TTVH Online

Zidane muốn tránh Juventus?

09/12/2016 06:21 GMT+7

Dẫn trước Dortmund tới 2-0 và có nhiều cơ hội giành ngôi đầu bảng nhưng cuối cùng Real Madrid vẫn bị đội bóng Đức chia điểm, đồng nghĩa với việc các nhà ĐKVĐ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai.

(Thethaovanhoa.vn) - Dẫn trước Dortmund tới 2-0 và có nhiều cơ hội giành ngôi đầu bảng nhưng cuối cùng Real Madrid vẫn bị đội bóng Đức chia điểm, đồng nghĩa với việc các nhà ĐKVĐ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai.

Thế nhưng, việc không giành được vị trí đầu bảng chưa hẳn là điều tồi tệ với Real Madrid. Lý do là bởi một vài đội mạnh khác cũng không giành được ngôi đầu bảng, chẳng hạn như Bayern Munich, PSG, Man City, đồng nghĩa với việc Real sẽ không phải gặp họ. Còn ở nhóm các đội dẫn đầu, Barca và Atletico được coi là mạnh nhất thì họ cũng không phải là đối thủ của Real ở vòng 1/8 (cùng quốc gia).

Tức là ở vòng 1/8, Real sẽ tránh được những đối thủ gần như là mạnh nhất, đó là Barca, Bayern, Atletico, Dortmund. Cụ thể hơn, đối thủ của Real ở vòng sau sẽ là một trong số các đội Juventus, Leicester, Arsenal, Napoli và Monaco. Xét về thực lực và phong độ, Real chẳng ngán bất cứ đối thủ nào trong số này. Thậm chí, xác suất họ đụng các đội được coi là yếu hơn nhiều như Leicester, Napoli hoặc Monaco là rất cao.

Khả năng Arsenal gặp Real là rất lớn

Khả năng Arsenal gặp Real là rất lớn

Arsenal kết thúc vòng bảng ở vị trí nhất bảng A tại Champions League và có khả năng gặp các đội bóng mạnh ở vòng 1/8 như Real Madrid và Bayern Munich.

Vậy Zinedine Zidane muốn tránh đội nào nhất? “Chúng tôi muốn giành ngôi đầu bảng và đã làm mọi thứ để đạt được nhưng không thể. Chúng ta hãy chờ xem Real sẽ gặp ai vào thứ Hai tới, nhưng tôi có thể nói rằng lá thăm tồi tệ nhất sẽ là Juventus”, HLV người Pháp nói sau trận đấu khi được hỏi rằng ông sẽ muốn gặp đội nào ở vòng sau.

Xét mọi yếu tố, Juve chưa chắc đã mạnh hơn Arsenal để khiến Real phải e ngại, thế nhưng, đội bóng áo Trắng dường như luôn gặp dớp mỗi khi phải đụng “Lão bà” ở đấu trường Champions League. Trong tổng số 13 lần đã gặp nhau kể từ khi Champions League ra đời cho tới nay, Juve đã thắng tới 7, hoà 2 và chỉ để thua 4 trận.

Nếu chỉ tính ở vòng knock-out, ngoại trừ thất bại trong trận Chung kết năm 1998, Juve đã vượt qua Real Madrid cả 4 lần họ gặp nhau. Cụ thể là Juve đã vượt qua Real Madrid ở Tứ kết mùa 1995-96 (chung cuộc 2-1), Bán kết mùa 2002-03 (4-3), vòng 1/8 mùa 2004-05 (2-1) và Bán kết mùa 2014-15.

Nghĩa là, Real cứ gặp Juventus ở vòng knock-out Champions League (không tính Chung kết) là họ lại thua. Hay nói cách khác, các chiến thắng của Real trước Juventus đều gần như vô nghĩa (trừ trận Chung kết năm 1998) bởi kết quả cuối cùng bao giờ họ cũng bị loại.

Vì vậy, nếu Real Madrid gặp lại Juventus ở vòng 1/8 Champions League mùa này, các CĐV của họ hẳn sẽ rất lo ngại, cho dù đội bóng áo Trắng vừa cán mốc 34 trận bất bại trên mọi đấu trường với Zinedine Zidane. Một chút lợi thế cho Real là HLV của họ, Zidane, từng khoác áo Juventus (1996-2001) và rất được yêu mến ở đây trước khi chuyển sang chính Bernabeu. Thế nhưng, Juve lúc này đã khác rất nhiều so với khi huyền thoại người Pháp còn chơi bóng ở Turin.

Real Madrid 2-2 Dortmund


Xét về cán cân lực lượng, phong độ lẫn lịch sử thì Real đều vượt trội so với Juventus lúc này, thế nên, Zidane có lẽ đã quá lời khi nói rằng ông không muốn đối đầu Juventus. Có thể, một lý do quan trọng khiến Zidane không muốn gặp lại Juventus là bởi ông ngại đối đầu với đội bóng mà ông đã thành danh và bước lên đẳng cấp thế giới. Những trận đấu với đội bóng cũ luôn đem lại nhiều cảm xúc lẫn lộn và có thể đó là lý do Zidane muốn tránh Juve.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN