TTVH Online

SỐC: Tàu vũ trụ khổng lồ của Nga chỉ còn là cục sắt cháy đen

03/12/2016 16:27 GMT+7

Nhóm cơ động có mặt tại hiện trường xác nhận đó là vật thể hình cầu đường kính 90 cm trên một sườn đồi. Các nhân viên MChS đã cảnh báo người dân không động vào các mảnh vỡ của tàu vũ trụ.

(Thethaovanhoa.vn) - Nhóm cơ động của Bộ Tình trạng khẩn cấp đã tìm thấy mảnh vỡ của tàu vũ trụ chở hàng Tiến bộ (Progress) gần một ngôi làng cách phía tây Kyzyl (thủ phủ Tuva) 120 km - đại diện của Bộ, bà Luisa Sevil nói với Sputnik.

Từ huyện Ulug-Khem đã gửi đi thông báo phát hiện vật thể kim loại hình tròn ở khu vực Tos-Tevek, cách làng Eilig Khem khoảng 15 km. Nhóm cơ động có mặt tại hiện trường xác nhận đó là vật thể hình cầu đường kính 90 cm trên một sườn đồi. Các nhân viên MChS đã cảnh báo người dân không động vào các mảnh vỡ của tàu vũ trụ.


Cận cảnh khối cầu được xem là mảnh vỡ của tàu vũ trụ Nga

 Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga cho biết tàu "Tiến bộ MS-04" bị bốc cháy trong khí quyển khi ở cách Trái Đất khoảng 190 km, trên vùng núi Tuva của Nga, nơi không có người ở. Nhiều khả năng hầu hết các mảnh vỡ của con tàu đã bốc cháy trong những lớp dày đặc của khí quyển.

Sau khi xảy ra tai nạn có loan báo về video ghi lại tàu vũ trụ lao xuống đất như một ánh sao băng.


Tàu vũ trụ Tiến bộ của Nga

Theo kế hoạch, tàu "Tiến bộ MS-04" sẽ kết nối với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) Ivào ngày 3/12, chở theo 2,5 tấn nhiên liệu, thực phẩm và trang thiết bị kỹ thuật.

Theo Sputnik

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN