TTVH Online

Vì sao Arsenal chậm trễ trong việc trói chân Oezil và Alexis Sanchez?

09/12/2016 20:52 GMT+7

Các CĐV Arsenal không cần quá lo lắng vì việc Arsenal chậm trễ trong việc trói chân Oezil và Alexis Sanchez ở thời điểm này.

(Thethaovanhoa.vn) – Các CĐV Arsenal không cần quá lo lắng vì việc Arsenal chậm trễ trong việc trói chân Oezil và Alexis Sanchez ở thời điểm này. 

Arsenal đang đứng thứ 2 ở Premier League, bất bại kể từ sau trận mở màn (ngoại trừ Cúp Liên đoàn Anh) và vừa kết thúc vòng bảng Champions League ở vị trí nhất bảng với 18 bàn thắng. Chỉ trong 2 trận gần đây, “Pháo thủ” đã ghi 9 bàn trên sân khách. Đội bóng của HLV Wenger đang bay cao nhưng lúc này các CĐV của Arsenal vẫn có lí do để lo lắng. Đó là hợp đồng còn thời hạn 18 tháng của Alexis Sanchez và Oezil. Arsenal rất muốn trói chân Sanchez và Oezil nhưng dường như, họ không thể giải quyết được vấn đề này trong một sớm một chiều. 

Điều đầu tiên có thể khẳng định là Arsenal, Oezil cũng như Sanchez không có lí do để đẩy nhanh tiến độ vào thời điểm này. Sanchez và Oezil được xem là những cầu thủ hàng đầu ở châu Âu hiện tại và đang khoác áo cho một trong số những đội bóng lớn nhất của nước Anh. Thế nhưng mức lương của Sanchez và Oezil (140 nghìn bảng/tuần) lại thua kém so với nhiều người đồng nghiệp trên thế giới. Người ta có thể tranh cãi về việc giữa Oezil và Pogba, ai là người giỏi hơn. Song rõ ràng, Oezil xứng đáng được hưởng nhiều hơn một nửa mức lương của tiền vệ người Pháp (290 nghìn bảng/tuần). 


Sanchez và Oezil đang có phong độ cao

Cả Sanchez và Oezil đang có lợi thế trong việc đàm phán để yêu cầu một hợp đồng béo bở hơn bởi Arsenal đang chơi tốt trong giai đoạn này và họ là chìa khóa cho sự thăng hoa của đội bóng. Họ cũng có thể yêu cầu một mức lương cao với các đội bóng muốn chiêu mộ mình vào tháng Giêng hay mùa Hè sang năm. Các đội bóng ấy cũng sẽ sẵn sàng bỏ ra mức phí lớn để có sự phục vụ của Sanchez hay Oezil. Robin van Persie, cầu thủ đã rời Arsenal với giá 25 triệu bảng vào Hè 2012 là một ví dụ. Anh đã gia nhập Man United sau khi đoạt danh hiệu Vua phá lưới Premier League trong màu áo “Pháo thủ” và hưởng lương cao chót vót ở Old Trafford. Do vậy, Sanchez và Oezil chẳng có gì hối hận khi họ chưa chịu kí hợp đồng mới với đội bóng chủ sân Emirates, trừ khi Arsenal đưa ra hợp đồng khó có thể chối từ.

Dĩ nhiên, các CĐV Arsenal đang mong đội bóng của mình đưa ra bản hợp đồng mới có sức nặng như trên. Họ không muốn lo lắng về viễn cảnh nhìn thấy hai ngôi sao sáng nhất của Arsenal ra đi. Họ chỉ muốn Arsenal giữ Sanchez và Oezil ở lại, bất kể phải trả lương cho hai cầu thủ này ra sao. Và vấn đề mà Arsenal đang đối mặt phải chính là ở đây. Arsenal không thiếu tiền, nhưng họ không thể gánh nổi hai khoản lương 300 nghìn bảng/tuần, nếu chấp nhận tăng lương cho Oezil và Sanchez. Thế nên “Pháo thủ” không thể đồng ý với các yêu sách của Sanchez và Oezil về lương bổng. 

Sanchez bất ngờ ra 'YÊU SÁCH' với Arsenal sau khi được đề nghị lương khủng ở Trung Quốc

Sanchez bất ngờ ra 'YÊU SÁCH' với Arsenal sau khi được đề nghị lương khủng ở Trung Quốc

Alexis Sanchez đã yêu cầu Arsenal tăng lương cho mình, sau khi một đội bóng của Trung Quốc đưa ra đề nghị béo bở với mức lương 20 triệu bảng/năm cho cầu thủ người Chile.


Ví dụ, Arsenal sẽ cung cấp cho Sanchez lẫn Oezil mỗi người một bản hợp đồng mới với thời hạn 4 năm cùng mức lương 300 nghìn bảng/tuần, cộng với 10 triệu bảng tiền thưởng và phí lót tay trong suốt 4 năm hợp đồng trên. Hiện tại Sanchez và Oezil kiếm được 140 nghìn bảng/tuần tại Arsenal nhưng với bản hợp đồng mới kia, đội bóng sẽ phải bỏ ra 90 triệu bảng trong vòng 4 năm nữa.


Nếu HLV Wenger gia hạn hợp đồng, Arsenal sẽ có cơ hội lớn để giữ chân Sanchez và Oezil

Tất nhiên là Sanchez và Oezil xứng đáng có mức lương như vậy, nhưng vì lợi ích của toàn CLB, Arsenal cần phải theo đuổi con đường là cung cấp cho họ mức lương càng ít càng tốt, vì 2 lí do sau. Thứ nhất, việc thuyết phục được họ kí hợp đồng với mức lương 220 -230 nghìn bản/tuần, thay vì 300 nghìn bảng/tuần sẽ giúp Arsenal tiết kiệm được khoản phí đáng kể để có thể mua sắm cầu thủ. 

Thứ hai, nếu Oezil và Sanchez nhận lương 300 nghìn bảng/tuần, đồng nghĩa với việc cấu trúc lương của đội bóng bị phá vỡ và không ai dám đảm bảo nó sẽ tạo ra tác động với các cầu thủ còn lại khi đàm phán hợp đồng. Hãy tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Ramsey, Mustafi hay Iwobi đều muốn Arsenal tăng lương cho mình? Đội bóng chủ sân Emirates rõ ràng không muốn quỹ lương của mình phình to ra.

Sanchez - 50 bàn thắng đầu tiên cho Arsenal

Vậy, người hâm mộ Arsenal có nên lo lắng về việc đội bóng đang chậm trễ trong việc trói chân Sanchez và Oezil hay không? Câu trả lời là không. Arsenal đang có 3 trường hợp về hợp đồng phải giải quyết là Sanchez, Oezil và Wenger (đáo hạn hợp đồng vào Hè 2017). Nếu Arsenal thuyết phục được Wenger ở lại, “Pháo thủ” sẽ có cơ hội lớn hơn để giữ chân Sanchez lẫn Oezil. Có lẽ HLV Wenger cùng Sanchez và Oezil phần nào cũng hiểu được điều đó, nên họ chưa vội vàng quyết định vào lúc này và chỉ tập trung vào bóng đá. Vấn đề hợp đồng do vậy có thể từ từ giải quyết sau.

Các CĐV Arsenal rất muốn đội bóng sớm trói chân Sanchez và Oezil. Nhưng điều đó khó có thể thực hiện được ở thời điểm hiện tại bởi các bên chưa có lí do để đẩy nhanh giai đoạn. Tất cả những gì Arsenal đang cố gắng lúc này là cố gắng duy trì phong độ và giành chiến thắng. Đây mới là điều đáng để lo lắng vào thời điểm hiện tại.

Sơn Tùng
Tổng hợp
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN