TTVH Online

Bình Định: Mưa lũ làm một người chết, nhiều địa phương bị chia cắt

13/12/2016 22:20 GMT+7

Ông Phan Xuân Hải, Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, do mưa lớn gây lũ, đến ngày 13/12, nhiều địa phương bị ngập lụt trở lại.

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Phan Xuân Hải, Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn(PCTT&TKCN) tỉnh Bình Định cho biết, do mưa lớn gây lũ từ ngày 11/12 đến ngày 13/12, nhiều địa phương ở Bình Định bị ngập lụt trở lại.

Cụ thể, đường giao thông ở huyện Tuy Phước ngập và chia cắt 1 số xã là Phước Nghĩa, Phước Thuận, Phước Thắng, Phước Hòa, tuyến đường ĐT 640 bị ngập nước, chia cắt nhiều đoạn; thành phố Quy Nhơn ngập tại Phường Bùi Thị Xuân; thị xã An Nhơn ngập ở các phường Nhơn Phong, Nhơn An, Nhơn Hạnh. 


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát vùng rốn lũ Bình Định, Quảng Ngãi. Ảnh: TTXVN

Tuyến Đê Đông: Tuyến đê Phước Hòa, tràn Kim Đông, Trạm thủy lợi Hà Thanh nước ngập 0,3m; đê Phước Thắng, tràn Tân Giản, đê Cát Chánh ngập 0,5m. Thị xã An Nhơn có 1 người chết là ông Phan Văn Minh (sinh năm 1945), trú tại thôn Nghĩa Hòa, xã Nhơn Mỹ. Ông Minh gặp nạn khi đi thăm ruộng vào lúc 8h30 ngày 10/12 qua tràn đập Thập Tư trượt chân bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi xuống theo kênh mương Thập Tư; đã tìm thấy xác lúc 9h ngày 11/12. 


Đập tràn Phước Thuận. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Để kịp thời ứng phó với mưa lũ, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã ban hành công điện số 12/CĐ-PCTT, yêu cầu các sở ngành và UBND các địa phương tập trung chỉ đạo và triển khai các biện pháp cụ thể ứng phó với mưa lũ. Lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra tình hình mưa lũ, chỉ đạo các sở ngành liên quan và UBND các cấp tập trung triển khai ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, an toàn hồ chứa, chống ngập úng cho cây trồng. 

Các địa phương và lực lượng vũ trang ở Bình Định đang triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa lũ. Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp tổ chức trực ban 24/24 theo dõi diễn biến thời tiết và mưa lũ.

Theo TTXVN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN