, Xinhua cho biết. Cristiano Ronaldo đã cùng với Lionel Messi, thay nhau giành QBV kể từ năm 2008 tới đây. Hai cầu thủ trên dĩ nhiên đã trở thành mục tiêu của các đội bóng lắm tiền nhiều của tại Trung Quốc. Nếu họ gia nhập CSL, giải đấu này chắc chắn sẽ được nâng tầm về chất lượng cũng như mức độ nổi tiếng.

Sergio Ramos vắng mặt ở Bán kết FIFA Club World Cup


Real Madrid không muốn mạo hiểm với Sergio Ramos 

HLV Zinedine Zidane xác nhận hậu vệ Sergio Ramos sẽ không tham gia trận Bán kết FIFA Club World Cup 2016 với Cub America ở Nhật Bản vào ngày mai. “Ramos sẽ không thi đấu. Cậu ấy cảm thấy không được khỏe. Chuyến bay đã khiến Ramos bị mệt mỏi và do vậy, chúng tôi sẽ không mạo hiểm sử dụng cậu ấy”, HLV Zidane phát biểu.

“Ngoại trừ Ramos, các cầu thủ khác của Real Madrid đều sẵn sàng ra sân, Ronaldo cũng vậy. Tôi muốn tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể. Chúng tôi có nhiều lựa chọn nhưng tôi vẫn muốn dùng đội hình mạnh nhất. Chúng tôi biết tầm quan trọng của giải đấu này và muốn giành chức vô địch”, HLV của Real Madrid nói thêm.

Michael Owen đấu khẩu với Jose Mourinho


Jose Mourinho đã khẩu chiến với Michael Owen 

Cựu tiền đạo của Man United Michael Owen và Jose Mourinho đã đấu khẩu với nhau về Zlatan Ibrahimovic. Owen đã mở đầu cuộc khẩu chiến khi cho rằng Ibrahimovic chỉ là giải pháp ngắn hạn cho hàng công của Man United và khẳng định “Quỷ đỏ” vẫn đang thiếu vắng một cây săn bàn thực sự.

HLV người Bồ Đào Nha sau đó đáp lại: “Sự thực là số bàn thắng mà Ibrahimovic ghi trong một mùa giải cho Man United sẽ nhiều hơn số bàn thắng mà Owen ghi trong 3 mùa giải ở đây. Owen đã ghi 17 bàn trong 3 mùa bóng chơi cho Man United. Ibrahimovic sẽ ghi được khoảng chừng đó bàn thắng trong 6 tháng. Do vậy, cậu ấy không phải là sự lựa chọn tồi với chúng tôi”.

Nhưng mới đây, Michael Owen đã phản pháo: “Các HLV rất dễ tức tối, phải không? Tôi nghĩ rằng các bàn thắng của tôi có giá trị với Man United nhiều hơn, bởi lương của tôi chỉ bằng 10% so với Ibrahimovic”.

Chelsea: Eden Hazard chấn thương 


Hazard đang có phong độ cao

Eden Hazard sẽ không ra sân trong trận đấu giữa Chelsea và Sunderland sắp tới do HLV Antonio Conte đã để anh ngồi nhà để điều trị chấn thương. Cầu thủ người Bỉ chưa bình phục chấn thương mà anh dính trong chiến thắng 1-0 của Chelsea trước West Brom vào cuối tuần trước. Nhà cầm quân người Italy dự kiến sẽ dùng Willian để thế chỗ Hazard. Dẫu sao, việc thiếu vắng Hazard sẽ là tổn thất lớn với Chelsea. Ở mùa này, anh đã ghi 8 bàn và có 1 pha kiến tạo. Trong khi đó, tiền vệ Cesc Fabregas có thể đá chính ở trận này. 

Luis Suarez tố FIFA đã bất công với mình


Luis Suarez không có mặt trong Top 3 đề cử giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2016 của FIFA

Trên tờ Ovacion (Uruguay), tiền đạo của Barca Luis Suarez đã lí giải nguyên nhân anh không có mặt trong Top 3 ứng viên đề cử cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2016 của FIFA. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Antoine Griezmann đều có mặt trong Top 3 ứng viên cho giải thưởng nói trên. Tuy nhiên Suarez cũng xứng đáng có mặt sau 1 năm thi đấu thành công.

Trong năm vừa qua, Suarez đã giúp Barca đoạt cú đúp danh hiệu (La Liga và Cúp Nhà Vua). Thậm chí anh còn vượt qua Ronaldo và Messi để giành danh hiệu Chiếc giày vàng mùa giải 2015-16 với 40 bàn thắng. “Tôi luôn ưu tiên tập thể và và những danh hiệu đoạt được cùng đội bóng lên hàng đầu. Ngoài ra, tôi cũng luôn nói rằng có những cầu thủ mà họ có sức hút về thương hiệu tốt hơn tôi”, Suarez phát biểu.

Sơn Tùng
Tổng hợp
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN